Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thương lái quỵt tiền tỷ của người chăn nuôi heo

04:12, 19/12/2011

Sau hơn một tháng bỏ đi khỏi địa phương, ngày 17-12, vợ chồng lái heo Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1980, ngụ ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) đã đến Công an huyện Thống Nhất trình diện. Trước đó, hàng chục hộ nuôi heo ở 5 xã vùng Kiệm Tân đã rơi vào tình cảnh lao đao vì bị vợ chồng Linh quỵt tiền mua heo hàng tỷ đồng.

Sau hơn một tháng bỏ đi khỏi địa phương, ngày 17-12, vợ chồng lái heo Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1980, ngụ ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) đã đến Công an huyện Thống Nhất trình diện. Trước đó, hàng chục hộ nuôi heo ở 5 xã vùng Kiệm Tân đã rơi vào tình cảnh lao đao vì bị vợ chồng Linh quỵt tiền mua heo hàng tỷ đồng.

* Mua heo không trả đủ tiền

Nhiều hộ nuôi heo ở vùng Kiệm Tân cho biết, trước đây vợ chồng Linh vẫn thường mua heo của họ và trả tiền sòng phẳng. Sau mỗi đợt bắt heo, Linh trả trước một ít tiền, số còn lại vài ngày sau Linh sẽ thanh toán khi đã bán hàng và gom được tiền. Nhưng vài tháng gần đây, sau khi mua được heo, vợ chồng Linh chỉ trả cho người bán một ít tiền cọc rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Đến nay, người chăn nuôi heo vẫn chưa nhận được tiền, mà tìm cách liên hệ với vợ chồng Linh thì không được.

Nhiều hộ nuôi heo ở vùng Kiệm Tân lâm vào cảnh lao đao vì bị vợ chồng Linh quỵt tiền mua heo.
Nhiều hộ nuôi heo ở vùng Kiệm Tân lâm vào cảnh lao đao vì bị vợ chồng Linh quỵt tiền mua heo.

Ngày 2-11, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (ở xã Gia Kiệm) bán cho Linh 27 con heo thịt với giá 150 triệu đồng. Do đã làm ăn với nhau nhiều lần nên chị Hằng tin tưởng cho Linh khất 2-3 ngày mới thanh toán tiền. Tuy nhiên, sau 5 ngày không thấy Linh trả tiền, chị Hằng tìm đến nhà đòi, thì  Linh mới đưa 50 triệu đồng, còn thiếu lại 100 triệu đồng và bặt vô âm tín từ đó. Chị Hằng nhiều lần gọi vào số máy di động của Linh nhưng không liên lạc được. Trong khi đó, các đại lý cám và bạn hàng ráo riết đòi tiền, khiến chị Hằng như ngồi trên lửa. Bởi, tất cả số tiền và tài sản trong gia đình chị đã dồn vào việc chăn nuôi để mong có lãi trả nợ và chi tiêu sinh hoạt gia đình giờ đã không còn. Chị Hằng cho biết: “Tài sản của gia đình đã dồn hết vào con heo, chi tiêu sinh hoạt, ăn uống cũng đều phụ thuộc vào thu nhập từ nuôi heo. Giờ tình cảnh như thế này khiến bao nhiêu người đau khổ còn hơn dịch lở mồm long móng. Chị ta ôm tiền heo trốn đi khiến chúng tôi không có tiền trả tiền vay ngân hàng, tiền cám heo…”.

Ngoài tiền cám, tiền vay mượn ngân hàng không thể trả được, chị Hằng còn gánh thêm nỗi lo đại lý không tiếp tục bán cám cho số heo còn lại trong chuồng vì chị chưa trả được số tiền cám còn đang gối đầu.

* Người nuôi heo khốn đốn

Tương tự, gia đình anh Lã Văn Long (xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) vay mượn một số tiền lớn từ ngân hàng để đầu tư chuồng trại nuôi heo nhằm có thêm nguồn thu ổn định cuộc sống. Nhờ chăm sóc tốt nên đàn heo gần 30 con của anh Long lớn nhanh, ít bệnh tật khiến anh rất mừng. Anh định bụng, sau khi xuất lứa heo này sẽ trả được một khoản tiền cho ngân hàng và đại lý cám, số còn lại tiếp tục mở rộng chăn nuôi. Thế nhưng, sau khi bán lứa heo cho vợ chồng Linh, anh Long chỉ nhận được lời hứa sẽ trả tiền trong 1-2 ngày. Sau nhiều ngày chờ đợi và liên lạc không được, anh Long sốt ruột đến nhà Linh tìm thì được biết vợ chồng Linh đã đi khỏi địa phương từ lâu. Lúc này anh Long như người mất hồn vì số tiền vay ngân hàng và đại lý cám đã đến kỳ hạn phải trả. “Gia đình nuôi được mấy chục con heo để làm kế sinh nhai, vậy mà Linh lại cầm tiền trốn đi như vậy khiến tôi không biết lấy tiền đâu ra để trả nợ. Tôi đề nghị cơ quan chức năng giúp đỡ chúng tôi, chứ bây giờ số tiền đó chúng tôi không biết lấy gì để trả cho nhà nước và đại lý cám”- anh Long bức xúc nói.

Được biết, có khoảng 30 hộ bán heo cho vợ chồng Linh chưa nhận được số tiền lên đến hàng tỷ đồng, trong đó hộ ít nhất bị quỵt 30 triệu đồng, hộ nhiều đến hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, hầu hết các hộ chăn nuôi heo đều phải vay vốn từ ngân hàng hoặc người thân để đầu tư chăn nuôi, mở rộng chuồng trại. Hành vi của vợ chồng Linh đang đẩy nhiều người rơi vào tình cảnh trắng tay, đồng thời phải gồng mình gánh thêm số nợ không có khả năng hoàn trả.

Trung tá Đoàn Khả Hưng, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thống Nhất cho biết, sau khi tiếp nhận hai vợ chồng Linh đến trình diện, cơ quan điều tra đã lấy lời khai ban đầu, đồng thời cho vợ chồng Linh tại ngoại, nhưng không được rời khỏi địa phương và phải có mặt tại cơ quan điều tra để làm việc khi có yêu cầu. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương xác minh chính xác số tiền vợ chồng Linh chiếm đoạt của các hộ chăn nuôi và đối tượng đã sử dụng số tiền vào mục đích gì để có hướng xử lý theo pháp luật.

Hữu Thắng

 

 

Tin xem nhiều