
Bị tòa án xét xử về hành vi đánh bạc (dưới hình thức chơi đề), phần lớn các bị cáo đều đổ lỗi do hoàn cảnh nghèo khó, không nghề nghiệp, già yếu... nên chọn công việc này để mưu sinh và nuôi sống gia đình.
Bị tòa án xét xử về hành vi đánh bạc (dưới hình thức chơi đề), phần lớn các bị cáo đều đổ lỗi do hoàn cảnh nghèo khó, không nghề nghiệp, già yếu... nên chọn công việc này để mưu sinh và nuôi sống gia đình.
* Vấn nạn số đề
Nhiều bị cáo khi đứng trước vành móng ngựa đã thừa nhận, vì không cưỡng lại được sự cám dỗ của lợi nhuận từ việc ghi đề và chơi số đề (đối tượng chân rết ghi đề được hưởng hoa hồng 20% trong tổng số tiền ghi được, người chơi nếu trúng thưởng sẽ được hưởng gấp 70 lần số tiền bỏ ra) nên đã lao vào, dù biết việc ghi (chơi) số đề là vi phạm pháp luật, tan nhà nát cửa, tù tội, nợ nần... Nguyên nhân được các bị cáo giải thích chỉ vì mục đích mưu sinh, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Qua theo dõi nhiều phiên tòa xét xử tội phạm liên quan đến số đề, chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến phản ảnh của người tham dự. Tất cả đều cho rằng, muốn triệt phá nạn tổ chức ghi đề, cơ quan công an cần tập trung "đánh" vào các tay thầu đề và bám sát các quán, tiệm để kịp thời phát hiện, triệt phá thì mới mong kéo giảm loại tội phạm này. Ông Tám Tân (ở phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) cho hay, tại địa bàn ông ở, không ít người mê đề bỏ hẳn công việc, túm tụm ở mấy cái quán cóc đầu hẻm, những điểm xổ số để bàn tán về những con số được hình thành từ những giấc mơ, những vật thể bất kỳ mà họ bắt gặp đâu... từ ngày hôm trước. Khi nhà đài bắt đầu phát kết quả xổ số thì mọi người tự động im bặt, nhiều gương mặt căng thẳng, hồi hộp đợi chờ, hy vọng. Để rồi sau đó cả đám người tiu nghỉu, thẫn thờ lê bước về nhà vì không trúng thưởng.
* Phải xử lý từ gốc
Theo phản ảnh của người dân và chính quyền các xã: An Hòa (TP.Biên Hòa), Long An (huyện Long Thành), La Ngà (huyện Định Quán)..., tình trạng người đi bán vé số ghi thêm số đề hiện xảy ra khá phổ biến, tinh vi. Đã có nhiều đối tượng chơi (ghi) số đề bị bắt, bị xử lý nghiêm trước pháp luật nhưng tệ nạn này vẫn khó mà ngăn chặn tận gốc rễ. Một cán bộ ở xã An Hòa cho biết, thực tế rất khó xử lý triệt để nạn số đề. Nhiều nơi nạn ghi đề, chơi đề công khai và đối tượng chơi đề là những người lao động nghèo, sinh viên, công nhân... Vì vậy, nếu cứ xử lý "phần ngọn" như hiện nay thì khó mà xử hết. Các đối tượng bán vé số hiện rất nhiều, phần lớn họ có kinh tế khó khăn nên khi có người đề nghị kiêm thêm việc ghi số đề thì họ khó cưỡng lại được. Các tay thầu đề đã tận dụng điểm này để tiếp cận, lôi kéo những người bán vé số làm chân rết. Đồng thời, các tay thầu đề còn tiếp cận các chủ quán cà phê, "quán cóc" ở nông thôn để mời gọi họ làm "đại lý" ghi đề. Và nguyên nhân khó xử lý phần gốc tệ nạn đề đóm là do người chơi đề, ghi đề (chân rết) không biết rõ hoặc không thành thật khai báo hay che giấu đối tượng chủ mưu (đại lý mẹ) nên cơ quan chức năng đành "bó tay".
|
Theo Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22-10-2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc "Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại điều 248 và 249 BLHS" có quy định: "Không khởi tố hình sự đối với những trường hợp chơi số đề... dưới 2 triệu đồng (mà không thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều 249 BLHS). Đồng thời, không áp dụng hình thức tính giá trị tăng gấp 70 lần đối với số tiền không trúng thưởng hoặc bị ngăn chặn, bắt giữ trước khi có kết quả mở thưởng (dù sau đó có kết quả mở thưởng và đã trúng thưởng)...". |
Theo luật sư Vũ Văn Tăng (Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai), hành vi đánh đề, ghi đề là một trong những hành vi được quy định tại các điều 248, 249 Bộ luật Hình sự (BLHS) về các tội: "Đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc". Theo quy định, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng, bị phạt tù tối đa đến 7 năm. Còn đối với người tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thì có thể bị phạt tiền tối đa đến 300 triệu đồng, mức phạt tù tối đa lên đến 10 năm và có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Cũng theo luật sư Tăng, trong trường hợp hành vi vi phạm chưa đến mức xử lý hình sự thì người đánh bạc, tổ chức đánh bạc có một trong các hành vi như: rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc; dùng nhà của mình hoặc địa điểm khác để chứa bạc, gá bạc; đặt máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái phép; tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền... thì bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền đến 20 triệu đồng (điều 25 Nghị định 150/2005/NĐ-CP ngày 12-12-2005 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội).
Thành Nhân



![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)









