Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phát hiện hơn 20 tấn thịt heo hôi thối

11:09, 15/09/2010

Ngày 14-9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an tỉnh phối hợp với Chi cục thú y tỉnh đã tiến hành kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh thịt heo đông lạnh đã bốc mùi hôi thối.

Ngày 14-9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an tỉnh phối hợp với Chi cục thú y tỉnh đã tiến hành kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh thịt heo đông lạnh đã bốc mùi hôi thối.

 

Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra và lập biên bản tại hiện trường.

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng đã xác định chủ cơ sở Trần Thị Kim Phượng (SN 1973, trú tại 70/14 đường Phạm Văn Thuận, KP1, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) cùng với chồng là ông Đỗ Văn Cát (SN 1965) đã kinh doanh số thịt heo này. Theo xác minh ban đầu, số thịt heo được chủ cơ sở thu gom về chứa trong một kho lạnh (45m3) và 9 tủ đông lạnh (300 lít/tủ), với tổng khối lượng hơn 20 tấn thịt heo. Số thịt này không có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y, đã có dấu hiệu phân rữa và bốc mùi hôi thối. Quá trình kiểm tra, chủ cơ sở không cung cấp được bất kỳ giấy tờ, bằng chứng nào về nguồn gốc của 20 tấn thịt nói trên. Theo trình bày của chủ cơ sở, số thịt heo này được mua từ một công ty trên địa bàn TP.Biên Hòa và các thương lái nhập về. Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho biết, số thịt này được thu gom từ đầu tháng 8, đang chờ để bán cho các công ty cung cấp suất ăn công nghiệp, các quán ăn lớn tại TP.Biên Hòa, huyện Long Thành và quận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh). Chủ cơ sở thừa nhận, đã kinh doanh mặt hàng này từ hơn 2 năm nay.

 

Được biết, từ nguồn tin báo của người dân, gần một tháng nay, lực lượng trinh sát đã tiến hành theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của cơ sở  này và đến thời điểm nói trên đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang. Trên cơ sở những chứng cứ nêu trên, các lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong 20 tấn thịt để chờ lấy mẫu phân tích, xác định chất lượng thịt, qua đó sẽ tiến hành xử lý đối với chủ cơ sở này.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều