Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cựu chiến binh góp sức giữ yên địa bàn

02:07, 25/07/2011

Nằm cách trung tâm huyện Thống Nhất hơn 12km, xã Lộ 25 nhiều năm liền giữ vững tình hình an ninh trật tự, người dân chí thú làm ăn. Góp phần bảo đảm an toàn địa bàn, ngoài lực lượng công an và quân sự ở địa phương, còn có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã.

Nằm cách trung tâm huyện Thống Nhất hơn 12km, xã Lộ 25 nhiều năm liền giữ vững tình hình an ninh trật tự, người dân chí thú làm ăn. Góp phần bảo đảm an toàn địa bàn, ngoài lực lượng công an và quân sự ở địa phương, còn có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã.

Chủ tịch Hội CCB xã Lộ 25 (trái) đến thăm hội viên CCB sản xuất giỏi Mai Ngọc Cảnh.
Chủ tịch Hội CCB xã Lộ 25 (trái) đến thăm hội viên CCB sản xuất giỏi Mai Ngọc Cảnh.

* GIÚP NHAU GIẢM NGHÈO
Ông Lê Trung Điệp, Chủ tịch hội CCB xã Lộ 25, cho biết: “CCB phải có cuộc sống kinh tế ổn định mới yên tâm tham gia công tác hội và các việc chung ở địa phương. Do đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội CCB xã là hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên CCB thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống…”.
Ông Điệp cho biết, theo chuẩn hộ nghèo mới của tỉnh thì còn 5% hội viên CCB (trong tổng số 190 hội viên) trên địa bàn xã thuộc diện hộ nghèo. Các trường hợp nghèo này đều rơi vào các hội viên già yếu, gia đình neo đơn. Tuy vậy, hội CCB xã cũng đã xây dựng được quỹ hội hàng trăm triệu đồng để giúp cho các hội viên khó khăn được vay vốn làm kinh tế thoát nghèo. Ông chủ tịch hội CCB xã còn cho biết, các hộ CCB toàn xã có gần 7% hộ giàu, khoảng 35% hộ khá. Các hộ giàu và khá là những “đầu kéo”, vừa nêu gương vừa giúp đỡ các hộ CCB khác vươn lên. Điển hình như các CCB Trần Văn Thịnh, Đinh Công Khỏe, Ngô Đức Tín chăn nuôi heo với số lượng từ 500-800 đầu heo/hộ; CCB Lý Thanh Hội kết hợp chăn nuôi và trồng trọt; các CCB Nguyễn Ngọc Hà, Vũ Hồng Sâm, Nguyễn Thái Bình, Trần Quốc Kỳ, Trần Lê Tuyến kết hợp kinh doanh các loại dịch vụ với sản xuất nông nghiệp... Các hộ CCB này có thu nhập mỗi năm từ vài trăm triệu đồng cho đến bạc tỷ.
Bản thân CCB Lê Trung Điệp trước đây có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau nhiều năm cật lực vừa trồng trọt, vừa mua bán, ông đã tích lũy được vốn liếng và nay trở thành hộ kinh doanh có tầm cỡ ở địa phương, với cửa hàng vật tư nông nghiệp, mua bán vàng và dịch vụ xe tải… Có kinh tế vững vàng, nhiều năm nay, ông Điệp tích cực tham gia công tác hội CCB ở địa phương. Ở cương vị Chủ tịch hội CCB xã, ông có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho công việc chung cũng như truyền đạt kinh nghiệm bản thân vượt khó, vươn lên khá, giàu cho đồng đội học tập, rút kinh nghiệm.

* GÓP PHẦN GIỮ YÊN ĐỊA BÀN
Ông Nguyễn Ngọc Hồng, Chủ tịch UBND xã Lộ 25, cho biết: “Từng đảm trách nhiệm vụ trưởng Công an xã nên tôi hiểu rõ sự phối hợp hiệu quả của cán bộ, hội viên CCB xã trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Công tác quản lý địa bàn đạt hiệu quả cao với sự phối hợp, báo tin của CCB về các đối tượng tội phạm ma túy, trộm cắp, cờ bạc, đối tượng tình nghi… xuất hiện ở xóm, ấp. Đặc biệt, với uy tín của những người lính kinh nghiệm trận mạc, các CCB phối hợp có hiệu quả với chính quyền trong việc giải quyết mâu thuẫn trong các hộ dân, công tác giải tỏa đền bù…”.
Được biết, toàn xã có 6 ấp, các vị trí trưởng ấp hoặc bí thư chi bộ ấp đều do hội viên CCB đảm trách. Đây là điều rất thuận lợi cho việc phối hợp giữ gìn an ninh trật tự giữa hội CCB với lực lượng công an, quân sự xã. Mặt khác, việc có đến 34 hội viên CCB tham gia công tác Đảng và chính quyền xã cũng là một thuận lợi trong công tác phối hợp này. Ở mỗi ấp, các CCB phụ trách đều có điện thoại di động, khi xảy ra các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự họ đều báo tin trực tiếp cho công an và lãnh đạo xã biết để nắm bắt, giải quyết kịp thời.
Bên cạnh giữ gìn trật tự xóm làng, các CCB còn tích cực tham gia giữ gìn trật tự giao thông, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Con đường tỉnh 769 đi qua địa bàn xã vốn nhỏ hẹp, nhiều đoạn cong cua và lưu lượng giao thông ngày càng gia tăng nên dễ xảy ra tai nạn giao thông. Khi tai nạn xảy ra, các CCB ở ấp nhanh chóng báo tin lên cấp trên và kịp thời có mặt bảo đảm hiện trường để cơ quan chức năng đến giải quyết, tổ chức đưa người bị nạn đi cấp cứu... Cũng nhờ có nguồn tin báo kịp thời của CCB ở tận các ấp cho công an nên các đối tượng ma túy, tệ nạn xã hội khác không tìm được đất nương thân ở đây.
Với những đóng góp tích cực của lực lượng CCB xã, công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Lộ 25 trong những năm qua luôn được giữ vững và sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Thanh Toàn




Tin xem nhiều