Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Để người dân hiểu biết pháp luật

10:10, 31/10/2014

Chương trình "Chung sức cùng thể thao Việt Nam chinh phục Asiad 17 và Asian Para Games 2014" ngày 30-10 đã tổng kết và trao thưởng cho các VÐV giành huy chương (HC).

Bên cạnh tham gia xây dựng chính sách pháp luật, Hội Luật gia tỉnh còn có các hoạt động trợ giúp pháp luật và hỗ trợ pháp lý hướng đến người nghèo, công nhân lao động tại các khu công nghiệp và người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Luật sư thuộc Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh (bài trái) tư vấn pháp luật tại huyện Tân Phú.  Ảnh: Đoàn Phú
Luật sư thuộc Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh (bài trái) tư vấn pháp luật tại huyện Tân Phú. Ảnh: Đoàn Phú

Từ 200 hội viên năm 2009, đến nay Hội Luật gia tỉnh đã phát triển lên 850 hội viên. Hoạt động của Hội từng bước có nhiều chuyển biến theo hướng đổi mới, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

* Đến với người dân vùng sâu

Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ năm 2005, với 13 luật sư rất tâm huyết với công tác trợ giúp pháp lý làm nhiệm vụ tư vấn trực tiếp. Gần 10 năm qua, bằng hình thức tư vấn tại chỗ và lưu động, hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí, Trung tâm tư vấn pháp luật đã tư vấn hơn 20 ngàn vụ việc thuộc các lĩnh vực: kinh tế, đất đai, hôn nhân - gia đình, khiếu nại tố cáo, các tranh chấp vừa và nhỏ trong dân.

Theo luật sư Nguyễn Đức, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, ngoài trụ sở chính của Hội, Trung tâm tư vấn pháp luật đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị thành lập được 8 điểm tư vấn mới tại: Hội Nông dân tỉnh, Giáo xứ Tây Hải (phường Hố Nai 3, TP.Biên Hòa), UBND các phường: Trung Dũng, Tam Hiệp, Bình Đa (TP.Biên Hòa)… và dần mở rộng đến các xã vùng sâu, vùng xa.

“Nhiều hội viên vừa làm công tác tư vấn vừa làm cán bộ hòa giải các vấn đề liên quan đến tranh chấp pháp luật ở địa phương. Chúng tôi làm bằng năng lực và sự nhiệt tình của bản thân, sẵn sàng đi tới những điểm tư vấn xa xôi ở các huyện: Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ... Ở đâu người dân thiếu và cần tìm hiểu kiến thức pháp luật, chúng tôi đều có mặt để tư vấn, hỗ trợ pháp lý” - luật sư Nguyễn Đức cho hay.

Trong năm 2014, Trung tâm tư vấn pháp luật đã triển khai thực hiện dự án “Bảo đảm quyền pháp lý của người nghèo tại 6 xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Tân Phú”. Đến nay, Trung tâm tư vấn pháp luật đã tổ chức tập huấn, tư vấn được 75 vụ việc xoay quanh vấn đề tranh chấp đất đai, thừa kế và hôn nhân - gia đình ở các xã: Thanh Sơn, Tà Lài, Phú Sơn, Phú Bình… Mỗi chuyến đi kéo dài 2-3 ngày, nhiều thành viên của Trung tâm tư vấn pháp luật sẵn sàng ăn ngủ tại địa phương để tư vấn hoàn chỉnh các vụ việc, ý kiến thắc mắc của người dân.

Khi hay tin đoàn luật sư của Trung tâm tư vấn pháp luật về địa phương, từ sáng sớm hàng chục người đã rủ nhau đến trụ sở UBND xã để nghe tư vấn pháp luật. Trong đó, có rất nhiều người đến từ các ấp xa xôi của xã Tà Lài, sinh sống trong vùng lõi của vườn quốc gia Nam Cát Tiên...

“Cuộc sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa chủ yếu dựa vào phát nương làm rẫy, trình độ học vấn rất thấp, nhiều người không biết chữ nên thường bức xúc về những sự việc (liên quan đến pháp luật) họ gặp phải trong cuộc sống. Trong quá trình làm việc hoặc tuyên truyền pháp luật cho bà con, chúng tôi phải tư vấn rất linh hoạt cho họ dễ hiểu, thấu tình đạt lý” - luật sư Vòng Khiềng, người trực tiếp điều hành dự án, chia sẻ.

* Để người dân hiểu biết pháp luật

Theo luật sư Phạm Tiến Dũng, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh, trong năm 2010, sau khi UBND tỉnh có quyết định giao nhiệm vụ cho Hội Luật gia về việc hỗ trợ pháp lý cho nông dân 4 xã của Đồng Nai bị thiệt hại do hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường sông Thị Vải của Công ty TNHH Vedan (huyện Long Thành), liên tục trong hơn một tháng, gần 100 luật gia thuộc các Chi hội Hội Luật gia tỉnh đã tình nguyện xuống cơ sở tham gia trợ giúp pháp lý cho hơn 5 ngàn hồ sơ nông dân khởi kiện công ty đòi bồi thường thiệt hại. Qua đó, các luật gia đã góp phần tích cực cùng toàn xã hội tạo áp lực buộc công ty phải chấp nhận bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người dân 4 xã bị thiệt hại với số tiền 120 tỷ đồng.

Ngoài trợ giúp pháp luật và hỗ trợ pháp lý, các chương trình cải cách, xây dựng pháp luật, sửa đổi, bổ sung những đạo luật quan trọng của đất nước đều có sự tham gia góp ý kiến của Hội Luật gia tỉnh. Đến nay, Hội đã tham gia đóng góp ý kiến 51 dự án chính sách pháp luật.

Thời gian gần đây, các ý kiến đóng góp của Hội Luật gia tỉnh vào một số dự thảo sửa đổi và tổng kết các bộ luật quan trọng, như: Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân sửa đổi… đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao. Khi được cơ quan chức năng giao nhiệm vụ đối với các dự luật quan trọng, Hội đã chủ động tổ chức triển khai các hội nghị chuyên đề, tọa đàm để lấy ý kiến đóng góp.

“Các luật gia có hàng chục năm kinh nghiệm, thâm niên cao trong nghề và đội ngũ luật sư, luật gia trẻ… đã tự nguyện tham gia vào tổ chức Hội. Chúng tôi hoạt động vì mục đích bảo vệ lẽ phải, công bằng và tiến bộ xã hội; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, quyền tự do dân chủ của công dân. Trong đó, việc đem kiến thức pháp luật đến với người dân, người nghèo là điểm nhấn quan trọng, vì không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận với pháp luật” - luật sư Phạm Tiến Dũng lý giải.

Thanh Hải

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều