Báo Đồng Nai điện tử
En

Để vũ khí không gây nguy hiểm cho xã hội

10:12, 02/12/2012

Hơn 15 năm triển khai thực hiện Nghị định 47/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN)và công cụ hỗ trợ, Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả trong việc vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hơn 15 năm triển khai thực hiện Nghị định 47/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN)và công cụ hỗ trợ, Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả trong việc vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

* Những tiếng nổ kinh hoàng

Trước khi có Nghị định 47/NĐ-CP, công tác chỉ đạo thu gom, giao nộp VK, VLN, công cụ hỗ trợ đã được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. Thời điểm ấy, các cơ quan chức năng, các cấp, ngành tích cực thu gom VK, VLN, nhưng vẫn còn nhiều loại VK, bom đạn rơi vãi, vùi sâu dưới lòng đất, từ đó phát sinh tình trạng người dân dùng phương tiện đi rà, nhặt, đào bới lấy bom, mìn đem bán phế liệu, hoặc cưa, đục lấy thuốc nổ để đào giếng, đánh cá, gây ra nhiều tai nạn nghiêm trọng.

Số vũ khí được cơ quan công an thu giữ.
Số vũ khí được cơ quan công an thu giữ.

Bên cạnh đó, tình hình tội phạm sử dụng VK quân dụng, VK thô sơ gây án diễn biến phức tạp, nhiều vụ án nghiêm trọng có liên quan đến việc sử dụng VK có chiều hướng gia tăng, làm ảnh hưởng không ít đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê của Công an tỉnh, thời gian qua, toàn tỉnh đã phát hiện 272 vụ vi phạm có liên quan đến VK, VLN, công cụ hỗ trợ, trong đó có 34 vụ dùng thuốc nổ đánh cá trên sông, hồ, để đào giếng; 46 vụ cưa, đục bom, mìn lấy thuốc nổ làm chết 58 người; 12 vụ tàng trữ, buôn bán, vận chuyển VK, VLN, công cụ hỗ trợ; 125 vụ tội phạm sử dụng VK, VLN, công cụ hổ trợ gây án làm 26 người chết, 202 người bị thương.

Điển hình, ngày 21-9-2006, tại thôn 7, ấp Bàu Tre, xã Bình An (huyện Long Thành), 3 đối tượng: Nguyễn Lan (ngụ tại xã Bình An), Nguyễn Văn Hạnh (ngụ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành) và Phan Văn Hoàng (quê ở tỉnh Phú Yên) đã cưa trái đạn 155 ly để lấy thuốc nổ. Quá trình cưa, đục, trái đạn phát nổ đã làm cả 3 chết tại chỗ.

Ngày 27-12-2004, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Dương Quốc Việt (ngụ ở tỉnh Bình Dương) đang mua bán 180kg thuốc nổ tại huyện Vĩnh Cửu. Đấu tranh khai thác đối tượng, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ thêm một số đối tượng trong đường dây mua, bán thuốc nổ của Việt, gồm: Nguyễn Thị Bích Ngọc (ngụ tại xã Cây Gáo, huyện Vĩnh Cửu), Lương Minh Hoàng (ngụ tại xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu), thu giữ của cả hai 191 kg thuốc nổ, 430 kíp nổ, 27m dây cháy chậm và nhiều tang vật khác.

Gần đây nhất, ngày 19-7-2011, tại hương lộ 10, xã Xuân Đường (huyện Cẩm Mỹ), 2 tên cướp đã dùng súng K59 bắn chết Thiếu úy Lê Thanh Tâm (học viên Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân II, đang thực tập tại Công an huyện Cẩm Mỹ), khi anh cùng đồng đội truy bắt bọn cướp đang trên đường tháo chạy.

* Để không còn thương vong vì vũ khí, vật liệu nổ

Để tránh thiệt hại cho người dân và xã hội, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác vận động nhân dân thu gom, giao nộp VK, VLN, công cụ hỗ trợ. Công an tỉnh cũng đã triển khai nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho số cán bộ, chiến sĩ làm công tác đăng ký, quản lý VK, VLN, công cụ hỗ trợ nắm vững các phương pháp, nội dung để triển khai thực hiện.

Qua nhiều năm kiên trì vận động, người dân đã giao nộp cho cơ quan chức năng 153 vũ khí quân dụng các loại, 59 súng săn, 73 súng hơi, 4 súng thể thao, 115 công cụ hỗ trợ, 185,7 kg thuốc nổ, 1.095 kíp nổ, 3.018 vũ khí thô sơ, 1.694 trái nổ, trên 17 ngàn viên đạn các loại, 2.503 đầu đạn, 42 trái bom, 117 quả mìn và hàng ngàn vũ khí khác. Cơ quan công an đã bắt, xử lý 219 vụ, 320 đối tượng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quản lý.

Công an tỉnh còn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thấy rõ tầm quan trọng của công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, công cụ hỗ trợ để tự giác chấp hành. Thông qua các buổi sinh hoạt lồng ghép được tổ chức tại các khu phố, tổ nhân dân, công an và các ban, ngành, đoàn thể đã tăng cường công tác vận động, thuyết phục các đối tượng đang tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép VK, VLN, công cụ hỗ trợ để họ tự giác giao nộp cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương quản lý, thanh lý, tiêu hủy.

Công an và các địa phương còn tích cực tổ chức, hướng dẫn các cá nhân, hộ gia đình, cơ sở thu gom, mua bán phế liệu viết cam kết không tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển, đào bới, thu gom các loại VK, VLN, như: bom, mìn, các loại trái đạn, thuốc nổ, kíp nổ và kịp thời khen thưởng những cá nhân, tổ chức, cơ sở có thành tích trong việc giao nộp, khai báo, tố giác các trường hợp tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép VK, VLN, công cụ hỗ trợ, từ đó đã động viên được nhiều cá nhân, tổ chức tự giác giao nộp VK, VLN, công cụ hỗ trợ cho chính quyền.

Đức Việt

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều