Tòa án nhân dân huyện Định Quán vừa tuyên phạt hai bị cáo Đinh Thế Quý (SN 1988), Trần Văn Tuấn (SN 1987), cả hai đều ngụ xã Gia Canh, huyện Định Quán, tổng cộng 15 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
Tòa án nhân dân huyện Định Quán vừa tuyên phạt hai bị cáo Đinh Thế Quý (SN 1988), Trần Văn Tuấn (SN 1987), cả hai đều ngụ xã Gia Canh, huyện Định Quán, tổng cộng 15 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
Ngày 11-10-2009, nghe gia đình báo tin cha mình bị anh Hồ Hữu Mến đánh, Quý đã rủ Tuấn đón xe đò từ TP.Hồ Chí Minh về xã Gia Canh tìm anh Mến đánh trả thù. Khi thấy anh Mến đang chở 2 con nhỏ đi học về, Quý dùng dao chém vào tay anh Mến làm anh té ngã. Anh Mến vùng bỏ chạy vẫn bị Quý và Tuấn đuổi theo và dùng dao, búa đánh chém gây thương tật đến 36%. Sau khi gây án, cả hai đã bỏ trốn khỏi địa phương, Công an huyện Định Quán đã ra quyết định truy nã. Đến ngày
Xét hành vi côn đồ của cả hai bị cáo, tòa đã tuyên phạt Đinh Thế Quý 8 năm tù, Trần Văn Tuấn 7 năm tù, đồng thời buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường cho anh Mến với số tiền hơn 11 triệu đồng.
Văn Tuấn


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











