Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mất bạc tỷ vì bẫy lừa "xuất khẩu lao động"

10:09, 06/09/2010

Cũng với bẫy "đi xuất khẩu lao động", Hoàng Thị Hải còn móc nối với Lưu Thị Dung (SN 1980, quê ở tỉnh Phú Thọ) lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người số tiền gần 10 tỷ đồng.

Lưu Thị Dung.

Cũng với bẫy "đi xuất khẩu lao động", Hoàng Thị Hải còn móc nối với Lưu Thị Dung (SN 1980, quê ở tỉnh Phú Thọ) lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người số tiền gần 10 tỷ đồng.

 

Qua giới thiệu của người quen, Lưu Thị Dung móc nối và nhờ Hoàng Thị Hải lo hồ sơ cho nhiều người đi xuất khẩu lao động. Dung từng làm giám đốc một cơ sở đào tạo và định hướng cho người đi xuất khẩu lao động có trụ sở ở Hà Nội (thuộc một đơn vị có chức năng tuyển người đi xuất khẩu lao động). Do những sai phạm của Dung và cơ sở hoạt động không hiệu quả, Dung bị cho nghỉ việc. Nhưng khi móc nối được với Hải, Dung thông báo cho các "đầu mối" và người quen thu nhận hồ sơ đi lao động tại Hàn Quốc với giá mỗi người 200 triệu đồng. Để hợp thức hóa và tạo niềm tin cho mọi người, Dung sử dụng danh nghĩa cơ sở mình từng làm giám đốc khi nhận hồ sơ và thu tiền của họ.

 

Thông qua các "đầu mối" và do người lao động tự tìm đến, chỉ trong 17 ngày, Dung tuyển được 20 lao động và thu của họ hơn 3,5 tỷ đồng. Khoảng cuối năm 2007, Dung chuyển hồ sơ và 3,35 tỷ đồng cho Hoàng Thị Hải. Do chờ đợi quá lâu (gần 3 tháng), một số người đến gặp Dung đòi lại tiền. Dung đã vào Biên Hòa gặp Hải thì Hải cam đoan 3 tháng sau (tháng 4-2008) sẽ đưa toàn bộ 20 người trên đi Hàn Quốc làm việc, người nào không muốn đi nữa sẽ được trả lại tiền. Chưa người nào được đi xuất khẩu lao động, nhưng Hải lại khoe có một công ty dệt may đang nhận thêm lao động, nếu Dung tìm được người đưa vào làm hồ sơ đi luôn. Thế là, Dung tiếp tục thông báo cho các "đầu mối" tìm lao động đi Hàn Quốc. Để lấy lòng tin những người đã nộp tiền và hồ sơ, Dung thuê một căn nhà ở quận Tây Hồ (Hà Nội) đặt biển "cơ sở giáo dục đào tạo và định hướng", rồi thuê khắc con dấu và tự phong cho mình chức giám đốc cơ sở. Hết thời gian hẹn, một số người đòi lại tiền, Dung điện thoại vào cho Hải, Hải nhanh chóng gởi cho Dung 600 triệu đồng trả lại cho họ.

 

Cũng từ đó, Dung tin tưởng Hải và tiếp tục "tuyển" được 38 lao động với số tiền thu gần 7 tỷ đồng. Dung đã chuyển vào cho Hải số hồ sơ này và hơn 4,5 tỷ đồng. Để chứng minh đường dây làm ăn của mình "ngon lành", Hải và Dung tổ chức cho người lao động đi khám sức khỏe tại một bệnh viện, toàn bộ chi phí khám do Hải trả. Tiếp đó, Hải và Dung đưa họ vào Biên Hòa, thuê nhà cho họ ở chờ "ngày ký hợp đồng với công ty". Chờ đến dài cổ vẫn không thấy tín hiệu gì khả quan, một số người đòi lại tiền. Hải tiếp tục chuyển gần 1,3 tỷ đồng cho Dung để trả lại.

 

Để trấn an 41 người đang chờ đợi trong tâm trạng hoang mang, Dung đưa họ đến một trường dạy nghề ở Biên Hòa học nghề, chi phí do Hải lo. Cuối năm 2008, khi thời gian "hứa hẹn" đã hết, trước áp lực của Dung và những người lao động, Hải đã viết bản cam kết với nội dung: "Người lao động tự nguyện nhờ việc và nộp 180 triệu đồng để Hải lo đi xuất khẩu lao động", rồi đưa cho từng người chép lại. Hải buộc những người lao động viết như vậy nhằm trốn tránh việc xử lý của pháp luật nếu bị phát hiện. Mặt khác, cũng để cho họ thấy số tiền của họ đóng (từ 200-208 triệu đồng) qua sự trung gian của Dung đã mất đi một phần. Nắm rõ số tiền những người lao động đã nộp là do vay mượn, cầm cố tài sản, tâm lý của họ chỉ mong được đi để kiếm tiền về trả nợ, nên Hải tiếp tục nại ra lý do giấy tờ chưa xong để hẹn.

 

Khi biết hành vi của mình bị cơ quan công an phát hiện, Hải còn yêu cầu mỗi người lao động viết giấy biên nhận đã nhận lại đủ 180 triệu đồng và rất nhiều người đã viết. Thực tế, Hoàng Thị Hải chiếm đoạt của 43 người với số tiền hơn 6,3 tỷ đồng, Lưu Thị Dung chiếm đoạt 2,36 tỷ đồng.

Tân Thành

 

Tin xem nhiều