Thành phố Biên Hòa vừa tổng kết 10 năm (2001-2011) thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.
Thành phố Biên Hòa vừa tổng kết 10 năm (2001-2011) thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.
Mười năm qua, Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố, các ngành, đoàn thể tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001 từ cấp thành phố đến các phường, xã. Các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo đã cử cán bộ bám sát địa bàn, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác với “Âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ý thức phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Qua đó, thành phố đã tổ chức nhiều đợt vận động tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 3 triệu lượt người tham dự; đã phát hành trên 180 ngàn bản quy ước về an ninh trật tự tới từng hộ, cơ quan; in ấn 425 ngàn bản tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để cung cấp cho người dân, các cơ quan, đơn vị, trường học; vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia tấn công trấn áp các loại tội phạm…
Cũng trong thời gian này, Ban chỉ đạo các cấp đã tổ chức 96 cuộc mít tinh, cổ động tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, 43 buổi nói chuyện chuyên đề, 46 đêm giao lưu văn nghệ trong các trường THPT; phát hành 230 đĩa VCD và hàng ngàn áp phích, băng rôn, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền phòng chống tội phạm; tổ chức 10 lượt sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật với tuổi thơ cho hơn 2 ngàn học sinh THCS tham gia tìm hiểu về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và một số hoạt động của ngành Tòa án trong quá trình tham gia tố tụng.
Bên cạnh đó, lực lượng Công an TP.Biên Hòa đã mở 36 đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, qua đó đã điều tra, triệt phá 686 băng nhóm tội phạm, bắt 2.649 đối tượng, điều tra làm rõ 5.553 vụ án hình sự, bắt và xử lý 7.037 đối tượng; phát hiện 718 vụ, bắt 1.126 đối tượng tội phạm về ma túy...
Chính quyền các cấp vận động quần chúng nhân dân giao nộp 20 súng các loại, 30 đầu đạn, 3.563 viên đạn các loại, vận động quyên góp hơn 23 tỷ đồng quỹ “Vì người nghèo”, xây mới 976 căn nhà tình thương, thông qua các nguồn vốn đã giải quyết cho 27 ngàn lượt hội viên vay vốn hơn 25 tỷ đồng để giải quyết công ăn việc làm…
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư phát triển khá. Toàn thành phố đã có 115 ngàn hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 95%); 25/30 phường, xã đạt tiêu chuẩn khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội; 1.895 cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn (đạt tỷ lệ 93%). Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình quần chúng nhân dân phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, như: gương quả cảm hy sinh quên mình trong phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa phương của anh Đỗ Huy Thắng, Tổ phó tổ bảo vệ dân phố (khu phố 1, phường Tân Hòa); hay các anh Phạm Mạnh Hà, Trần Hoàng Tuấn, Nguyễn Phi Hùng tích cực phối hợp với lực lượng chức năng truy bắt 2 tên cướp, thu hồi 430 triệu đồng, một điện thoại di động trao trả cho người bị hại…
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 đã có 31 tập thể, 34 cá nhân được UBND TP.Biên Hòa khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn trên địa bàn thành phố.
Hồng Nam

![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)







