Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Huyện Xuân Lộc: Tập trung đấu tranh làm giảm tội phạm ma túy

10:02, 23/02/2011

Kết thúc phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2010, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPVMT) Công an huyện Xuân Lộc đã vinh dự đạt được danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" về thành tích đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ma túy trên địa bàn. Qua đó cho thấy, công tác đấu tranh chống lại "cái chết trắng" ở huyện Xuân Lộc luôn được quan tâm chặt chẽ.

Kết thúc phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2010, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPVMT) Công an huyện Xuân Lộc đã vinh dự đạt được danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" về thành tích đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ma túy trên địa bàn. Qua đó cho thấy, công tác đấu tranh chống lại "cái chết trắng" ở huyện Xuân Lộc luôn được quan tâm chặt chẽ.

 

* Triển khai tốt nghiệp vụ cơ bản

 

Trung tá Châu Văn Luyện, Đội trưởng Đội CSĐTTPVMT Công an huyện Xuân Lộc cho biết, hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn huyện những năm gần đây diễn biến khá phức tạp. Tuy không phải là địa bàn "nóng" về ma túy nhưng tội phạm ma túy ở Xuân Lộc hiện diện ở khắp nơi, từ thị trấn đến các xã vùng sâu, vùng xa hẻo lánh. Phương thức hoạt động của bọn tội phạm ma túy chủ yếu vẫn là mua bán nhỏ lẻ, tập trung vào những đối tượng nghiện đi nơi khác mua ma túy về phân nhỏ sử dụng và bán lại cho bạn nghiện để lấy tiền hút, chích. Hoạt động mua bán ma túy của các con nghiện trên địa bàn khá tinh vi, lưu động và thường sử dụng điện thoại di động để trao đổi, mua bán nên việc phát hiện để bắt quả tang không đơn giản.

 

Một đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt giữ.

Để đấu tranh kiềm chế tệ nạn ma túy có nguy cơ phát sinh trên địa bàn, Đội CSĐTTPVMT đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng chống ma túy tại cộng đồng. Đội CSĐTTPVMT cũng chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bằng việc cử cán bộ đến các xã, thị trấn tổ chức phát động quần chúng tấn công tội phạm ma túy, tuyên truyền Luật Phòng chống ma túy, tác hại của ma túy đối với những người nghiện và gia đình đối tượng, đồng thời tổ chức cho đối tượng nghiện và gia đình làm cam kết giáo dục con em từ bỏ ma túy. Đội cũng đã tập trung triển khai biện pháp nghiệp vụ cơ bản, như: tăng cường công tác điều tra, sưu tra địa bàn. Thông qua công tác này, Đội đã xác định được 4 địa bàn trọng điểm về ma túy trên địa bàn huyện (các xã Xuân Tâm, Xuân Hiệp, Xuân Hưng và thị trấn Gia Ray), đồng thời phát hiện được nhiều con nghiện mới để lập hồ sơ đưa vào diện quản lý. Từ công tác sưu tra, điều tra cơ bản, Đội CSĐTTPVMT cũng phát hiện những thiếu sót trong khâu quản lý người nghiện và kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương lập hồ sơ quản lý và giao cho các ban, ngành, đoàn thể theo dõi giáo dục, giúp đỡ đối tượng. Với cách làm này, thời gian qua đã có 80% con nghiện trên địa bàn được lập hồ sơ quản lý, theo dõi, góp phần kiềm chế tệ nạn ma túy lây lan tại cộng đồng.

 

* Tập trung kéo giảm các vụ phạm pháp về ma túy

 

Nhờ làm tốt công tác điều tra, quản lý địa bàn và thường xuyên duy trì công tác tuyên truyền, phát động quần chúng tham gia tấn công tội phạm ma túy nên tình hình phạm pháp về ma túy ở huyện Xuân Lộc đã được kéo giảm đáng kể. Trong năm 2010, người dân đã cung cấp cho Công an huyện 147 nguồn tin liên quan đến ma túy, giúp cho công an điều tra, làm rõ 16 vụ, 54 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; triệt xóa 2 băng nhóm, 14 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ 6,3952 gram heroin, 64,6695 gram cần sa khô, 1.200 viên thuốc tân dược; phát hiện 3 vụ, 3 đối tượng trồng cây cần sa, nhổ và tiêu hủy 717 cây cần sa, bắt đưa đi cai nghiện bắt buộc 20 đối tượng nghiện. Công an huyện cũng đã hoàn thành việc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát truy tố 6 vụ, 8 bị can có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

 

 Xử lý mạnh về mặt pháp luật đối với các đối tượng phạm tội về ma túy, Công an Xuân Lộc đồng thời cũng xem trọng công tác phòng ngừa, cảm hóa đối với các đối tượng nghiện. Thời gian qua đã có 122 đối tượng có hành vi tập tành làm quen với ma túy đã được gọi hỏi, giáo dục, răn đe. Các đối tượng bị phát hiện mới nghiện cũng được lập hồ sơ quản lý và bàn giao cho các xã, thị trấn áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã theo Nghị định 163/CP. Nhờ vậy mà trong năm 2010, huyện đã kéo giảm đáng kể các vụ việc vi phạm liên quan đến ma túy cũng như số người nghiện. Kết quả này là một thành công lớn của Xuân Lộc trong cuộc chiến chống lại "cái chết trắng" đang có nguy cơ lây lan trên địa bàn.

 

Với những nỗ lực nêu trên, hy vọng trong thời gian tới công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Xuân Lộc sẽ gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương 4 giảm của tỉnh đã đề ra.

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều