Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang: Sửa luật để phòng, chống tội phạm tham nhũng có hiệu quả

12:06, 16/06/2012

Chiều 14-6, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Các đại biểu đã tập trung chất vấn các nhóm vấn đề, như: việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tình hình tội phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm trên tất cả các lĩnh vực; việc bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông; công tác xây dựng lực lượng, chống tiêu cực trong lực lượng công an nhân  dân…

Chiều 14-6, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Các đại biểu đã tập trung chất vấn các nhóm vấn đề, như: việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tình hình tội phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm trên tất cả các lĩnh vực; việc bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông; công tác xây dựng lực lượng, chống tiêu cực trong lực lượng công an nhân  dân…

* Cần được điều tra bí mật đối với tội phạm tham nhũng

Trước khi trả lời chất vấn, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã cung cấp một số tư liệu liên quan đến tội phạm, diễn biến tội phạm và so sánh tình hình tội phạm trong nước với các nước trong khu vực, thế giới. Theo Bộ trưởng Quang, 6 tháng đầu năm 2012, xảy ra 707 vụ giết người; 457 vụ chống người thi hành công vụ; 111 vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao; phát hiện 165 đối tượng phạm tội là người nước ngoài. Đáng chú ý là tội phạm có tổ chức, đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê gia tăng; các vụ xâm phạm trẻ em, như: hiếp dâm, hành hạ trẻ em gia tăng; đặc biệt nạn tham nhũng cũng gia tăng…

Trả lời đại biểu (ĐB) Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) về vấn đề tội phạm ngày càng trẻ hóa, manh động, sẵn sàng giết người, kể cả người thân…, Bộ trưởng Quang đề nghị, cần tăng cường sự quản lý, giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội mới ngăn chặn được tình trạng này. Với ý kiến lo ngại về tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp của ĐB Huỳnh Thành Lập (TP.Hồ Chí Minh), Bộ trưởng Quang cho biết, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Thông tin - truyền thông tiến hành công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực internet. Sắp tới, Bộ Công an sẽ tăng cường quản lý nhà nước, kiến nghị sửa đổi Nghị định 97, không để các đối tượng lợi dụng internet để hoạt động tội phạm.

Trả lời chất vấn của ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) về việc bị can Dương Chí Dũng (Chủ tịch HĐTV Vinalines) bỏ trốn trước khi có lệnh bắt tạm giam, Bộ trưởng Quang cho biết, đã thực hiện truy nã quốc tế đối với ông Dũng ngay sau khi ông này bỏ trốn. Việc ông Dũng bỏ trốn, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo làm rõ xem có lọt thông tin hay không. Nếu có thì sẽ xử lý theo pháp luật. Bộ trưởng Quang kiến nghị Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Phòng, chống tham nhũng cần được sửa theo hướng cho phép cơ quan điều tra được sử dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết và tiến hành điều tra bí mật đối với các đối tượng tham nhũng để tránh tình trạng bỏ trốn.

* Xử lý nghiêm tình trạng cảnh sát giao thông mãi lộ

Trả lời chất vấn của nhiều ĐB về vấn đề tiêu cực của cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ trưởng Quang cho biết, bên cạnh sự hy sinh của lực lượng CSGT, vẫn còn tình trạng CSGT vi phạm điều lệnh, vi phạm pháp luật, nhận tiền mãi lộ bỏ qua vi phạm... Đối với những trường hợp này, ngành đã chỉ đạo xử lý nghiêm, triệt để, nhưng không thể một sớm một chiều chấm dứt ngay được tình trạng mãi lộ.

Về vấn đề nhiều người bị chết trong nhà tạm giữ, tạm giam gây bức xúc dư luận, Bộ trưởng Quang cho hay, có một số phạm nhân chết trong trại giam, qua kiểm tra, chỉ có 1-2 phạm nhân gây gổ đánh nhau và tử vong. Hầu hết bệnh nhân chết do mắc bệnh hiểm nghèo. Đối với việc thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc vẫn chưa được thực hiện, Bộ trưởng Quang cho biết hiện vẫn phải chờ phối hợp với Bộ Y tế để nhập loại thuốc độc tiêm cho tử tù; nếu khó khăn thì sẽ nghiên cứu sản xuất thuốc ở trong nước. Bộ Công an cũng có ý định xây dựng một trại giam riêng để giam giữ các đối tượng chịu án tử hình, nhằm dễ quản lý hơn so với tình trạng hiện nay.

ĐB Phạm Xuân Thăng (Hải Dương) nêu ý kiến: ở cấp xã, lực lượng công an xã rất quan trọng trong bảo vệ an ninh trật tự nhưng thù lao rất thấp, có nơi phụ cấp chỉ bằng vài ngày công lao động phổ thông nên công an xã không thể toàn tâm, toàn ý cho công việc, thậm chí bỏ việc. Bộ trưởng Trần Đại Quang trả lời, đã có kiến nghị về pháp lệnh công an xã, đề xuất tăng chế độ chính sách cho lực lượng này. Trong khi chờ sửa đổi pháp lệnh, Bộ Công an đã hướng dẫn công an các địa phương tăng cường lực lượng chuyên trách, đề xuất tăng thêm chỉ tiêu phó công an xã chuyên trách tại địa phương…

Kết thúc phiên chất vấn của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) với Bộ trưởng Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, phần trả lời của Bộ trưởng Quang tỏ rõ thái độ cầu thị, các vấn đề được giải đáp một cách rõ ràng, giải pháp đưa ra đầy đủ, đồng thời yêu cầu Bộ Công an có nhiều giải pháp thực hiện những vấn đề mà ĐBQH quan tâm.

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều