Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cựu chiến binh nhanh tay truy bắt tội phạm

03:11, 04/11/2010

Trên địa bàn huyện Thống Nhất có nhiều vùng vườn rẫy xa khu dân cư, thuận lợi cho bọn tội phạm lẩn trốn. Nhưng trong 5 năm qua (2005-2010), Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện đã tích cực phối hợp với Công an huyện truy bắt bọn tội phạm xâm nhập, giữ bình yên cho địa bàn.

Trên địa bàn huyện Thống Nhất có nhiều vùng vườn rẫy xa khu dân cư, thuận lợi cho bọn tội phạm lẩn trốn. Nhưng trong 5 năm qua (2005-2010), Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện đã tích cực phối hợp với Công an huyện truy bắt bọn tội phạm xâm nhập, giữ bình yên cho địa bàn.

 

* Nhanh chóng phát hiện, truy bắt tội phạm

 

Để nâng cao ý thức cảnh giác, Hội CCB huyện Thống Nhất đã tổ chức 100% gia đình hội viên CCB đăng ký thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện 4 giảm (giảm ma túy, mại dâm, cờ bạc, tai nạn giao thông). Thượng tá Nguyễn Văn Thôn, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết, từng hội viên, cũng như từng chi hội, hội CCB cơ sở đều phải nêu cao trách nhiệm phát hiện dấu hiệu tội phạm, tệ nạn xã hội xuất hiện trên địa bàn và nhanh chóng báo cho công an phối hợp xử lý. 5 năm qua, các hội CCB cơ sở đã cung cấp cho công an gần 100 nguồn tin có giá trị; tham gia hòa giải 232 vụ việc, cảm hóa 75 đối tượng, phá nhiều vụ án trộm cắp, cờ bạc; phối hợp với công an, xã đội tuần tra 210 lượt... Như vụ phá sòng đá gà ăn tiền ở xã Gia Tân 3 gần đây là ví dụ. Khi phát hiện nhiều đối tượng tụ tập sát phạt với nhau ở "trường gà" dã chiến trong ấp, chi hội CCB ấp Tín Nghĩa nhanh chóng báo tin cho hội CCB xã, huyện và công an xã. Trong khi đó, các hội viên còn lại mặc đồng phục CCB ập vào nơi đá gà bắt quả tang bọn cờ bạc để giao cho công an xử lý. Ông Lâm Cảnh Quyền, Phó chủ tịch Hội CCB huyện, cho biết: "Bọn cờ bạc này rất ranh ma, nếu anh em CCB không nhanh tay bắt quả tang thì bọn chúng có thể nhanh chóng giải tán, hoặc phi tang chứng cứ trong khi chờ công an xã ập tới".

Cán bộ Hội CCB huyện Thống Nhất đến bàn công tác với Hội CCB cơ sở xã Xuân Thiện.

Chủ tịch Hội CCB huyện Nguyễn Văn Thôn cho biết thêm, cán bộ thường trực huyện hội thường xuyên đến các hội CCB cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo, nhắc nhở anh em phối hợp có hiệu quả với lực lượng công an, quân sự địa phương. Hàng năm, Hội CCB huyện đều đưa nội dung phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội vào các tiêu chí thi đua, qua đó làm cơ sở đánh giá kết quả hoạt động của hội CCB từ xã đến huyện. 5 năm qua, tỷ lệ hội viên CCB gương mẫu và gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa luôn giữ ở mức từ 97% đến gần 99%. Trong 2 năm 2008 - 2009, ở Thống Nhất không có hội viên CCB và người thân vi phạm pháp luật.

 

* Làm tốt từ cơ sở

 

Theo chỉ đạo của Hội CCB tỉnh, Hội CCB huyện Thống Nhất xây dựng kế hoạch phòng chống tội phạm từ huyện đến xã và hội CCB cơ sở (xã) chủ động tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện ngay tại cơ sở, đơn vị. Bên cạnh việc tuyên truyền phòng chống tội phạm theo kế hoạch của hội CCB cấp trên, các hội CCB cơ sở còn kết hợp tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về chủ đề trên cho hội viên và người dân trên địa bàn. Công tác này được chú trọng và đẩy mạnh ở các địa bàn phức tạp, như: ở ngã tư Dầu Giây, các khu đông dân cư... Trong các đợt tập huấn công tác hội cho cán bộ hội cơ sở, công tác phòng chống tội phạm cũng được lồng ghép vào nội dung tập huấn. Qua đó để nâng cao hiểu biết, nhận thức thêm cho cán bộ hội trong công tác phối hợp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở ngay tại địa bàn dân cư.

Địa bàn phòng chống tội phạm có hiệu quả ở ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất.

Ông Võ Văn Đại, Chủ tịch Hội CCB xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất) cho biết: "Hội viên CCB ở các chi hội có trách nhiệm phát hiện những biểu hiện bất thường tại địa bàn. Khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì nhanh chóng báo lên cấp trên và báo công an phối hợp xử lý. Cụ thể như vụ phát hiện bọn mua bán xe máy trộm cắp ở ấp Xuân Thiện vào năm 2008. Qua theo dõi địa bàn, CCB Cao B.Q. phát hiện một số đối tượng hiềm nghi trà trộn vào khu đồng bào dân tộc liền kín đáo điều nghiên. Khi xác định được hành vi đáng ngờ của họ (tháo rời nhiều xe máy trộm cắp để lấy phụ tùng đem bán...), CCB Q. đã báo tin cho hội CCB xã và công an xã phối hợp bắt quả tang hành vi vi phạm của các đối tượng này. Qua điều tra mở rộng, Công an huyện đã triệt phá được một đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian từ Bắc vào Nam".

 

Chủ tịch Hội CCB huyện Nguyễn Văn Thôn cho biết thêm: "Đối với những đối tượng có hành vi quá khích ở khu dân cư, huyện hội trực tiếp chỉ đạo đại diện hội CCB cơ sở tìm cách tiếp cận đối tượng, phân tích có lý có tình để thuyết phục đối tượng chấm dứt hành vi vi phạm. Huyện hội cũng xác định, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội là một trong những nội dung công tác phối hợp thường xuyên của CCB, là trách nhiệm của các cấp hội và hội viên CCB. Làm tốt công tác phối hợp này, "bộ đội Cụ Hồ" đã góp phần vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn huyện.

Thanh Toàn

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều