Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lợi dụng gây rối để trộm, 2 người đi tù

06:06, 14/06/2014

Sáng 13-6, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án Phan Văn Giàu (21 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) và Thạch Quý (19 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) lợi dụng tình hình công nhân biểu tình chống Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam để trộm cắp tài sản.

Sáng 13-6, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án Phan Văn Giàu (21 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) và Thạch Quý (19 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) lợi dụng tình hình công nhân biểu tình chống Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam để trộm cắp tài sản.

Hai bị cáo Thạch Quý (trái) và Phan Văn Giàu tại phiên tòa xét xử lưu động ở xã Hiệp Phước ngày 13-6.
Hai bị cáo Thạch Quý (trái) và Phan Văn Giàu tại phiên tòa xét xử lưu động ở xã Hiệp Phước ngày 13-6.

Đây là vụ án đầu tiên được đưa ra xét xử trong số 23 vụ án về các hành vi: gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản… của nhiều doanh nghiệp xảy ra ở địa bàn tỉnh trong 2 ngày 13 và 14-5.

* A dua phạm tội

Rất đông người dân, đặc biệt là công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn huyện Nhơn Trạch đã có mặt tại Trung tâm văn hóa xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) từ sáng sớm ngày 13-6 để tận mắt chứng kiến các bị cáo đầu tiên bị đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, 2 bị cáo Giàu và Quý làm công nhân tại Công ty TNHH M.A. (100% vốn Đài Loan, ở KCN Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch). Trước ngày xảy ra sự việc, cả hai vẫn đi làm bình thường. Sáng hôm sau, khi đến công ty, Giàu thấy mọi người tụ tập đông, không ai vào làm việc nên đã bỏ về nhà trọ nằm ngủ. Khoảng 14 giờ ngày 14-5, sau khi nghe tin công ty bị nhiều người đến gây rối, đập phá tài sản, Giàu rủ Quý vào công ty trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Đến nơi, thấy công ty không có người trông coi tài sản, Quý và Giàu đã lấy trộm 5 cây gậy đánh golf, 1 cặp loa vi tính và 1 chiếc đồng hồ đeo tay (tổng giá trị tài sản lấy trộm hơn 3,6 triệu đồng). Lúc mang số tài sản lấy trộm đi ra ngoài, cả hai đã bị lực lượng bảo vệ công ty và Đồn Công an KCN Nhơn Trạch bắt quả tang.

* Vẫn còn cơ hội trở lại

Khai nhận hành vi phạm tội của mình tại phiên tòa, 2 bị cáo Giàu và Quý cho biết vào làm công nhân tại Công ty M.A. được 6-7 tháng, mức lương trung bình 2,5-4,5 triệu đồng/tháng. Khi nghe một số người lạ nói không còn ai bảo vệ máy móc, hàng hóa trong xưởng, Giàu rủ Quý vào công ty lấy trộm. Lúc đầu, mục đích cả hai đến công ty lấy tài sản nhằm đem về nhà sử dụng, chứ không phải để bán.

Đại diện quyền lợi hợp pháp cho Công ty M.A. tại tòa, bà Trần Thị Thái cho biết: “Tài sản của công ty bị lấy cắp gồm 5 cây gậy đánh golf. Riêng chiếc đồng hồ và cặp loa vi tính của nhân viên làm việc trong công ty đã được cơ quan công an thu hồi và trả lại. Phía ban giám đốc công ty cho rằng, tài sản đã được thu hồi, 2 bị cáo Giàu và Quý đều có nhân thân tốt, nhất thời phạm tội chứ không cố tình chiếm đoạt tài sản, nên mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho cả hai”.

Ngày 17-6, tại UBND xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch), Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch sẽ tiếp tục đưa ra xét xử một vụ án trộm cắp tài sản liên quan đến vụ gây rối tại các KCN thuộc huyện Nhơn Trạch trong 2 ngày 13 và 14-5. Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch sẽ lần lượt tổ chức xét xử các vụ án còn lại tại một số xã trong huyện nhằm kịp thời răn đe và giáo dục, phòng ngừa chung cho xã hội.

Theo Hội đồng xét xử, thiệt hại vật chất trong vụ án không lớn, tài sản đã được thu hồi và trả lại cho phía bị hại, nhưng tính chất vụ án nguy hiểm, các bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của công ty, đồng thời làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư nước ngoài tại Đồng Nai, nên phải xử nghiêm để kịp thời răn đe, giáo dục. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ đối với 2 bị cáo, tòa đã tuyên phạt Phan Văn Giàu 6 tháng tù, Thạch Quý 5 tháng tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản.

Đến tham dự phiên tòa, công nhân Nguyễn Thị Huyền (ngụ ấp 1, xã Hiệp Phước) chia sẻ: “Tôi cũng là công nhân làm việc cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Việc các bị cáo lợi dụng vụ gây rối do một số đối tượng kích động, rủ rê để trộm tài sản của công ty, tôi thấy bức xúc và thấy đáng lên án. Khi nhận mức án trên, chắc chắn 2 bị cáo đều hối hận và cảm thấy ăn năn về hành động xấu do chính mình gây ra”.

Kết thúc phiên tòa, bà Trần Thị Thái cho biết: “Chúng tôi tin tưởng vào pháp luật Việt Nam và đồng ý với bản án Hội đồng xét xử đã tuyên. Sau khi 2 bị cáo chấp hành xong án phạt, nếu các bị cáo muốn, công ty sẽ tạo điều kiện để họ quay trở lại công ty làm việc”.

Võ Nguyên

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều