Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bắt 9 cán bộ trung tâm sát hạch lái xe

08:12, 31/12/2010

Lúc 22 giờ 15 ngày 30-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh (PC46) đã tiến hành lệnh bắt khám xét đôi với Nguyễn Lê Tân (38 tuổi, giáo viên Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải (đóng tại phường Bửu Long, TP.Biên Hòa).

Lúc 22 giờ 15 ngày 30-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức  vụ Công an tỉnh (PC46) đã tiến hành lệnh bắt khám xét đối với Nguyễn Lê Tân (38 tuổi, giáo viên Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải (đóng tại phường Bửu Long, TP.Biên Hòa). Tại đây, công an thu giữ của Tân nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc thi giấy phép lái xe ô tô, 3 giấy phép tập lái xe các số 60C-1029, 60S-5281 và 60S-4734 và 1,4 triệu đồng…

 

Các đối tượng ở Trung tâm sát hạch bị bắt vì nhận hối lộ

Trước đó, vào lúc 11 giờ 45 ngày 30-12, tại Trung tâm sát hạch lái xe loại I thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT), PC46 đã bắt quả tang một nhóm cán bộ là sát hạch viên, thanh tra Sở GTVT, giáo viên Trường trung cấp nghề GTVT đang thực hiện hành vi nhận hối lộ của các thí sinh thi sát hạch lái xe hạng B1, B2 khóa 3B. Số cán bộ bị bắt gồm: Dương Xuân Chinh (47 tuổi), tổ trưởng tổ sát hạch; Hồ Văn Sửa (38 tuổi), sát hạch viên; Hoàng Ngọc Hải (28 tuổi), sát hạch viên (đều thuộc Sở GTVT); Nguyễn Văn Lực (54 tuổi), Trưởng khoa lái xe ô tô hạng B1, B2 Trường trung cấp nghề GTVT; Phạm Minh Khương và Âu Tuyết Hạnh (thanh tra Sở GTVT); Trần Mạnh Thắng (38 tuổi) và Trần Minh Thuận (40 tuổi) đều là giáo viên Trường trung cấp nghề GTVT. Tại phòng điều hành chấm thi sa hình nơi các cán bộ này làm việc, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ gần 36 triệu đồng tiền mặt, 6 điện thoại di động và nhiều tài liệu, hồ sơ dự thi của thí sinh và một số giấy tờ sổ sách có liên quan đến việc đưa và nhận hối lộ.

 

Cơ quan công an đang tiến hành khám xét tại Trung tâm sát hạch

Được biết, theo quy trình thi bằng lái xe hạng B1, B2 thì các thí sinh phải trải qua 3 phần thi, gồm: phần thi lý thuyết, thi trong hình và thi chạy đường trường. Lợi dụng nhiều thí sinh không thi được phần lý thuyết, ngại chạy đường trường và muốn lo lót qua những vòng thi này, Nguyễn Văn Lực đã cấu kết với Hồ Văn Sửa và Dương Xuân Chinh nhận tiền hối lộ của các thí sinh để chia nhau. Cụ thể, thí sinh nào muốn bỏ qua phần thi phần lý thuyết thì phải chung chi cho tổ sát hạch 2 triệu đồng, nếu muốn đậu thực hành mà không phải chạy đường trường phải chung từ 200-300 ngàn đồng một người.

 

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Anh

Tin xem nhiều