Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiến nghị sớm có dự án di dời dân ra khỏi rừng

11:12, 13/12/2012

(ĐN) - Ngày 12-12, tại Công an tỉnh, Ban chỉ đạo truy quét, bảo vệ rừng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị sơ kết cao điểm đợt 1 truy quét bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) - Ngày 12-12, tại Công an tỉnh, Ban chỉ đạo truy quét, bảo vệ rừng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị sơ kết cao điểm đợt 1 truy quét bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh.

Một góc Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Tiên
Một góc Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Tiên (Ảnh: MH)

Trong đợt cao điểm truy quét từ ngày 15-10 đến nay, các đơn vị chức năng đã phát hiện, bắt giữ 55 vụ với 76 đối tượng vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã; phạt hành chính 35 vụ, trên 244 triệu đồng; tạm giữ gần 80m3 gỗ các loại, hơn 400 kg động vật rừng, thịt động vật rừng và nhiều tang vật có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra các huyện đã khởi tố điều tra 3 vụ, 16 bị can; chuyển Công an huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) xử lý 1 vụ, 5 đối tượng; tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan đến vụ bắn chết voi rừng tại Rừng phòng hộ Tân Phú (huyện Định Quán) vào tháng 12-2011.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan sớm có dự án di dời dân ra khỏi rừng; các trường hợp cố tình chuyển đổi cây trồng sai trên đất nhận khoán trồng rừng và sản xuất nông nghiệp tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) cần xử lý nghiêm khắc và thu hồi đất. 

Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo truy quét bảo vệ rừng biểu dương các tổ công tác đã tích cực tham gia truy quét đạt kết quả cao; đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, bẫy săn bắt thú; không để xảy ra tình trạng đốt rừng làm nương rẫy; huy động lực lượng, phương tiện, chủ động phối hợp với các tỉnh giáp ranh, kiểm tra, truy quét, nhằm triệt phá các đường dây, ổ nhóm xâm phạm tài nguyên rừng; các cơ sở kinh doanh sản phẩm gỗ; các quán ăn, nhà hàng kinh doanh động vật hoang dã.

Văn Nhuệ

 

Tin xem nhiều