
Phát hiện kẻ xấu chặn người đi đường cướp của, các bị cáo trong vụ án không lấy thiện chống ác, mà lại khống chế kẻ cướp để kiếm tiền. Dù đã tìm cách lẩn trốn, nhưng các bị cáo vẫn bị pháp luật trừng trị.
Phát hiện kẻ xấu chặn người đi đường cướp của, các bị cáo trong vụ án không lấy thiện chống ác, mà lại khống chế kẻ cướp để kiếm tiền. Dù đã tìm cách lẩn trốn, nhưng các bị cáo vẫn bị pháp luật trừng trị.
* Cướp gặp gian
Rạng sáng 18-8-2013, tại đoạn đường thuộc KP.4, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), các đối tượng: Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Hồng Sơn, Cao Văn Sinh và Nguyễn Danh Tiến, đều ngụ phường Long Bình Tân, dùng dao uy hiếp người đi đường cướp tài sản thì bị Trần Hữu Thế (26 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) phát hiện.
![]() |
| Các bị cáo tại phiên tòa. |
Thế đã kể lại sự việc cho các đối tượng: Trần Ngọc Tùng (24 tuổi, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa), Nguyễn Ngọc Vương, Nguyễn Phương Nam, Đỗ Duy Mạnh biết và cả bọn đã lên xe máy đuổi theo nhóm cướp. Phạm Văn Phương (25 tuổi, ngụ phường An Bình) thấy nhóm của Tùng truy đuổi và tri hô “cướp, cướp” cũng bám theo.
Đuổi đến đoạn đường vắng thuộc KP.3, phường Long Bình Tân, nhóm của Tùng thấy các đối tượng: Sơn, Sinh, Hùng, Tiến đang dùng dao khống chế một đôi nam nữ cướp tài sản nên nhặt đá ném nhóm của Sơn. Sơn bỏ chạy được một đoạn thì bị Tùng và Phương bắt lại.
Sau khi điện thoại cho Lê Văn Hoàng (29 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa), Trần Thanh Phú (28 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP.Biên Hòa), Phạm Quốc Khánh (21 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa), Lê Văn Loan (21 tuổi, ngụ xã An Hòa) kể chuyện bắt được một tên cướp, nhóm của Tùng yêu cầu Sơn gọi điện cho đồng bọn đến nhằm mục đích bắt giữ cả nhóm của Sơn.
| Ðối với nhóm đối tượng: Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Hồng Sơn, Cao Văn Sinh và Nguyễn Danh Tiến, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhóm của Sơn đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn TP.Biên Hòa. |
Nghe Sơn gọi điện thoại, các đối tượng: Sinh, Hùng, Tiến đến giải cứu Sơn thì bị nhóm của Tùng bắt cả bọn giam ở cổng Công ty C.T (phường Long Bình Tân). Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, Tùng, Vương, Thế, Nam, Mạnh, Vũ về nhà ngủ. Các đối tượng: Hoàng, Phương, Khánh, Phú, Loan tiếp tục đưa nhóm cướp đến vài địa điểm khác giam giữ rồi yêu cầu người nhà nhóm cướp mang tiền đến chuộc, nếu không sẽ trình báo sự việc với cơ quan công an.
Lấy được tiền chuộc từ người nhà của Sơn và Tiến, nhóm của Phương gọi điện cho Hoàng Minh Tú (30 tuổi, ngụ phường Long Bình) đến hỗ trợ đưa Sinh và Hùng đến địa điểm khác để giam giữ. Sau khi uy hiếp người nhà của Sinh, Hùng mang tiền đến chuộc nhưng không thành, nhóm của Hoàng đã lấy xe máy của Hùng rồi mới chịu thả 2 người này ra.
Ngày 19-8-2013, các đối tượng: Sơn, Sinh, Hùng và Tiến bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ về hành vi cướp tài sản. Từ đây, các đối tượng: Hoàng, Tùng, Phú, Phương, Khánh, Tú và Loan đã lần lượt bị bắt để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và không tố giác tội phạm. Một số người trong nhóm của Hoàng do hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra chỉ xử lý hành chính.
* Lãnh án nặng
Tại phiên tòa xét xử mới đây, các bị cáo: Hoàng, Tùng, Phú, Phương, Khánh, Tú và Loan đều thừa nhận hành vi sai trái của mình. Các bị cáo thừa nhận, khi bắt được nhóm của Sơn, Hoàng và đồng bọn đã liên tục đánh đập nhằm mục đích đòi tiền chuộc (các bị cáo ra giá 40 triệu đồng). Để tránh bị cơ quan điều tra phát hiện, nhóm của Hoàng đưa các “con tin” đến nhiều địa điểm khác nhau trong TP.Biên Hòa để giam giữ.
Quá trình chất vấn tại tòa cho thấy, các bị cáo đều là những kẻ ăn chơi lêu lổng tụ tập với nhau thành băng nhóm “anh chị” nhằm kiếm tiền bất chính. Nhiều bị cáo trong vụ án đã có tiền án, tiền sự, riêng Tùng, Khánh và Tú đã có tiền án về các tội cướp và cướp giật tài sản. Vừa chấp hành án phạt xong, các bị cáo không chịu làm lại cuộc đời mà tiếp tục gây án.
Sau khi thực hiện thành công vụ bắt cóc chiếm đoạt tài sản, các bị cáo đã bỏ trốn nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Nhưng dù các bị cáo tìm cách trốn tránh đến đâu thì cuối cùng vẫn sa lưới pháp luật.
“Thấy nhóm của Sinh cướp tài sản, tại sao các bị cáo không đi tố giác với cơ quan công an mà lại khống chế họ để trục lợi?” - Hội đồng xét xử chất vấn bị cáo Hoàng.
“Sự việc xảy ra vào ban đêm nên bị cáo không biết trình báo cho ai?” - Hoàng trả lời.
Nhưng lời ngụy biện của Hoàng đã bị Hội đồng xét xử lên án gay gắt, rằng các bị cáo đã lợi dụng sự sai trái của người khác để đạt mục đích cá nhân nhằm chiếm đoạt tiền.
Kết thúc phiên tòa, bị cáo Lê Văn Hoàng lãnh 7 năm 6 tháng tù; các bị cáo: Tùng, Phú, Phương, Khánh, Tú và Loan lãnh án từ 5 năm đến 6 năm 6 tháng tù cùng về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Về tội không tố giác tội phạm, mỗi bị cáo lãnh thêm 6 tháng tù giam.
Võ Nguyên











