Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xe đưa rước học sinh: Nỗi lo an toàn

09:12, 13/12/2010

Xe đưa rước học sinh là phương tiện hữu ích giúp cho các bậc phụ huynh đỡ tốn thời gian đưa đón con em mình sau mỗi giờ học. Nhưng chất lượng và tình trạng của các xe đưa rước này ra sao thì dường như đang bị bỏ lửng.

Xe đưa rước học sinh là phương tiện hữu ích giúp cho các bậc phụ huynh đỡ tốn thời gian đưa đón con em mình sau mỗi giờ học. Nhưng chất lượng và tình trạng của các xe đưa rước này ra sao thì dường như đang bị bỏ lửng.

 

* Xe cũ nhưng nhồi nhét nhiều

 

Tại Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh (phường Long Bình, TP.Biên Hòa), mỗi khi học sinh tan trường có khá nhiều xe đưa rước học sinh đến đón. Một số tài xế xe đưa rước học sinh còn chạy thẳng vào khuôn viên sân trường làm "bến" đợi học sinh. Quan sát hơn chục chiếc xe đưa rước học sinh nơi đây, chúng tôi nhìn thấy nhiều chiếc có thùng xe méo mó, đèn xi-nhan chắp vá, biển số xe thì lòe nhòe. Đáng chú ý là hầu hết xe đưa rước đều tháo dỡ hết dàn ghế trong xe thay vào đó là các hàng ghế gỗ và ghế nhựa cũ mèm. Lý giải về việc lắp hàng ghế bên ngoài vào xe, một chị chủ xe nói: "Để mấy loại ghế theo xe thì chở ít học sinh. Mình chạy tuyến đường gần, vả lại chỉ là xe đưa rước học sinh nên cũng không nguy hiểm như mấy xe chạy ngoài quốc lộ". Nhằm minh chứng điều mình vừa nói là đúng, chị kéo tôi lại gần quan sát bên trong hàng loạt xe đưa rước học sinh đang đậu gần cổng trường. Hơn chục chiếc xe phục vụ đưa đón các em học sinh tại đây đều lần lượt xuất hiện nhiều điểm chung, như: cũ kỹ, bên trong thay đổi toàn bộ, tình trạng nhồi nhét quá tải phải đến mức báo động. Không chỉ vậy, nhiều tài xế còn vô tư cầm vô-lăng không hề chú ý đến phía sau các em nhỏ đang mở cửa kiếng thò đầu ra ngoài đùa nghịch.

 

Nhiều xe đưa rước học sinh cho lắp ghế gỗ vào để nhồi nhét được nhiều khách nhỏ.

Được biết, nhu cầu về dịch vụ đưa đón học sinh không chỉ phát triển mạnh tại Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh (nơi có 2.000 học sinh) mà ở hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh. Đây là hình thức phát triển rất tốt và cần được phổ biến sâu rộng ở khắp các trường học, như vậy sẽ giúp phụ huynh quản lý tốt giờ giấc học hành của con em mình, cũng như tránh được nhiều rủi ro khi để các em tự đến trường một mình. Các bậc phụ huynh cũng vì vậy sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian để dành cho công việc hơn. Bề nổi là thế, nhưng mặt trái của dịch vụ xe đưa rước học sinh xem ra cũng nhiều không kém. Tình trạng nhồi nhét quá số lượng đang là một thực tế đáng báo động đối với những loại xe này. Nhiều xe đưa rước loại 12, 16 chỗ ngồi nhưng nhà xe nhét gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi số người quy định. Nhiều em học sinh không có chỗ ngồi phải đứng, chồm người ra cửa xe rất nguy hiểm, đáng nói là nhiều xe đưa rước học sinh trên địa bàn Biên Hòa hiện nay trông rất cũ kỹ, quá đát.

 

* Sẽ kiểm tra, xử lý

 

Trước thực trạng xe đưa rước học sinh đang tăng về số lượng nhưng chất lượng thì chưa theo kịp, nhiều phụ huynh bày tỏ bức xúc khi chứng kiến cảnh các em giành ghế ngồi. Cũng là phương tiện vận tải hành khách nhưng các nhà xe cứ tăng số lượng các hành khách nhí mà việc tu bổ, thiết kế thêm chỗ vịn phía trên cho các em thì hoàn toàn là số không. Trong khi phần lớn học sinh sử dụng dịch vụ đưa rước học sinh chỉ là những em từ 7-12 tuổi. Ở lứa tuổi này các em còn quá nhỏ để hiểu rõ về mức độ an toàn khi sử dụng những loại dịch vụ vận tải trên.

 

Quan sát một học sinh nam khoảng 10 tuổi, đang chạy lao tới xe đưa rước học sinh như chơi trò đuổi bắt. Hỏi ra thì chúng tôi mới vỡ lẽ, em đang tranh thủ để giành ghế ngồi. Chậm chân thì trên suốt chặng đường đi học về em phải đứng. Sau những phút nỗ lực, cuối cùng cậu bé cũng đã chiếm được vị trí xem ra khá thuận lợi. Đưa tay quẹt những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên mặt, em hồn nhiên nói: "Nhiều hôm em chạy ra muộn phải đứng mãi thôi. Sợ nhất là khi xe thắng gấp, các bạn cứ ngã đẩy nhau rất đau. Nhiều hôm mẹ em cứ tưởng em đánh nhau với bạn nên quần áo mới bẩn và người có vết bầm. Thật ra đi xe té ngã, xô đẩy nhau té là chuyện thường". Anh Nguyễn Văn Hà (ở phường Long Bình Tân) tỏ ra lo lắng: "Vợ chồng tôi đều làm công nhân nên cháu nhà phải tự đón xe đưa rước học sinh, Chiều hết giờ làm tôi tranh thủ đón cháu về. Hôm nào cũng nghe cháu than bị xô đẩy trên xe, phải đứng suốt chặng đường...".

 

Không chỉ bất an khi để con em mình ngồi trên những chiếc xe quá cũ, chị Trần Thị Thúy Hằng (ở phường Long Bình) nói thẳng: "Mấy xe đưa rước học sinh hiện nay toàn là xe cũ, quá đát nhưng họ nhồi nhét rất nhiều. Không chỉ vậy, do không có người hướng dẫn nên ngày nào các em cũng tranh giành chỗ ngồi. Thậm chí, nhiều em chạy tán loạn tìm không thấy xe mình hay đi nên rất nguy hiểm, vì xe qua lại trước sân trường rất đông".

 

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Trưởng phòng vận tải phương tiện (Sở Giao thông - vận tải) cho biết: "Các phương tiện khi lưu thông phải tuân thủ theo quy định về số lượng người, niên hạn sử dụng. Không được tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, không được lắp thêm ghế trên xe vận chuyển hành khách. Chúng tôi sẽ kết hợp thanh tra, kiểm tra và đưa ra biện pháp chế tài, xử lý đối với những trường hợp cố ý làm sai quy định".

Tùng Minh

 

 

Tin xem nhiều