Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bất an với nạn cướp giật trên đường

09:12, 20/12/2010

Thời gian gần đây, người dân đi đường trên địa bàn TP.Biên Hòa thường bị cướp giật tài sản. Bên cạnh sự mất cảnh giác của người dân thì những thủ đoạn táo tợn, liều lĩnh, côn đồ và bất chấp pháp luật của bọn cướp đã gây không ít lo lắng cho người dân mỗi khi đi trên đường...

Thời gian gần đây, người dân đi đường trên địa bàn TP.Biên Hòa thường bị cướp giật tài sản. Bên cạnh sự mất cảnh giác của người dân thì những thủ đoạn táo tợn, liều lĩnh, côn đồ và bất chấp pháp luật của bọn cướp đã gây không ít lo lắng cho người dân mỗi khi đi trên đường...

 

* Cướp giật tài sản liên tục xảy ra

 

Những tháng gần đây, khu vực nội ô TP.Biên Hòa liên tục xảy ra tình trạng người dân bị mất của vì nạn cướp giật. Phương thức và thủ đoạn gây án của bọn cướp thường trắng trợn, nhanh và táo bạo. Nhiều người đi đường không kịp trở tay để đối phó nên đành chấp nhận chịu mất của.

 

Như lúc 23 giờ ngày 3-12-2010, đang đi xe máy về phòng trọ của mình ở phường Trảng Dài, anh Phan Quang (SN 1978, quê ở tỉnh Quảng Nam) đã bị hai thanh niên đi xe máy chạy ép sát rồi cướp đi chiếc máy tính xách tay mà anh đang mang bên người. Chỉ một chút thiếu cảnh giác trong đêm, anh Quang đành phải chịu bó tay trước hành động bất ngờ của bọn tội phạm. Thậm chí, không cần lúc đêm khuya hay chỗ vắng người, mà ngay giữa ban ngày, nhiều đối tượng vẫn trắng trợn thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Khoảng 17 giờ 30 ngày 15-12, trên đường Bùi Văn Hòa (đoạn trước cổng khu công nghiệp Long Bình), chị Hoàng Thị Giang đang chở em gái đi làm về bằng xe máy thì bị cướp tài sản. Khi đến đoạn đường trên, do có rất đông công nhân cùng đi trên đường nên chị Giang đi chậm lại. Vừa lúc này, chị nghe thấy tiếng la lớn của một thanh niên: "Đi sát vào". Chị Giang vừa ngoảnh lại thì bị một đối tượng đi xe máy cùng chiều cướp giật sợi dây chuyền vàng chị đang đeo trên cổ. Rất may là sợi dây dù bị đứt nhưng đối tượng chưa kịp lấy đi. Sau vụ cướp không thành, chị Giang đã bị trầy xước ở cổ. Mới đây, khoảng 10 giờ ngày 16-12, chị Nguyễn Thị Mai điều khiển xe máy chở chị Đỗ Thị Lâm Hồng (cả hai cùng ngụ ở phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) đi trên đường Nguyễn Ái Quốc thì bị hai đối tượng ép xe cướp giật giỏ xách của chị Hồng. Chị Mai đuổi theo bọn cướp thì bị hai đối tượng Phạm Thế Anh (SN 1987, ngụ ở phường Bình Đa, TP.Biên Hòa), Nguyễn Đức Hòa (SN 1990, ngụ ở phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) điều khiển xe cản đường để cho 2 tên đồng bọn tẩu thoát. Lúc này, lực lượng cảnh sát trật tự đang làm nhiệm vụ trên đường phát hiện vụ việc đã đuổi bắt được Hòa và Anh, 2 tên còn lại đã bỏ xe máy và tang vật tẩu thoát.

 

* Cần cảnh giác cao độ với tội phạm

 

Tình trạng cướp giật tài sản hoành hành trên đường phố trong thời gian qua đã gây không ít hoang mang cho người dân khi có dịp đi ra đường. Bên cạnh sự mất cảnh giác của người dân thì tình trạng bất chấp pháp luật của loại tội phạm này đã gây bức xúc cho dư luận xã hội.

Theo thống kê của Công an TP.Biên Hòa, trong năm 2010, các địa bàn có số vụ cướp giật xảy ra, như: phường Quyết Thắng 10 vụ, Long Bình Tân 9 vụ, Thống Nhất 8 vụ, An Bình, Bình Đa, KCN Biên Hòa 2 mỗi nơi xảy ra 6 vụ, xã Phước Tân 5 vụ, xã Tân Hạnh, phường Tân Hiệp, Tân Biên mỗi nơi 4 vụ...

 

Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa, cho biết: "Tình hình hoạt động của loại tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Biên Hòa khá phức tạp. Trong năm 2010 có 92 vụ được người dân trình báo với cơ quan công an. Song, thực tế còn nhiều vụ người dân bị cướp nhưng không báo công an. Trước tình hình đó, Công an TP.Biên Hòa đã chỉ đạo cho lực lượng công an ở các phường, xã đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này và đã triệt xóa hơn 100 vụ cướp giật tài sản".

 

Thượng tá Nguyễn Xuân Trường cũng cho biết, đối tượng mà bọn tội phạm cướp giật chủ yếu là phụ nữ đi xe máy trên đường có đeo theo giỏ xách, tài sản bên mình. Bọn chúng lợi dụng lúc người dân sơ hở để ép xe giật lấy tài sản. Đối tượng cướp giật đa số là người có sử dụng ma túy, có tiền án, tiền sự và đa số từ địa phương khác đến Biên Hòa thuê nhà trọ, khách sạn để tá túc, thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, để phòng tránh bị cướp giật tài sản, người dân cần cảnh giác hơn mỗi khi ra đường, nhất là những vật dụng mang theo như giỏ xách và đồ nữ trang không để hớ hênh, phụ nữ khi đi đường tránh mang nữ trang đắt tiền để không tạo điều kiện cho loại tội phạm này hoạt động.

Trần Danh

 

 

 

Tin xem nhiều