Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nguy hại từ những mối tình "trẻ con"

08:01, 23/01/2011

Những câu chuyện (được phóng viên ghi nhận trong quá trình công tác, tham dự các phiên tòa xét xử) được nêu sau đây là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý chuyện tình cảm của con trẻ.

Những câu chuyện (được phóng viên ghi nhận trong quá trình công tác, tham dự các phiên tòa xét xử) được nêu sau đây là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý chuyện tình cảm của con trẻ.

 

* Những mối tình... nguy hại

 

Thật khó tin khi một cô nữ sinh lớp 10 (ngụ tại huyện Định Quán), chịu cảnh làm vợ "hờ" cho một người đàn ông đáng tuổi cha chú tại nơi mình trọ học, nhằm tránh dư luận bàn tán theo hướng dàn xếp của gia đình hai bên. Ông Ba (ở gần nơi cô bé trọ học) cho biết, hàng ngày ông chứng kiến cô bé bồng con đi ra, đi vào trong nhà ông nọ mà thấy buồn cho lớp trẻ, buồn cho cách tư duy của người lớn và sự bằng lòng chấp nhận làm vợ "hờ" của cô bé. Ông Ba nói: "Theo pháp luật, tui có quyền tố cáo gia đình nọ vi phạm luật hôn nhân gia đình, đạo đức lối sống... Nhưng vì mãi quen với sự trơ trẽn của họ và ngại lời tố cáo của mình liệu có ai tin? Vì vậy, tui bỏ ý định vạch trần cái xấu đó".

 

 

Cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức tư vấn pháp luật cho học sinh ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa. (Ảnh mang tính minh họa).

Hay như chuyện của cô bé K.T. (học sinh lớp 10, huyện Tân Phú) "đẩy" người yêu của mình vào vòng lao lý vì tội "giao cấu với trẻ em". Trong lá đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho người yêu của cô bé gửi tòa, cô bé viết: "Cháu và bạn trai thật sự thích nhau và đó cũng là chuyện thường tình của tình cảm trai gái. Do chúng cháu không biết làm như vậy thì bạn trai sẽ vi phạm pháp luật". Để giúp con khỏi bị tù tội khi gia đình cô gái tố cáo với cơ quan chức năng, gia đình chàng trai tiếp tục có động thái vi phạm pháp luật là xin hỏi cưới cô bé cho con, nhưng bị gia đình cô gái từ chối. Mẹ của chàng trai bộc bạch: "Tôi biết cưới xin như vậy là vi phạm pháp luật. Nhưng vì thương con, sợ con tù đày nên tôi muốn dàn xếp cho êm chuyện".

 

Lần theo đơn phản ánh của bà N.T.T. (ở huyện Xuân Lộc), chúng tôi rất bất ngờ với những gì bà tố cáo và cầu cứu cơ quan chức năng can thiệp: "Con gái tôi tên T.L.T.N., sinh ngày 16-6-1996, đang là học sinh lớp 8. Lợi dụng sự non nớt của trẻ con, N.V.H. (25 tuổi) đã rủ con tôi trốn khỏi địa phương để sống chung như vợ chồng vào ngày 18-10-2009. Sau nhiều ngày tìm kiếm, ngày 4-12-2009, tôi đã tìm thấy con và đưa cháu về nhà. Đến ngày 8-12-2009, tôi đưa con đến TP.Hồ Chí Minh khám bệnh thì phát hiện bé có thai được 5-6 tuần. Sau lần phá thai thứ nhất, tên H. tiếp tục lén lút cùng con gái tôi làm chuyện sai trái. Vì vậy, con gái tôi tiếp tục có thai lần hai và nay cháu đã sinh con...".

 

* Pháp luật xử lý nghiêm khắc

 

Theo bà Phạm Thị Lệ Thủy, Chi cục phó Chi cục Bảo trợ xã hội - bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh (thuộc Sở Lao động - thương binh xã hội) đã có nhiều trường hợp (nam) bị truy cứu trách nhiệm hình sự do quan hệ tình dục (thuận tình) với bạn gái, khi bạn gái chưa đủ tuổi thành niên. Thậm chí, có trường hợp cháu gái dưới 16 tuổi đã kết hôn với người đã thành niên (không đăng ký kết hôn) trước bà con làng xóm. Sau đó, do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên tố cáo "chồng" về hành vi quan hệ tình dục với trẻ em và người "chồng" cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cũng theo bà Thủy, Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em quy định: Trẻ em là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi. Ở tuổi này, các em chưa phát triển đầy đủ về tâm, sinh lý và những hạn chế về nhận thức nên trẻ em là đối tượng được bảo vệ và sự chăm sóc đặc biệt của gia đình, nhà trường, các tổ chức xã hội, công dân... Mọi hành vi vi phạm quyền của trẻ em, làm tổn hại đến sự phát triển bình thường của trẻ em đều bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật.

 

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Anh, Phó giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh cho biết thêm, người đã thành niên thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em (từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi) sẽ bị xử lý hình sự về tội "giao cấu với trẻ em" theo quy định tại điều 115 Bộ luật Hình sự. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi, cho dù được sự đồng ý của nạn nhân, đều bị coi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Thành Nhân

 

 

Tin xem nhiều