Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lộ diện đường dây tiêu thụ xi măng trộm cắp

10:07, 29/07/2011

Qua công tác tuần tra đêm, Công an xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) đã bắt quả tang một nhóm mua bán xi măng trộm cắp vào lúc nửa đêm. Từ đây, cơ quan điều tra đã lần ra manh mối về một đường dây trộm cắp, tiêu thụ xi măng với số lượng hàng chục tấn.

Qua công tác tuần tra đêm, Công an xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) đã bắt quả tang một nhóm mua bán xi măng trộm cắp vào lúc nửa đêm. Từ đây, cơ quan điều tra đã lần ra manh mối về một đường dây trộm cắp, tiêu thụ xi măng với số lượng hàng chục tấn.

* Đóng bao xi măng giữa rừng vắng

Khoảng 22 giờ ngày 8-7, trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng tuần tra đêm của Công an xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) phát hiện một nhóm khoảng 20 người đang tổ chức dồn xi măng vào bao tại khu rừng tràm thuộc ấp 3, xã Phú Thạnh. Với kinh nghiệm và sự nhạy bén nghề nghiệp, lực lượng tuần tra nhận định nhóm người này có hành vi bất minh nên đã huy động lực lượng ập vào bắt quả tang.

Số xi măng trộm cắp công an thu giữ của vợ chồng Khiêm.
Số xi măng trộm cắp công an thu giữ của vợ chồng Khiêm.

Thấy lực lượng công an xuất hiện bất ngờ, các đối tượng đang đóng bao xi măng nháo nhào bỏ chạy vào đêm tối. Công an xã Phú Thạnh tiến hành truy đuổi thì bắt giữ được Nguyễn Thị Hồng Phương (SN 1978, ngụ ở xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch), thu giữ tại hiện trường 217 bao xi măng có trọng lượng gần 12 tấn, 3 xe ôtô tải và 3 xe máy. Do số lượng tài sản bất minh quá lớn, Công an xã Phú Thạnh đã lập hồ sơ vụ việc và chuyển giao đối tượng, tang vật đến Công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ.

Đến ngày 10-7, hai đối tượng Thái Văn Khiêm và Nguyễn Ngọc Trung biết không thể lẩn trốn pháp luật, nên đã tìm đến cơ quan công an đầu thú.

 * Lộ đường dây chuyên thu mua xi măng trộm cắp

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Nguyễn Thị Hồng Phương khai nhận đã cùng Thái Văn Khiêm (chồng Phương) và Nguyễn Ngọc Trung (anh rể Phương, ngụ tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch) mua số xi măng này của các tài xế vận chuyển xi măng cho một công ty sản xuất xi măng đóng trên địa bàn khu công nghiệp Ông Kèo, xã Phước Khánh. Theo lời Phương khai nhận, số tài xế này thường vận chuyển xi măng từ công ty sản xuất xi măng nọ đến một trạm trộn bê tông mà công ty đã ký hợp đồng bán hàng. Do xi măng sản xuất ra được bán trực tiếp cho trạm trộn bê tông nên công ty không đóng bao, mà được chở trực tiếp bằng xe bồn đến điểm giao hàng. Các tài xế vận chuyển xi măng lợi dụng vào sơ hở này đã thường xuyên tổ chức “ăn xén” xi măng để bán lấy tiền tiêu xài.

Chiếc xe tải vợ chồng Khiêm thuê vận chuyển xi măng bị công an bắt đêm 8-7.
Chiếc xe tải vợ chồng Khiêm thuê vận chuyển xi măng bị công an bắt đêm 8-7.

Đối tượng Thái Văn Khiêm cũng khai nhận, vào cuối tháng 1-2011, một tài xế chạy xe bồn chở xi măng tên T. (quen biết với Khiêm) đã đặt vấn đề bán xi măng trộm cắp cho Khiêm với giá 500 ngàn đồng/tấn. Thấy giá quá rẻ nên Khiêm đồng ý mua ngay, dù biết đây là tài sản do T. trộm cắp. Ngoài ra, tài xế T. còn giới thiệu một số tài xế đồng nghiệp bán xi măng trộm cắp cho Khiêm. Theo đó, mỗi khi đi giao hàng, các tài xế này sẽ gọi điện cho Khiêm hẹn địa điểm để đổ hàng. Sau đó, Khiêm sẽ thuê người đến điểm hẹn dồn xi măng vào bao từ xe bồn đổ xuống rồi đưa về nhà cất giấu, tiêu thụ.

Lời khai nhận của các đối tượng Phương, Khiêm và Trung cho biết, tính đến ngày bị phát giác, 3 đối tượng này đã mua của các tài xế trộm cắp tổng cộng 55 tấn xi măng. Trong đó, 10 tấn đã được Khiêm sử dụng làm ống cống và bán lại cho một số người quen với giá 1 triệu đồng/tấn, 45 tấn còn lại đang được Khiêm lưu giữ tại nhà.

Kiểm tra tại nhà vợ chồng Khiêm, cơ quan công an thu được 900 bao xi măng, trọng lượng khoảng 45 tấn. Công an huyện Nhơn Trạch đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ, truy bắt số đối tượng tiếp tay và những đối tượng lấy trộm xi măng bán cho Trung, vợ chồng Khiêm.

N.Văn

 

 

 

Tin xem nhiều