
Sáng 25-11, gia đình nạn nhân Nguyễn Ngọc Nguyên Hạ cho biết đã tìm thấy xác em bị vướng vào một nhánh cây cách nơi em bị nạn (gần đỉnh thác) khoảng 2km về phía hạ lưu con suối đá.
Sáng 25-11, gia đình nạn nhân Nguyễn Ngọc Nguyên Hạ cho biết đã tìm thấy xác em bị vướng vào một nhánh cây cách nơi em bị nạn (gần đỉnh thác) khoảng 2km về phía hạ lưu con suối đá.
Trở lại thác Đá Hàn (khu phố 5, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) sau khi nữ sinh viên Nguyễn Ngọc Nguyên Hạ bị nước cuốn trôi vào ngày 21-11, chúng tôi ghi nhận, từ ngoài đầu đường Sông Trầu vào đến thác đều có các biển báo, hướng dẫn chỉ đường khá rõ ràng, thậm chí con đường vào khu vực thác được đặt hẳn cái tên là "Thác Đá Hàn", mà không thấy tấm biển cảnh báo nguy hiểm nào. Ông Vòng A Cẩu, Trưởng Công an xã Sông Trầu cho biết, từ nhiều năm nay chính quyền địa phương đã cho đặt hai tấm biển báo nguy hiểm, một tấm biển lớn màu đỏ đặt ngay đầu đường vô thác, một tấm biển nhỏ màu xanh tại đỉnh thác. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà tấm biển báo nguy hiểm ngay đầu đường vô thác bị mất hoài. "Làm tấm nào dựng lên thì mất tấm đó. Không biết kẻ nào đã vô tình hay cố ý phá hoại" - ông Cẩu nói.
Quan sát khu vực xung quanh đỉnh thác, chúng tôi thấy một số quán bán đồ ăn, thức uống, bãi giữ xe phục vụ cho khách tham quan, thậm chí có vài tấm biển còn quảng cáo nơi đây có dịch vụ giải trí. Đem thắc mắc trên gặp ông Đặng Quang Hoạch, Chủ tịch UBND xã Sông Trầu, ông cho biết: Do khu vực thác này đã có nhiều người chết nên UBND xã đã cấm không cho hoạt động kinh doanh buôn bán, giữ xe của khách. "Việc buôn bán đó là tự phát, chúng tôi không cho phép" - ông Hoạch nói. Ông Chủ tịch UBND xã còn cho hay, tại khu vực đỉnh thác Đá Hàn, đã xảy ra trường hợp hai cháu học sinh nữ (một cháu 14 và một cháu 16 tuổi) bị nước cuốn chết vào tháng 11 năm 2009. Ông Vòng A Cẩu nói thêm, gần nơi em Hạ gặp nạn, có một cái "hàm ếch" rất sâu. Và, chính tại nơi này, trước em Hạ gặp nạn đã có không ít người bị nước cuốn chết. Khi được hỏi đã có bao nhiêu người chết bởi tai nạn tương tự tại khu vực thác này, ông Cẩu nói: "Chắc hơn chục người rồi. Nhiều lắm, nhớ không hết". Theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù nhiều người đã bị nước cuốn chết nhưng tại khu vực thác Đá Hàn vẫn có những tấm biển như quảng cáo đây là bãi tắm, với các dòng chữ: "Khu vực có 2 cù lao, lại được 3 luồng nước chảy rất đẹp. Luồng nước chảy chính giữa là nơi tắm an toàn nhất; Đi tay phải đến trụ điện cuối cùng là nơi tập trung tắm...".
![]() |
| Sau mỗi lần có mưa, nước suối đá chảy rất mạnh khiến những người lội xuống suối dễ bị nước cuốn trôi |
Thác Đá Hàn là một cảnh quan đẹp, từ đó đã thu hút khá nhiều người dân đến đây thưởng ngoạn, vui đùa. Nhưng do dòng suối có nhiều đá ngầm và nước chảy khá mạnh trong mùa mưa, nên đây cũng là nơi tiềm ẩn sự nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy là dễ bị nước cuốn đi. Do đó, thiết nghĩ các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần có biện pháp để ngăn chặn các tai nạn thương tâm xảy ra như trong thời gian qua. Theo chúng tôi, bên cạnh việc lắp đặt và duy trì được biển cảnh báo nguy hiểm, cấm không cho du khách xuống suối, chính quyền địa phương cần phải dẹp bỏ ngay các tấm biển có nội dung như "quảng cáo" đây là bãi tắm như vừa nêu. Về những hàng quán buôn bán tại khu vực này, nếu đã cấm buôn bán thì phải làm triệt để, nếu không thể cấm thì phải vận động những người tham gia buôn bán tại đây nhắc nhở người đến tham quan không nên xuống suối.
Thống Nhất


![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)








