
Thời gian gần đây, tình hình vi phạm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất), nhất là nạn "đua nóng" xe máy, trộm cắp tài sản của người dân xảy ra nhiều nơi. Để ổn định tình hình địa bàn, một kế hoạch phát động phong trào hướng về cơ sở đã được Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức thực hiện và đem lại hiệu quả khả quan.
Thời gian gần đây, tình hình vi phạm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất), nhất là nạn "đua nóng" xe máy, trộm cắp tài sản của người dân xảy ra nhiều nơi. Để ổn định tình hình địa bàn, một kế hoạch phát động phong trào hướng về cơ sở đã được Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức thực hiện và đem lại hiệu quả khả quan.
* Chủ động triển khai
Để đấu tranh với tội phạm trộm cắp, bảo vệ tài sản của người dân, giữ gìn ANTT trên địa bàn, Công an xã Gia Tân 1 đã chủ động báo cáo và đề xuất cấp trên cho triển khai kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xuống tận các xóm ấp, khu dân cư, cơ quan và trường học... Trung tá Vi Bá Chuyên, Trưởng Công an xã Gia Tân 1 cho biết: "Nhận thấy một số vụ vi phạm pháp luật thường xảy ra tại các điểm có đông thanh niên làm việc và vui chơi nên chúng tôi đề xuất việc triển khai phát động phong trào đến tận cơ sở, đặc biệt là tại các công ty để kịp thời ngăn chặn. Là xã đầu tiên trong tỉnh chủ động đề xuất và triển khai thực hiện phong trào này nên chúng tôi được cấp trên quan tâm, chỉ đạo sát sao. Quá trình thực hiện chúng tôi còn nhận được sự ủng hộ của các đơn vị phối hợp".
Để việc triển khai kế hoạch thực hiện có hiệu quả, Công an xã thường xuyên báo cáo cho các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân ở địa phương về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và biện pháp cảnh giác, tố giác tội phạm thông qua các hình thức như: phát tài liệu tuyên truyền, tổ chức lồng ghép tuyên truyền vào các buổi chào cờ, sinh hoạt, họp dân, họp ban chỉ đạo... Trong năm 2010, Công an xã Gia Tân 1 đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức phát động điểm được 3 đợt tuyên truyền với 2.488 lượt người tham dự. Ngoài ra, Công an xã còn phối hợp với Ban giám hiệu Trường THCS Đông Du tuyên truyền vận động được gần 1.300 cán bộ giáo viên và học sinh tham gia hưởng ứng phong trào phòng chống tội phạm ma túy và thực hiện an toàn giao thông; phối hợp với Ban giám đốc Công ty may Phú Khang (đóng trên địa bàn xã) tổ chức cho 450 công nhân viên của công ty tham dự công tác PCCC.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an xã mở 3 đợt cao điểm tấn công và truy quét các loại tội phạm trên địa bàn vào các thời điểm lễ, tết lớn trong năm. Công an xã còn gọi hỏi răn đe hơn 100 lượt đối tượng, kiểm tra 10 điểm kinh doanh internet, 6 điểm kinh doanh có điều kiện. Đồng thời tăng cường kiểm tra chấn chỉnh các vi phạm về nhân hộ khẩu, các trường hợp tạm trú, tạm vắng không đúng quy định trên địa bàn...
* Hiệu quả từ các tổ chức hội
Thực hiện chương trình phối hợp, công an và Mặt trận Tổ quốc cùng các ban, ngành, đoàn thể ở xã đã thực hiện tốt 2 cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã thu hút hơn 1.400 người tham dự. Với những nỗ lực đó, hơn 93% hộ gia đình ở Gia Tân 1 đạt tiêu chuẩn văn hóa, 2/3 ấp được công nhận là ấp văn hóa.
Với 10 chi đoàn cơ sở, hơn 500 đoàn viên và gần 1.000 hội viên thanh niên, tổ chức Đoàn Thanh niên xã đã góp phần không nhỏ vào công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn. Trong năm 2010, Đoàn Thanh niên xã đã tổ chức tuyên tuyền, vận động nhân dân tham gia trấn áp các loại tội phạm ma túy, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông... được 14 đợt, với hơn 2.700 người tham gia. Thông qua công tác giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng, tổ chức Đoàn đã theo dõi và giúp đỡ được 30 đối tượng thanh niên vi phạm pháp luật, người được đặc xá... tái hòa nhập cộng đồng; cung cấp cho công an 5 nguồn tin liên quan đến ANTT. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên đã xây dựng được 3 đội thanh niên xung kích để giữ gìn ANTT trên địa bàn xã.
Bên cạnh đó, các tổ chức như: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân xã... cũng đã có nhiều đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ ANTT. Trong thời gian qua, các tổ chức hội này đã phối hợp với công an xử lý kịp thời hàng chục vụ vi phạm pháp luật, phối hợp tuyên truyền đến từng người dân về các biện pháp phòng tránh tệ nạn xã hội, đặc biệt chú trọng đến Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới...
Sự hoạt động đồng bộ và tích cực của các tổ chức hội đã đem lại những kết quả khả quan. Các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn đã được kiềm chế, có chiều hướng giảm, như: số đối tượng vi phạm hình sự trong năm 2010 giảm 11 người; không còn tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, mại dâm; tai nạn giao thông giảm 6 vụ so với năm trước, trong đó số người chết giảm một nửa...
Đánh giá về những thành quả này, Trung tá Vi Bá Chuyên cho biết: "Công tác vận động, tuyên truyền đến tận cơ sở đã thực sự đem lại hiệu quả. Trong số các loại tội phạm được kéo giảm thì tội trộm cắp tài sản giảm được nhiều nhất. Nạn mất cắp xe máy trong 2 tháng gần đây đã không còn xảy ra trên địa bàn xã, đó là một thành công trong công tác phát động phong trào ở cơ sở".
Trần Danh


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






