Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ông tổ trưởng... 114

08:12, 10/12/2010

Đó là tên gọi trìu mến mà người dân ở ấp 114, thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) đặt cho anh Trần Xuân Đông, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố. Bởi sự đóng góp tích cực và phản ứng nhanh nhạy của anh Đông trong 18 năm tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương đã góp phần rất lớn trong việc kéo giảm các vụ phạm pháp và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Đó là tên gọi trìu mến mà người dân ở ấp 114, thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) đặt cho anh Trần Xuân Đông, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố. Bởi sự đóng góp tích cực và phản ứng nhanh nhạy của anh Đông trong 18 năm tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương đã góp phần rất lớn trong việc kéo giảm các vụ phạm pháp và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

 

* Từ anh công an ấp

 

Anh Trần Xuân Đông bộc bạch: năm 1984, anh tình nguyện nhập ngũ và tham gia làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Sau 5 năm ở chiến trường, năm 1987 anh được cấp trên cho xuất ngũ trở về địa phương góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

 

Anh Trần Xuân Đông trong một buổi làm việc ở khu phố.

Từ một người lính trở về đời thường, Đông chưa biết phải làm gì để kịp hòa nhập với cộng đồng thì được chính quyền mời tham gia vào lực lượng công an ấp. Vốn có "chất lính" trong người, Đông đã đăng ký tham gia và nhận nhiệm vụ cùng với anh em trong lực lượng bảo vệ dân phố làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, gìn giữ an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn được phân công. Và chính những năm tháng chiến đấu ở chiến trường đã giúp cho Đông nhiều điều bổ ích trong thực tiễn công việc bảo vệ ANTT mà anh đang làm. Đó là tính kỷ luật, sự phản xạ nhanh nhạy và nhất là công tác nắm tình hình ANTT, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội để kịp thời ngăn chặn hoặc báo cáo với cấp trên có kế hoạch đấu tranh triệt xóa.

 

Sau gần chục năm tham gia lực lượng ở ấp, Đông và đồng đội luôn bảo đảm giữ vững tình hình ANTT địa phương, không để xảy ra các vụ việc phức tạp gây tâm lý bất an trong quần chúng.

 

* ... Đến vai trò của ông tổ trưởng bảo vệ dân phố

 

Những năm gần đây, anh Đông được cấp trên giao nhiệm vụ làm tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố ấp 114 (khu vực ngã ba Gia Canh). Làm nhiệm vụ ở một địa bàn phức tạp, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách vãng lai từ các nơi tìm đến làm ăn, giao dịch, trong số này có không ít phần tử xấu trà trộn vào đây để hoạt động gây án. Do vậy, để có thể bảo vệ tốt ANTT địa bàn, một mặt Đông thường xuyên đeo bám cơ sở, tuyên truyền cho bà con về ý thức đấu tranh phòng chống, tố giác tội phạm, đồng thời tích cực thu thập các thông tin liên quan đến ANTT cũng như xây dựng các cơ sở tai mắt để kịp thời can thiệp, xử lý tốt các tình huống khi có sự việc xảy ra.

 

Với lòng nhiệt tình và phản ứng nhanh nhạy nên anh đã kịp thời ngăn chặn, giải quyết được hàng chục vụ việc xâm hại đến ANTT địa phương. Như vào cuối năm 2009, Đông nhận được tin báo qua điện thoại của một người dân với nội dung: "Trên chuyến xe đò chạy tuyến TP.Hồ Chí Minh - Đà Lạt, có đối tượng mang ma túy về Định Quán tiêu thụ". Nhận được tin báo, Đông yêu cầu người cung cấp thông tin xác định số xe, đồng thời anh nhanh chóng đến Công an huyện Định Quán báo cáo và bàn phương án chặn xe để kiểm tra. Quả nhiên, sau khi chặn chiếc xe này, cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Bảo Trung (SN 1984, ngụ ở thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đang giấu trong người 0,9125 gam heroin và gần chục viên ma túy tổng hợp. Mới đây, cũng qua tin báo của người dân, Đông phát hiện đối tượng T.M.H. (cư ngụ tại địa phương) đột nhập vào nhà dân bắt trộm heo. Đông cùng anh em trong lực lượng bảo vệ dân phố kịp thời can thiệp nhưng do đối tượng có tiền sử thần kinh không ổn định, nên gia đình đối tượng đứng ra bảo lãnh và đền bù thiệt hại cho người bị hại.

 

Ngoài những vụ việc nêu trên, bản thân anh Đông còn tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc liên quan đến chuyện vợ chồng "cơm không lành, canh không ngọt", hay những chuyện xích mích, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân, tạo ra mối đoàn kết trong tình làng nghĩa xóm. Nói về kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng gìn giữ ANTT, anh Đông cho biết: "Phải biết dựa vào dân, tạo được niềm tin cho dân. Trong giao tiếp với bà con phải giữ thái độ hòa nhã, thân thiện, tích cực giúp đỡ bà con trong điều kiện sẵn có của mình thì bà con sẽ tin tưởng và sẵn sàng giúp đỡ, cung cấp thông tin giúp anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Với cách làm như vậy, nhiều năm qua, Đông cùng anh em trong tổ bảo vệ dân phố ấp 114 đã biến một địa bàn khá phức tạp về ANTT như ngã ba Gia Canh trở thành địa bàn không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đức Việt

 

 

 

Tin xem nhiều