Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vụ "Các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen":
Có 292 lượt đối tượng bị khởi tố

09:12, 29/12/2010

Liên quan đến chuyên án triệt phá các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn tỉnh, Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, bước đầu chuyên án đã làm tan rã các băng nhóm tội phạm đã chi phối địa bàn, gây nguy hiểm cho xã hội một thời gian dài.

Đại tá Nguyễn Phi Hùng.

Liên quan đến chuyên án triệt phá các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn tỉnh, Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, bước đầu chuyên án đã làm tan rã các băng nhóm tội phạm đã chi phối địa bàn, gây nguy hiểm cho xã hội một thời gian dài. Đến nay, Ban chuyên án đã khởi tố 46 vụ án, phục hồi điều tra 14 vụ án do chúng gây ra, khởi tố 292 lượt đối tượng. Hiện Công an tỉnh chuẩn bị kết thúc điều tra để chuyển sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 11 vụ trong số đó.

 

Được biết, ngoài hai băng nhóm do Nguyễn Văn Long (Long Thanh) và Phạm Duy Hưng (Hưng vườn điều) cầm đầu, chuyên án còn mở rộng đấu tranh triệt phá, bắt những tên cầm đầu các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động mang tính chất xã hội đen liên quan đến nhiều địa phương như: Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Nghệ An, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai. Các băng nhóm này đã gây ra nhiều vụ án với các tội danh đã bị khởi tố như: giết người, cướp của, cưỡng đoạt tài sản, hối lộ, môi giới hối lộ, cho vay nặng lãi và đánh bạc (dưới các hình thức cá độ bóng đá, đá gà, xóc đĩa, số đề)... Trong đó, băng nhóm của Long Thanh gây ra 24 vụ án với 64 đối tượng bị khởi tố bị can; băng nhóm Hưng vườn điều có 8 vụ án, 68 bị can; băng nhóm Âu Văn Mai (Mai Sò - đàn em Hưng vườn điều, hoạt động ở các huyện Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu và Trảng Bom) có đến 71 bị can, nhóm tội phạm do Vũ Hoàng Oanh (Oanh Hà - chị ruột Dung Hà) cầm đầu có 8 đối tượng bị khởi tố; băng nhóm của Trần Xuân Cường (Cường râu, hoạt động ở các huyện Xuân Lộc và Trảng Bom) có 25 bị can; băng của Nguyễn Thế Hùng (Hùng Lân, hoạt động ở huyện Vĩnh Cửu và TP.Biên Hòa) có 18 bị can; băng nhóm của Nguyễn Văn Hòa (Hòa phố, hoạt động ở huyện Nhơn Trạch) có 12 bị can; băng của Trần Văn Hùng (Hùng Bá, ở huyện Nhơn Trạch) có 18 bị can...

 

Các đối tượng bị bắt khi tham gia sòng bạc của Hùng "lân" ở Vĩnh Cửu.

Đại tá Nguyễn Phi Hùng còn cho biết, sau khi các băng nhóm trên bị triệt phá, hiện có một số băng nhóm mới đang nổi lên, định nhảy vào thế chân bọn tội phạm vừa bị triệt phá. Đại tá Phi Hùng cho rằng, vấn đề quan trọng nhất là phải duy trì kết quả của chuyên án, quyết liệt ngăn chặn sự hình thành của các băng nhóm mới để giữ vững sự an toàn cho xã hội.

P.V

 

 

 

Tin xem nhiều