
Suốt 19 năm trốn trại, phạm nhân Lê Thanh Trường (58 tuổi, ngụ xã Trảng Bom 2, huyện Thống Nhất cũ) đã tìm cách “mai danh ẩn tích” thật kỹ ở tận vùng Tây Nguyên heo hút.
![]() |
| Lê Thanh Trường. |
Suốt 19 năm trốn trại, phạm nhân Lê Thanh Trường (58 tuổi, ngụ xã Trảng Bom 2, huyện Thống Nhất cũ) đã tìm cách “mai danh ẩn tích” thật kỹ ở tận vùng Tây Nguyên heo hút. Nhưng cuối cùng, Trường vẫn bị Công an huyện Trảng Bom bắt về quy án và mang thêm tội danh trốn khỏi nơi giam giữ trong quá trình thi hành án.
* Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản
Năm 1993, Lê Thanh Trường lập gia đình và sống ở nhà mẹ vợ tại xã Trảng Bom 2, huyện Thống Nhất cũ (nay thuộc xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom).
Tối 28-10-1993, Lê Thanh Trường đến nhà anh Huỳnh Văn Chí (ngụ xã Trảng Bom 2) thuê đầu đĩa video cùng 7 cuộn băng hình. Giữa gia đình anh Chí và Trường vốn dĩ thân nhau nên khi cho thuê, anh Chí không buộc Trường phải thế chấp tài sản.
Mượn được đầu đĩa và 7 cuộn băng, Trường đã đem ra một bờ ruộng cách quốc lộ 1 khoảng 20m cất giấu. Sau đó, Trường đến nhà anh Vương Tấn Phát (ngụ xã Trảng Bom 2) chơi và nói hôm sau (ngày 29-10-1993) sẽ về quê ở Quảng Nam - Đà Nẵng, rồi 2 người chia tay bằng một bữa tiệc rượu thịt chó.
4 giờ sáng 29-10-1993, Trường thức dậy và bắt đầu chuyến hành trình như đã định. Gã đi bộ đến nơi cất giấu chiếc đầu video và 7 cuộn băng để lấy số tài sản này bỏ vào bao tải, rồi đón xe khách về Quảng Nam - Đà Nẵng.
Về đến quê nhà (ngày 30-10-1993), Trường đem số tài sản chiếm đoạt của anh Chí bán cho một tiệm mua bán đồ điện tử gần nhà lấy 1 triệu đồng để ăn chơi, tiêu xài. Ngày 30-3-1994, khi đã tiêu xài hết tiền, Trường mò về xã Trảng Bom 2 thì bị công an bắt giữ.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất (cũ) xác định, vào tháng 9-1991, Trường đã trộm cắp 2 con heo giống của một hộ dân ở huyện Xuân Lộc và bị Công an huyện Xuân Lộc bắt giữ. Trong thời gian bị tạm giam, lợi dụng sơ hở của cán bộ nhà tạm giữ, Trường đã bỏ trốn khỏi trại giam.
Tháng 3-1992, Trường lại tiếp tục trộm cắp một con bò ở huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng) và bị công an huyện này bắt giữ. Sau đó, Trường bị Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn xử phạt 4 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
* Lưới trời lồng lộng
Với tội danh chiếm đoạt tài sản (được định giá 2,5 triệu đồng), tháng 7-1994, Trường đã bị Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất cũ xử phạt 16 tháng tù.
Trong thời gian thụ án 16 tháng tù giam về tội chiếm đoạt tài sản của anh Chí, Trường được cán bộ trại giam cho tham gia chăm sóc vườn rau trong trại. Nhưng lợi dụng sự sơ hở của cán bộ quản giáo, Trường đã leo qua tường rào bỏ trốn.
Thoát khỏi nhà giam, Trường bắt xe đò đi thẳng đến huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) để lẩn trốn. Tại đây, Trường xin làm thuê cho một chủ trang trại. Có sức khỏe, lại thêm tính siêng năng, Trường được ông chủ trang trại tin tưởng và giữ lại làm việc lâu dài. Quá trình phấn đấu lao động, Trường đã dần dà tạo lập được nhà cửa, nương rẫy và tự mình khai hoang thêm đất đai để mở mang làm ăn kinh tế.
Khi mọi việc đã ổn định, Trường lén về xã Trảng Bom 2 đưa vợ con đi Đắk Lắk sinh sống. Mọi việc tưởng như ổn thỏa, khi vợ chồng Trường chí thú làm ăn và gầy dựng sự nghiệp nơi vùng đất mới. Tuy thế, nỗi nhớ gia đình vẫn khắc khoải trong lòng, nên Trường quyết định đưa vợ con về thăm quê ngoại. Cứ tưởng sau 19 năm lẩn trốn, mọi án tích đều đã xóa, lệnh truy nã đã được khép lại, nhưng trong lần về thăm quê này (đầu tháng 7-2013), Trường đã bị Công an huyện Trảng Bom phát hiện và bắt giữ.
Theo một cán bộ điều tra, Trường đã trốn khỏi trại giam khi đang thi hành án, nên đối tượng phải chịu lệnh truy nã vô thời hạn theo quyết định truy nã số 11 ngày 17-8-1994 của cơ quan điều tra Công an huyện Thống Nhất cũ; cơ quan điều tra chỉ đình nã khi đối tượng bị bắt. Vì thế, dù đã 19 năm lẩn trốn, Trường vẫn buộc phải thi hành án theo đúng quy định của pháp luật và mang thêm tội danh trốn khỏi nơi giam giữ.
Tố Tâm




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)










