Báo Đồng Nai điện tử
En

Tháng hành động phòng, chống ma túy: Bắt hàng trăm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

08:06, 18/06/2012

Tình hình hoạt động của bọn tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây tiếp tục diễn biến phức tạp. Với nhiều thủ đoạn tinh vi, tội phạm ma túy có mặt ở khắp nơi, kể cả các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, gây ra tâm lý bất an trong xã hội.

Tình hình hoạt động của bọn tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây tiếp tục diễn biến phức tạp. Với nhiều thủ đoạn tinh vi, tội phạm ma túy có mặt ở khắp nơi, kể cả các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, gây ra tâm lý bất an trong xã hội. Trao đối với phóng viên Báo Đồng Nai, thượng tá Phan Văn Trí, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh cho biết:

- Đồng Nai không phải là địa bàn trọng điểm buôn bán ma túy với quy mô lớn, nhưng lại là địa bàn trung chuyển ma túy từ các tỉnh biên giới phía Bắc, phía Tây Nam thẩm lậu vào, để phân phối cho các con nghiện với hình thức nhỏ, lẻ. Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây, con nghiện sử dụng các loại tân dược gây nghiện, ma túy tổng hợp (có số lượng nhỏ, nhưng tác dụng lại rất cao), nên rất khó phát hiện trong việc vận chuyển, tàng trữ. Khi mua bán ma túy, bọn tội phạm thường sử dụng điện thoại di động để liên lạc, thường xuyên thay đổi địa điểm giao hàng, thậm chí sẵn sàng dùng kim tiêm, roi điện, súng bắn hơi cay, vũ khí “nóng”… để chống trả công an, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt.

* Với trách nhiệm của mình, Cảnh sát phòng, chống ma túy của tỉnh đã có những biện pháp đấu tranh như thế nào, thưa ông?

- Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy rất gian nan, đòi hỏi người thực thi nhiệm vụ phải có lòng yêu nghề, không sợ khó khăn, nguy hiểm, dám xả thân vì nhiệm vụ. Đáng mừng là trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy của tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát hiện và triệt xóa nhiều băng, nhóm tội phạm ma túy, chuyển hóa nhiều địa bàn trọng điểm về ma túy, góp phần kiềm chế và từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Thống kê từ năm 2006 đến nay cho thấy, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên tuyền, giáo dục quần chúng nhân dân đấu tranh với tệ nạn ma túy, thực hiện công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, bình quân mỗi năm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh đã đấu tranh, triệt phá từ 170-330 vụ phạm pháp về ma túy. Trong năm 2011, toàn tỉnh đã phát hiện 365 vụ, bắt và xử lý 959 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy, thu giữ tổng số 266 gram heroin, 175 viên ma túy tổng hợp (hàng đá), 1 súng K54 và nhiều tang vật liên quan. Riêng 6 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh cũng đã phát hiện, triệt xóa 227 vụ, 655 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy.

* Bước vào tháng cao điểm hành động phòng, chống ma túy (tháng 6-2012), PC47 đã có kế hoạch gì, thưa ông?

- Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, PC47 đã xây dựng kế hoạch và quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) triển khai thực hiện nghiêm túc. Yêu cầu đặt ra cho từng CBCS đơn vị là phải chủ động nắm chắc tình hình diễn biến của bọn tội phạm ma túy, tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa các đường dây, tụ điểm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, góp phần chuyển hóa cơ bản các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy.

PC47 cũng tăng cường quản lý chặt chẽ các loại dược phẩm gây nghiện và các loại hóa chất tiền chất ma túy, không để tội phạm lợi dụng mua bán bất hợp pháp. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát việc trồng cây cần sa, cây có chất ma túy; kiên quyết điều tra, xử lý đối với các trường hợp trồng cây cần sa, cây có chứa chất ma túy với mục đích mua bán.

Để thực hiện thắng lợi tháng cao điểm phòng, chống ma túy, PC47 còn phối hợp với các lực lượng cơ sở tập trung đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy ở các địa bàn trọng điểm về ma túy, như: phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa); thị trấn Long Thành (huyện Long Thành); xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch); xã Bình Minh (huyện Trảng Bom); xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất); xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu); xã Xuân Tân (TX.Long Khánh); xã Phú Lợi (huyện Định Quán); thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú) và xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc).

* Kết quả đạt được sau nửa tháng triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy ở tỉnh như thế nào, thưa ông?

- Sau nửa tháng ra quân thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh đã phát hiện, triệt xóa 45 vụ, 135 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; thu giữ số tang vật, gồm: 300 tép heroin, 35 bịch ma túy tổng hợp, 25 viên ma túy tổng hợp, 1 súng ngắn, 7 dao lê, mã tấu. Toàn tỉnh cũng đã lập hồ sơ quản lý 78 đối tượng nghiện, thu gom đưa vào các cơ sở cai nghiện 55 đối tượng, gọi hỏi răn đe 67 đối tượng có biểu hiện liên quan đến ma túy. PC47 cũng đã phối hợp với Sở Tư pháp, Tỉnh đoàn tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy cho hàng ngàn lượt cán bộ, nhân dân nắm bắt, góp phần đưa công tác phòng, chống ma túy đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn.

* Xin cảm ơn ông!

Đức Việt (thực hiện)

Tin xem nhiều