
Hàng năm, các lực lượng của Công an tỉnh đều phát hiện nhiều vụ vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chức năng cũng bắt giữ, xử lý và tổ chức đưa đi cai nghiện, tạo công ăn việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho hàng trăm đối tượng có liên quan đến ma túy. Đó là những nỗ lực của các ngành chức năng, của toàn thể xã hội và của mỗi gia đình có người thân đã "lỡ bước" vào con đường ma túy.
Hàng năm, các lực lượng của Công an tỉnh đều phát hiện nhiều vụ vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chức năng cũng bắt giữ, xử lý và tổ chức đưa đi cai nghiện, tạo công ăn việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho hàng trăm đối tượng có liên quan đến ma túy. Đó là những nỗ lực của các ngành chức năng, của toàn thể xã hội và của mỗi gia đình có người thân đã "lỡ bước" vào con đường ma túy.
* Tuyên truyền phòng, chống ma túy
Qua các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy trong năm 2010, các ngành chức năng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và quần chúng tham gia. Công tác tuyên truyền có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao nhận thức về hiểm họa của ma túy, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy của người dân. Bằng nhiều hình thức, như: tổ chức tuyên truyền được 2.608 đợt, có trên 180 ngàn lượt đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân tham dự; tổ chức biểu diễn 120 buổi văn nghệ, chiếu phim có trên 20 ngàn lượt người xem; tuyên truyền trên báo, đài được 61 bài, 111 tin, ảnh; tuyên tuyền qua hệ thống truyền thanh được 263 giờ; phát hành trên 40 ngàn tờ rơi đến các xã, phường, khu phố, xóm ấp, các trường học, cơ quan, đơn vị để làm tài liệu tuyên truyền; tổ chức treo 300 khẩu hiệu, băng-rôn, áp-phích có nội dung tuyên truyền, cổ động về phòng, chống ma túy và tổ chức hàng chục lượt xe lưu động tuyên truyền về tác hại của ma túy, Luật Phòng, chống ma túy tại các tuyến, địa bàn trọng điểm và vùng sâu, vùng xa.
Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn làm giảm tệ nạn nghiện ma túy, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương tổ chức khảo sát và giúp đỡ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 134 đối tượng, cai nghiện tại gia đình 24 đối tượng, tạo việc làm cho 16 đối tượng, hỗ trợ giúp đỡ 3 đối tượng vay vốn với số tiền 15 triệu đồng...
* Kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm ma túy
Trong các đợt cao điểm phòng chống tội phạm ma túy, các ngành chức năng ở tỉnh đã phát hiện, bắt xử lý 109 vụ, 309 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 25 cục, 677 tép heroin, 451 viên ma túy tổng hợp, 1.200 viên thuốc tân dược, 891 cây cần sa tươi, 14,6 kg cần sa khô, 2 roi điện, 2 quả lựu đạn, gần 150 triệu đồng tiền mặt và một số dụng cụ dùng để tiêm chích... Qua đó, truy tố 90 vụ, 107 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy...
Trong các vụ mua bán trái phép ma túy mà công an phát hiện có nhiều vụ đối tượng là con nghiện lâu năm, được cho đi cai nghiện nhiều lần, thậm chí có người mắc bệnh hiểm nghèo do tiêm chích nhưng vẫn tái nghiện và chuyển sang mua bán ma túy để có tiền sử dụng. Như ngày 15-3-2010, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh (PC47) bắt quả tang Lê Thanh Phúc (SN 1959, ngụ ở TP.Hồ Chí Minh) đang bán ma túy cho đối tượng nghiện Lý Văn Hải (SN 1979, ngụ tại xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) tại nhà nghỉ Lộc Phúc (ở phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa). Khám xét đối tượng, công an thu giữ 35 viên ma túy tổng hợp, 1,32 triệu đồng... Phúc khai đã mua số ma túy này của Nguyễn Khắc Tốn (SN 1969, ngụ ở quận 10, TP.Hồ Chí Minh). Tiến hành khám xét nhà Tốn, cơ quan công an đã thu giữ 300 viên ma túy tổng hợp, 2 roi điện, 1.600 USD và 85,4 triệu đồng. Ngày 4-5-2010, Đội Cảnh sát phòng chống ma túy Biên Hòa bắt quả tang đối tượng Trần Văn Hoàng (SN 1967, ngụ ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) đang bán ma túy cho con nghiện ở trước cổng Bệnh viện da liễu (KP3, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa). Hoàng là con nghiện lâu năm, bị mắc bệnh AIDS đang được điều trị tại bệnh viện này nhưng vẫn hút chích ma túy và mua ma túy bán cho bạn nghiện. Ngày 24-6-2010, các trinh sát Phòng PC47 bắt quả tang Cao Văn Đức (SN 1996, ngụ ở KP3, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) đang bán ma túy cho con nghiện. Khám xét nhà Đức và điều tra mở rộng, công an đã bắt Cao Thị Thanh Liêm (chị của Đức) và Huỳnh Văn Hùng (ngụ ở phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa), thu giữ 83 tép heroin, 525 ngàn đồng...
Trong thời gian qua, sự nỗ lực của các cơ quan chức năng để bài trừ tội phạm và tệ nạn ma túy, bước đầu đã làm chuyển hóa một số địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, kiềm chế hoạt động của bọn tội phạm ma túy. Tuy nhiên, tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn là mối hiểm họa của mọi người dân, chúng ta vẫn thấy ở nơi nào đó còn vương vãi những kim tiêm, ống chích, những nạn nhân của ma túy đã trở thành những người mua bán ma túy và cũng từ đây nạn hút chích, lạm dụng ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của toàn xã hội, của các cơ quan chức năng và của chính những người đang lầm đường lạc lối để xã hội ngày càng tươi đẹp hơn.
Thái Duy Lương











