Báo Đồng Nai điện tử
En

Bán xe kèm giấy tờ giả, hai người bị đề nghị truy tố

08:12, 13/12/2012

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can: Trương Đông Duy (31 tuổi, ngụ ở phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa), Nguyễn Quốc Trưởng (40 tuổi, ngụ tại xã Gia Canh, huyện Định Quán) về tội làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can: Trương Đông Duy (31 tuổi, ngụ ở phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa), Nguyễn Quốc Trưởng (40 tuổi, ngụ tại xã Gia Canh, huyện Định Quán) về tội làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

* Tự sản xuất xe ba gác máy

Kết quả điều tra xác định, Trương Đông Duy làm chủ Cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô Đông Duy, ở KP5, phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa). Do công việc kinh doanh phụ tùng ô tô ngày càng khó khăn, trong khi có nhiều khách hàng tìm đến cửa hàng hỏi mua xe ba gác máy (loại xe 3 bánh dùng để chở hàng do Trung Quốc sản xuất), nên Duy nảy sinh ý định tự “sản xuất” xe ba gác máy bán ra thị trường kiếm lời.

Xe ba gác máy sử dụng giấy đăng ký xe giả bị công an thu giữ. Ảnh: Văn Tuấn
Xe ba gác máy sử dụng giấy đăng ký xe giả bị công an thu giữ. Ảnh: Văn Tuấn

Nghĩ là làm, khoảng giữa năm 2011, Duy bỏ tiền mua các loại phụ tùng trôi nổi trên thị trường, lập nhà xưởng, thuê nhân công về lắp ráp hàng loạt xe ba gác máy bán cho nhiều người dân có nhu cầu. Những chiếc xe này do Duy tự “sáng chế” nên không có giấy tờ. Vì vậy, Duy thường bán xe do mình làm ra với giá rẻ hơn giá thị trường.

* Dùng giấy tờ giả để tiêu thụ

Đến tháng 9-2011, khi thấy nhiều khách hàng mua xe ba gác máy yêu cầu giấy tờ xe hợp pháp để dễ hoạt động, trình báo khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, Duy đã nhờ đối tượng tên Thành (chưa rõ lai lịch) làm giả giấy tờ để hợp thức hóa số xe do mình tự lắp ráp. Theo đó, mỗi lần làm xong một chiếc xe ba gác máy, Duy gọi điện cho Thành đến đục số khung, ghi số máy (xe đã có sẵn), rồi mang về làm giấy đăng ký xe giả, biển số giả. Vài ngày sau, Thành mang biển số xe và giấy tờ giả giao cho Duy và nhận tiền công mỗi bộ 2,5 triệu đồng.

Với cách thức này, từ tháng 9-2011 đến 4-2012, Duy đã dùng giấy tờ giả, biển số giả làm “khai sinh” cho 12 xe ba gác máy do cửa hàng mình “sản xuất” để bán cho người tiêu dùng. Trong số đó, Duy trực tiếp bán 7 chiếc cho khách hàng đến cửa hàng Đông Duy hỏi mua với giá từ 35-50 triệu đồng/chiếc. 5 xe còn lại, Duy giao cho Nguyễn Quốc Trưởng mang đi tiêu thụ.

Cụ thể, tháng 9-2011, sau khi được Thành cung cấp cho biển số 60Y2-3979 và giấy đăng ký xe giả mang tên Hoàng Hữu Luận (ngụ ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu), Duy giao xe và giấy tờ cho Trưởng với giá 38 triệu đồng. Chiếc xe này, Trưởng không bán mà mang về tỉnh Bình Dương (nơi Trưởng tạm trú) sử dụng chở hàng thuê. Tháng 10-2011, Duy giao cho Trưởng chiếc xe biển số 60Y3- 5768, với giấy đăng ký xe giả đứng tên Nguyễn Viết Thành (ngụ ở xã An Phước, huyện Long Thành) để tiêu thụ với giá 41 triệu đồng. Chiếc xe này, Trưởng mang về xã Gia Canh (huyện Định Quán) bán cho anh Trần Minh Đức với giá 45 triệu đồng. Tháng 11-2011, Trưởng nhận từ Duy chiếc xe biển số 60Z1-3761, cùng giấy tờ giả mang tên Trần Thanh Hùng (ngụ ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) với giá 41 triệu đồng. Sau đó, Trưởng mang xe bán cho anh Trần Văn Thiện (ngụ ở thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) được 44 triệu đồng. Tháng 12-2011, Trưởng tiếp tục mang chiếc xe biển số 60N7-4878, giấy đăng ký giả mang tên Trần Văn Hiếu (ngụ ở phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) bán cho Nguyễn Trọng Giang (ngụ ở thị trấn Định Quán) với giá 44 triệu đồng, thu lợi 3 triệu đồng.

Ngày 24-4-2012, khi đang đưa chiếc xe biển số 60Y2-6073 cùng giấy đăng ký giả mang tên Trần Quang Minh (ngụ ở huyện Long Thành) đi tiêu thụ ở Định Quán, Trưởng đã bị Công an huyện Định Quán phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Quá trình điều tra vụ án, Công an huyện Định Quán xác định toàn bộ biển số, giấy đăng ký 12 xe ba gác máy do Duy nhờ Thành làm đều là biển số, giấy đăng ký của xe máy. Những người có nhu cầu thấy xe ba gác máy Duy bán mới sản xuất, giá chỉ bằng một nửa so với thị trường, giấy tờ “đầy đủ” nên họ sẵn sàng mua để sử dụng mà không quan tâm tới giấy tờ giả hay thật, chất lượng đã được kiểm định hay chưa. “Do các đối tượng làm giả rất tinh vi nên những chiến sĩ công an trẻ khi kiểm tra cũng khó mà phát hiện ra, chứ nói gì tới người dân” - Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Định Quán cho biết.

Liên quan đến vụ án này, Công an huyện Định Quán đã lập chuyên án điều tra, qua đó phát hiện và thu giữ 36 xe ba gác máy sử dụng giấy tờ giả.

Tố Tâm

Tin xem nhiều