
Tổng kết 4 năm Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Công an phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa) là đơn vị tiêu biểu được Thành ủy Biên Hòa biểu dương. Để có được thành tích đó, Công an phường đã thường xuyên làm tốt công tác vận động nhân dân cùng tham gia vào phong trào giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương.
Tổng kết 4 năm Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Công an phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa) là đơn vị tiêu biểu được Thành ủy Biên Hòa biểu dương. Để có được thành tích đó, Công an phường đã thường xuyên làm tốt công tác vận động nhân dân cùng tham gia vào phong trào giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương.
* Linh hoạt trong công tác vận động
Từ những cuộc họp tổ dân phố đến nội dung của những cuộc họp mà Ban chỉ huy Công an phường tổ chức, vấn đề "Làm gì để bảo vệ ANTT trên địa bàn?" luôn được đề cập đến. Những câu chuyện về ANTT cũng thường được đem ra bàn bạc với dân để mọi người cùng tham gia và giải quyết những vướng mắc. Bên cạnh công tác vận động và tuyên truyền thường xuyên, tại những buổi tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, người dân còn được tiếp xúc với những con người, được nghe kể về các vụ việc tiêu biểu, để qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình giáo dục con em tránh xa với các tệ nạn xã hội.
Trung tá Nguyễn Văn Mến, Trưởng Công an phường cho biết: "Hàng năm, chúng tôi có hàng chục tấm gương chiến sĩ công an, dân phòng và người dân thường tham gia bắt trộm, cướp... được đưa ra biểu dương ở địa bàn để mọi người học tập và noi theo". Bên cạnh đó, Công an phường Tân Hòa rất chú trọng công tác xây dựng lực lượng. Trung tá Mến nhấn mạnh: "Lực lượng công an có trong sạch và tiêu biểu thì mới có thể làm gương và vận động quần chúng nhân dân làm theo, đồng thời giúp đỡ mình". Theo đó, cán bộ chiến sĩ Công an phường đã thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ...
Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Công an phường còn phối hợp với chính quyền địa phương vận động các mạnh thường quân và nhân dân làm tốt công tác xã hội hóa giao thông. Năm 2010, toàn phường đã vận động được gần 3 tỷ đồng làm các tuyến đường trong các khu phố. Nhờ vậy, hầu hết các tuyến đường giao thông trong khu phố đã được đổ bê tông và nhựa hóa.
* Hỗ trợ người hoàn lương
Cùng với tuyên truyền, vận động thì công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn được Công an phường Tân Hòa xem là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giữ gìn ANTT. Cảnh sát khu vực thường xuyên phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở các khu phố để giúp đỡ các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các đối tượng trong diện bị quản lý sống hòa nhập với cộng đồng. Từ năm 2009-2010, Công an phường đã giúp đỡ và loại được 48 thanh thiếu niên ra khỏi danh sách bị quản lý, theo dõi. Những em này khi hòa nhập cộng đồng đã chí thú học hành và ít tái phạm.
Đối với những đối tượng vi phạm hình sự nghiêm trọng, công an khéo léo tiếp cận và vận động họ. Điển hình có vụ án giết người xảy ra vào đầu năm 2009, 6 đối tượng trong vụ án đều là người của phường. Sau khi gây án, tất cả các đối tượng đều bỏ trốn. Công an phường đã đến tận gia đình các đối tượng vận động người nhà khuyên bảo, động viên con em mình ra đầu thú. Sau một thời gian kiên trì vận động, cả 6 đối tượng trên đã được người nhà đưa đến trụ sở công an phường đầu thú. Ngoài dân địa phương, các đối tượng vi phạm hình sự bị truy nã cũng được công an phường cảm hóa thành công. Từ năm 2007 đến nay, Công an phường Tân Hòa đã vận động được 5 đối tượng truy nã ra đầu thú.
Không chỉ có vận động các đối tượng vi phạm sớm hoàn lương, Công an phường Tân Hòa xác định việc giải quyết việc làm ổn định cho những đối tượng lầm lỗi cũng đóng vai trò rất lớn để ổn định ANTT. Từ đó, Công an phường vận động các doanh nghiệp trên địa bàn nhận các đối tượng hoàn lương vào làm việc để ổn định cuộc sống, tránh tái phạm. Trong 8 đối tượng được đặc xá trở về địa phương năm 2010, Công an phường giúp 6 người được nhận vào làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn. Hầu hết các đối tượng này đều được bố trí công việc phù hợp nên đã chí thú làm ăn.
Bên cạnh đó, phường Tân Hòa còn chú trọng phát triển lực lượng dân phố vững mạnh để hỗ trợ công an làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT địa bàn. Trong năm 2010, Công an phường Tân Hòa phối hợp với Ban Bảo vệ dân phố phường thực hiện 4 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với hơn 15 ngàn người tham gia. Với những tác động đó, số tội phạm trên địa bàn phường đã giảm đi đáng kể. Đặc biệt, địa bàn phường không còn băng nhóm hoành hành kiểu như "Băng nhóm dao Thái Lan" trước đây.
Trần Danh















