
Theo tin báo của người dân, hiện ở xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch) có một nhóm người thường xuyên tổ chức đá gà ăn tiền. Để tránh né sự kiểm soát của công an, những "trường gà" di động đã được lập ra nhiều nơi.
Theo tin báo của người dân, hiện ở xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch) có một nhóm người thường xuyên tổ chức đá gà ăn tiền. Để tránh né sự kiểm soát của công an, những "trường gà" di động đã được lập ra nhiều nơi.
* Trường gà "di động" ở vùng quê
Sáng ngày 7-11, khi thấy những người mang giỏ đệm đựng gà đá độ đi trên đường liên xã Đại Phước - Phú Đông (huyện Nhơn Trạch), chúng tôi liền chạy xe máy bám theo. Sau một hồi chạy lòng vòng và trao đổi qua điện thoại di động, số người này quẹo vào một ngõ nhỏ bên hương lộ 19, cặp theo một nghĩa trang để vào một bãi đất trống thuộc địa bàn ấp Phước Lý, xã Đại Phước. Ở bãi đất trống này có vài chục người đang chờ tham gia trận đá gà, trong đó có nhiều người tay xách giỏ đệm đựng gà đá. Thấy chúng tôi lạ mặt, những người ở đây nhìn theo dò xét rất kỹ. Chúng tôi tỏ vẻ tò mò hỏi thăm những điều liên quan đến việc đá gà ăn tiền họ đều nói không biết và có vẻ bực mình. Qua quan sát và nghe lóm những lời trao đổi của các tay đá gà độ, chúng tôi cũng nắm được thông tin là tuần nào nhóm cờ bạc này cũng hoạt động vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Mỗi tuần họ tổ chức "trường gà" ở mỗi nơi khác nhau để tránh sự theo dõi, truy quét của công an. Theo đó, vào buổi sáng ngày chuẩn bị sát phạt, các tay tổ chức đá gà liên lạc bằng điện thoại di động rồi chia nhau đi dạo qua các địa điểm đã được "trinh sát" trước. Khi thấy địa điểm được chọn "an toàn", họ sẽ thông báo qua điện thoại để những chủ gà, con bạc tụ tập đến điểm hẹn. Những người đến "trường gà" chơi đều là dân địa phương hoặc quen biết nhau từ trước (vì vậy họ rất cảnh giác khi thấy người lạ mặt như chúng tôi xuất hiện). Chúng tôi cũng nghe lóm thêm, việc cá độ đá gà thường bắt đầu vào buổi trưa, là lúc mọi người nghỉ ngơi để tránh người dân biết chuyện, báo tin cho công an.
* Ăn thua bạc triệu
Chờ đợi đến khoảng 11 giờ 30 thì có hai thanh niên ôm gà ra khoảng đất trống để cáp độ. Một người mặc áo thun bước ra vẽ dưới đất một đường chia đôi khoảng sân. Khi hai chủ gà ôm gà ra ngồi đối diện nhau qua vạch chia này cũng là lúc các tay cá độ bu lại. Tiếng hô 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu... bắt con đen (gà ô), bắt con đỏ (gà điều) của những người bắt độ vang um trời. Sau màn so gà, gắn cựa cho gà... thì một người đàn ông (còn gọi là "biện") liên tục đến hỏi những người bắt độ bên ngoài (còn gọi là "đá hàng xáo") để ghi nhận số tiền cá độ và thu tiền. Một người đàn ông trung niên tỏ vẻ rành chuyện cho biết, do đây là "trường gà" di động nên họ chỉ đá gà cựa để dứt điểm nhanh các trận đấu. Đúng như ông ta nói, sau tiếng hô to của trọng tài, hai chủ gà liền buông gà đá ra để chúng quần thảo. Con gà ô nhanh chóng bay lên đá dính đôi cựa sắc bén vào cổ "đối thủ". Chỉ trong vài phút con gà điều ngã gục tại sân. Các tay cá độ nhanh chóng tản ra khỏi sân đá và ùa theo tay "biện" lấy tiền độ. Sau khi chung tiền thắng độ, nhà cái lại tiếp tục gầy độ khác và con gà ô này liên tiếp thắng thêm hai độ nữa.
Cáp được 3 độ thì đã gần 1 giờ, các con bạc và nhà cái cùng những người hiếu kỳ đến xem tạm nghỉ trưa. Lúc này, một chị bán bắp nấu "trúng mánh" vì những người ở "trường gà" xúm lại mua bắp để ăn trưa. Mấy chị bán hàng rong và quầy giải khát dã chiến cũng đắt hàng vì có đến vài chục người tụ họp ở đây. Đến hơn 1 giờ, nhà cái lại gầy tiếp độ khác. Do lúc này con gà ô thắng 3 độ không tiếp tục đá nữa nên tiền cá độ bị giảm, dân đá "hàng xáo" chỉ bắt 500-700 ngàn đồng... Sau độ này, số người trong "trường gà" bỏ về gần một nửa, có lẽ do các con gà ở các trận sau đá không hấp dẫn và những con bạc cũng đã hết tiền. Một thanh niên mặt mày ỉu xìu dắt chiếc xe tay ga than thở: "Chỉ trong hai độ đã mất toi hai chai (2 triệu đồng)".
"Trường gà" di dộng này tiếp tục đá thêm 2 độ nữa thì đám đông giải tán. Những người đứng ra tổ chức và làm biện ở "trường gà" di động này vừa đi vừa đếm tiền thu được. Họ có vẻ khoái chí vì lại qua mắt được công an, dù "trường gà" của họ hoạt động ì xèo.
Thanh Toàn














