
Thời gian gần đây, hoạt động của bọn tội phạm trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự... ở xã Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc) đã từng bước được kiềm chế và đẩy lùi. Đó là thành tích của tập thể Công an xã, các tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) cơ sở, trong đó phải kể đến đóng góp không nhỏ của anh Trần Văn Ngọc, đội trưởng Đội dân phòng xã Xuân Thọ.
Thời gian gần đây, hoạt động của bọn tội phạm trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự... ở xã Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc) đã từng bước được kiềm chế và đẩy lùi. Đó là thành tích của tập thể Công an xã, các tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) cơ sở, trong đó phải kể đến đóng góp không nhỏ của anh Trần Văn Ngọc, đội trưởng Đội dân phòng xã Xuân Thọ.
* Làm việc có lợi cho bà con
Nhìn anh đội trưởng dân phòng dáng người thấp đậm, khỏe mạnh, pha lẫn chút lì lợm như Trần Văn Ngọc, chúng tôi phần nào hiểu được ở anh có những tố chất mà bọn tội phạm phải kiêng dè. Ngọc cho biết, anh tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương từ năm 2006 với vai trò đội viên dân phòng ấp. Qua quá trình công tác, thấy Ngọc nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm nên cấp trên đã bổ nhiệm Ngọc làm đội trưởng Đội dân phòng cơ động của xã. Ở cương vị mới, trách nhiệm nặng nề hơn nhưng Ngọc vẫn một lòng toàn tâm, toàn ý cho công việc.
Thời gian gần đây, tình hình trộm cắp, nạn thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích... đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT tại địa phương. Là đội trưởng dân phòng, Trần Văn Ngọc không thể an tâm trước sự việc này. Với suy nghĩ "việc gì có lợi cho bà con, cho xóm ấp thì làm" nên Ngọc đã dành nhiều thời gian, công sức phối hợp với Công an xã xây dựng các phương án bảo vệ ANTT, phòng chống tội phạm trên địa bàn. Trong đó, các anh đặc biệt chú ý đến các tuyến, khu vực trọng điểm nghi ngờ có bọn tội phạm ẩn náu gây án như: khu vực ngã tư trung tâm xã, khu vực đông dân cư, các vùng tập trung trồng cây nông sản hàng hóa..., để phân công, tổ chức lực lượng tuần tra bảo vệ hàng đêm, góp phần ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật.
* Giữ yên địa bàn
Qua gần 5 năm tham gia vào lực lượng dân phòng, Trần Văn Ngọc đã phối hợp cùng Công an xã và các tổ chức làm công tác bảo vệ ANTT cơ sở giải quyết, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả hàng trăm vụ việc liên quan đến ANTT, an toàn xã hội ở địa phương. Trong đó có nhiều vụ Ngọc cùng với anh em trong đội dân phòng trực tiếp bắt giữ đối tượng phạm pháp quả tang giao cho công an xử lý theo pháp luật. Có nhiều vụ mà mỗi khi nhắc lại, nhiều người dân trong xã vẫn không quên hình ảnh Ngọc cùng đồng đội bất chấp hiểm nguy, dũng cảm truy bắt tội phạm đến cùng. Như một buổi sáng đầu tháng 4-2010, Ngọc đang ở nhà phụ giúp gia đình thì nghe tiếng tri hô "cướp... cướp" của nhiều người dân. Nhìn về hướng có tiếng la, Ngọc phát hiện 2 thanh niên chở nhau trên xe máy với tốc độ cao từ hướng thị xã Long Khánh đi qua địa bàn xã Xuân Thọ. Xác định đây là những đối tượng cướp giật đang trên đường tẩu thoát, Ngọc điện báo cho anh em dân phòng cùng phối hợp với mình truy bắt đối tượng. Bị đuổi quá rát, 2 tên cướp đã quýnh quáng té ngã trên đường và một tên bị bắt tại chỗ cùng phương tiện. Tên còn lại nhanh chân chạy trốn nhưng cũng bị Ngọc và đồng đội bắt giữ, thu hồi được sợi dây chuyền vừa cướp giật của nạn nhân. Cũng vào tháng 4-2010, trên đường tuần tra, Ngọc cùng anh em trong đội dân phòng phát hiện tại nhà ông T.V.T. (ở ấp Thọ Lộc) đang tổ chức đánh bạc ăn tiền với hình thức xóc dĩa, với khá đông con bạc tham gia. Thế là Ngọc điện báo cho Công an xã tổ chức lực lượng vây bắt quả tang sòng bạc này, tạm giữ 4 đối tượng, 4 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật chuyển cho công an xử lý. Hay vào chiều ngày
Thấy tinh thần làm việc khá tích cực của Trần Văn Ngọc, nhiều phần tử xấu đã bắn tiếng hăm dọa đòi "khử" anh, nhưng Ngọc không hề nao núng, chùn tay, anh tâm sự: "Mình làm việc chính đáng phục vụ cho dân, cho xã hội thì không việc gì phải sợ bọn chúng".
Đức Việt













