Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhọc nhằn công tác tầm nã

09:03, 24/03/2014

"Để đưa một đối tượng trốn truy nã ra "ánh sáng", cán bộ công an làm công tác tầm nã phải tìm hiểu kỹ hoàn cảnh phạm tội, đặc điểm tâm lý của từng đối tượng và gia đình họ.

Một đối tượng truy nã đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú.
Một đối tượng truy nã đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú.

“Để đưa một đối tượng trốn truy nã ra “ánh sáng”, cán bộ công an làm công tác tầm nã phải tìm hiểu kỹ hoàn cảnh phạm tội, đặc điểm tâm lý của từng đối tượng và gia đình họ. Đặc biệt, chúng tôi luôn chú ý tới người có ảnh hưởng đến đối tượng nhiều nhất để trực tiếp đến vận động, thuyết phục; thậm chí phải nhờ những người có uy tín trong dòng tộc, người yêu thương của đối tượng để cảm hóa họ với suy nghĩ “quay đầu là bờ”.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường, Đội trưởng Đội Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Biên Hòa, chia sẻ về công tác vận động đối tượng truy nã đầu thú.

* Vận động đầu thú không dễ

Có dịp cùng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an làm công tác tầm nã đi vận động truy nã mới thấu hiểu đó là công việc không hề giản đơn. Có những vụ, CBCS làm công tác tầm nã phải đi cả trăm, cả ngàn cây số để tiếp cận gia đình đối tượng ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, các tỉnh miền Tây Nam bộ và không ít gia đình đã tỏ thái độ hậm hực khi tiếp xúc với các anh. Bởi, phần lớn họ không tin con mình phạm tội, rằng con họ bị vu oan, nên không hợp tác, ra sức bao che, gây không ít khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Trong hoàn cảnh đó, ngoài bản lĩnh nghiệp vụ, chính trị và pháp luật, người cán bộ tầm nã còn là “nhà tâm lý học” để thấu hiểu thân nhân đối tượng truy nã mà “thức tỉnh” họ.

Thiếu tá Trường tâm niệm, gia đình, người thân, những người có uy tín trong dòng họ đóng vai trò rất quan trọng trong việc vận động đối tượng trốn truy nã. Bởi họ là người tác động có hiệu quả, khuyên nhủ con em, người thân của họ nhận ra lỗi lầm, đồng ý đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Thế nhưng, người cán bộ tầm nã tiếp cận được với gia đình, để họ có thể lắng nghe, hiểu được chính sách khoan hồng của pháp luật là điều không dễ. Công việc này rất mất thời gian, đi lại nhiều lần, đòi hỏi người công an phải có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng ứng xử mới tạo được lòng tin đối với gia đình đối tượng. Nhiều lần, các anh phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với gia đình nhằm tạo mối quan hệ thân thiết. Qua đó, từng bước chia sẻ, giải thích cho họ hiểu cái lợi của việc đưa con em ra đầu thú.

* Hiệu quả từ sự nhọc nhằn

Mới đây, cán bộ tầm nã Công an TP.Biên Hòa đã cùng gia đình đối tượng trốn truy nã vận động được đối tượng Trần Công Thiện (68 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) trốn truy nã 16 năm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hay đối tượng Nguyễn Minh Thông (25 tuổi, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa) trốn truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, đối tượng Nguyễn Hữu Thành (20 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) trốn truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Thoạt đầu, công tác vận động thân nhân 3 đối tượng này rất khó khăn, vì họ nói không biết con em mình đi đâu, ở đâu và làm gì. Mặt khác, khi lẩn trốn, các đối tượng này chỉ nghe điện thoại của người thân. Phải tốn rất nhiều ngày thuyết phục, gia đình mới đưa các đối tượng này ra đầu thú.

Trong năm 2013, Công an TP.Biên Hòa đã bắt, vận động 96 đối tượng truy nã. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Giáp Ngọ đến nay, Công an TP.Biên Hòa đã bắt, vận động đối tượng, thanh loại được 22 đối tượng, trong đó vận động được 9 đối tượng trốn truy nã ra đầu thú.

Thiếu tá Trường cho biết thêm, khi biết con em vi phạm pháp luật và bỏ trốn, rất ít gia đình tự nguyện đưa con em ra đầu thú, bởi tâm lý lo sợ con em của họ bị ngồi tù. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, sự tích cực vận động gia đình đối tượng trốn truy nã khuyên con em ra đầu thú của lực lượng công an, số đối tượng vận động ra đầu thú ở TP.Biên Hòa thời gian qua chiếm tỷ lệ khá cao. Những đối tượng tự nguyện ra đầu thú đều được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, được giảm nhẹ hình phạt so với số đối tượng bị bắt theo lệnh truy nã.

Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Biên Hòa sẽ tiếp tục tăng cường gửi thư kêu gọi các đối tượng phạm tội có lệnh truy nã của Công an TP.Biên Hòa; mạnh dạn đề xuất với cơ quan điều tra không dùng biện pháp ngăn chặn đối với đối tượng ít nguy hiểm để công tác vận động được dễ dàng hơn. Mặt khác, đơn vị chú trọng làm tốt khâu phối hợp tuyên truyền cho người dân, giúp họ hiểu được các chính sách, chế độ khoan hồng của pháp luật khi đưa con em ra đầu thú.

Hạnh Luân

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều