
Từ đầu năm 2014 đến nay, tình hình tội phạm trộm cắp xe máy (còn gọi là "đua nóng" hay "đá xế") trên địa bàn TP.Biên Hòa diễn biến khá phức tạp. Bọn "đá xế" thường trà trộn vào những nơi đông người, lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân để "đua nóng" xe máy...
Từ đầu năm 2014 đến nay, tình hình tội phạm trộm cắp xe máy (còn gọi là “đua nóng” hay “đá xế”) trên địa bàn TP.Biên Hòa diễn biến khá phức tạp. Bọn “đá xế” thường trà trộn vào những nơi đông người, lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân để “đua nóng” xe máy...
![]() |
| Một số đối tượng trộm xe máy bị Công an TP.Biên Hòa bắt. |
Hầu hết các vụ “đua nóng” xe máy đều xảy ra ở các khu vực tập trung đông người, như: khu mua bán, ăn uống, trường học... Sự lơ là, mất cảnh giác, trong việc giữ gìn tài sản của người dân đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ gian ra tay hành động.
* Chủ xe mất cảnh giác
Trưa 23-11, khi đi đến địa bàn KP.2, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa), Trần Văn Anh (30 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) phát hiện chiếc xe máy biển số 60B8-507.67 của anh Nguyễn Thế Đông (ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) dựng ngoài đường hớ hênh nên dùng “đoản” phá khóa “đua nóng”. Nhưng trong lúc định tẩu thoát cùng chiếc xe lấy trộm, Văn Anh đã bị người dân bắt giao công an xử lý.
Trước đó, lúc 15 giờ ngày 20-11, phát hiện chị Trần Thị Kim Yến (ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) dựng chiếc xe Honda Wave biển số 60V9-5039 trong sân Trường mầm non Bambi (phường An Bình, TP.Biên Hòa) mà vẫn để chìa khóa trên xe, Nguyễn Văn Phượng (28 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên) đã “đua nóng”. Rất may, khi Phượng nổ máy xe định tẩu thoát thì bị người dân xung quanh phát hiện, bắt giao công an xử lý.
Ngày 17-10, anh Ngô Cao Thắng (ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa ) dựng chiếc xe máy biển số 60F1-140.75 trước cửa nhà thì bị đối tượng Võ Ngọc Vũ (21 tuổi, ngụ phường Thống Nhất) mò đến “đua nóng”. Qua điều tra truy xét, vào ngày
23-10, Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp Vũ để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp.
Gần đây nhất, vào sáng 13-12, thấy anh Ngô Tấn Phát (ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) dựng chiếc xe Air Blade biển số 60F1-385.24 bên ngoài tiệm hớt tóc Thanh Thủy (xã Phước Tân), Phạm Hữu Tiến (28 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi), đều quê tỉnh Nghệ An, đã giả vờ vào tiệm hớt tóc rồi lợi dụng thời cơ “đua nóng” chiếc xe. Trong lúc đang ra tay, cả hai đã bị người dân bắt giao công an xử lý.
* Cần chú ý giữ gìn tài sản
Qua thụ lý điều tra nhiều vụ trộm cắp xe máy, một cán bộ điều tra thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa cho biết, trong hầu hết các vụ “đua nóng” xe máy xảy ra, ngoài thủ đoạn gây án chuyên nghiệp và tinh vi của kẻ trộm, sự mất cảnh giác của người dân trong việc giữ gìn tài sản là điều kiện thuận lợi để bọn trộm ra tay.
Theo đó, kẻ gian thường lợi dụng các trường hợp người dân lơ đễnh trong việc giữ gìn tài sản, như: để xe máy hớ hênh (nhiều trường hợp còn cắm chìa khóa trên xe), không người trông coi trước cửa tiệm, hàng quán, sân nhà, trường học, chợ… tạo điều kiện cho kẻ gian “đua nóng”.
Đặc biệt, xe máy để hớ hênh tại các khu nhà trọ công nhân, sinh viên là địa điểm thường được bọn trộm xe lựa chọn để “ăn hàng”. Tại các nơi này, người ra vào nhiều, chủ nhà trọ thường không biết những ai lui tới phòng trọ là kẻ gian để có biện pháp đề phòng. Trong khi đó, nhiều người ở trọ lại để xe bên ngoài phòng trọ, dễ tạo cơ hội cho bọn trộm “đua nóng”.
Ngày 28-9, sau khi đi làm về, chị Lê Thị Thập (28 tuổi, ngụ KP.4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) để chiếc xe máy biển số 47C1-073.50 trước phòng trọ thì bị 2 đối tượng Bùi Mạnh Đức (25 tuổi) và Bùi Thế Linh (26 tuổi), đều ngụ phường Tân Biên (TP.Biên Hòa), mò vào “đua nóng”. Rất may, cơ quan công an sau đó đã bắt được Đức và Linh, thu hồi tài sản trả cho người bị hại. Tại cơ quan công an, cả hai khai đã thực hiện 9 vụ “đua nóng” xe máy.
|
Theo thống kê của Công an TP.Biên Hòa, trong năm 2014, trên địa bàn thành phố đã xảy ra hơn 500 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có hơn 50% số vụ là “đua nóng” xe máy. |
Dự báo tình hình tội phạm “đua nóng” xe máy trên địa bàn TP.Biên Hòa diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm, lễ, tết. Để phòng, chống tội phạm này, Công an TP.Biên Hòa sẽ tích cực phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, như: tiến hành tuần tra, chốt chặn và đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ tài sản, nhất là những xe máy có giá trị cao; tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh cầm đồ, các bãi trông giữ xe và các điểm mua bán xe máy cũ để phát hiện, xử lý ngay các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe gian.
Bên cạnh đó, để giữ gìn tài sản của mình, mọi người dân cần phải đề cao ý thức cảnh giác hơn nữa với các loại tội phạm và có biện pháp phòng chống, tự bảo vệ, như: lắp đèn, tín hiệu cảnh báo, còi chống trộm, sử dụng các loại khóa bảo vệ có chất lượng tốt… Người dân làm như vậy sẽ không tạo điều kiện cho kẻ gian ra tay hành động.
Hạnh Luân

![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)









