
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 31-8, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã tuyên phạt 6 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Trung (SN 1988, ngụ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), 4 năm tù đối với bị cáo Lê Văn Hùng (SN 1991, ngụ ở TP.Hồ Chí Minh) về tội cướp giật tài sản.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 31-8, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã tuyên phạt 6 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Trung (SN 1988, ngụ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), 4 năm tù đối với bị cáo Lê Văn Hùng (SN 1991, ngụ ở TP.Hồ Chí Minh) về tội cướp giật tài sản.
Để có tiền tiêu xài mà không mất sức lao động, Nguyễn Mạnh Trung đã rủ Lê Văn Hùng đi cướp giật tài sản của người đi đường. Khoảng 17 giờ 30 ngày 26-4-2010, Trung dùng xe máy chở Hùng chạy đến đoạn gần chợ Phúc Hải (thuộc địa bàn phường Tân Phong, TP.Biên Hòa), thì phát hiện 2 mẹ con bà Hoàng Thị Nghị (ngụ ở phường Long Bình) đi cùng chiều có đeo dây chuyền vàng. Sau khi theo dõi, Trung đã ép xe để Hùng giật sợi dây chuyền trên cổ bà Nghị. Nghe tiếng tri hô của bà Nghị, người dân đi đường đã truy bắt cả hai giao công an phường xử lý.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Hùng khai nhận trước đó đã cùng với nhiều đối tượng thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản khác. Đối với Nguyễn Mạnh Trung, vào năm 2006, đã bị Tòa án tỉnh xử phạt 5 năm tù về tội cướp giật tài sản và mới ra tù vào đầu năm 2010. Bị cáo Hùng cũng từng bị đưa vào Trường Giáo dưỡng vì hành vi trộm cắp vặt vào năm 2006.
Trần Danh












