Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mất bạc tỷ vì bẫy lừa "xuất khẩu lao động"

08:09, 05/09/2010

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 2 bị can Hoàng Thị Hải và Lưu Thị Dung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng Hải luôn khoe mình có khả năng đưa người đi làm việc ở nước ngoài. Nhiều người tin lời đã nhờ Hải lo hồ sơ đi xuất khẩu lao động, để rồi bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Hoàng Thị Hải.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 2 bị can Hoàng Thị Hải và Lưu Thị Dung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng Hải luôn khoe mình có khả năng đưa người đi làm việc ở nước ngoài. Nhiều người tin lời đã nhờ Hải lo hồ sơ đi xuất khẩu lao động, để rồi bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

 

Tuy không có nghề nghiệp, nhưng Hoàng Thị Hải (SN 1971, ngụ ở KP2 phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) luôn khoe với mọi người rằng, mình quen biết nhiều mối tuyển lao động đưa đi Hàn Quốc đào tạo nghề từ 3 - 5 năm, lương mỗi tháng 900 - 1.200 USD, chưa kể giờ làm thêm. Hải khẳng định hồ sơ đơn giản, chỉ trong vòng 30 - 45 ngày là xong, giá tiền lo cho một người là 180 triệu đồng. Để mọi người tin tưởng, Hải nêu trường hợp Lê Văn Q. (SN 1984, ngụ ở huyện Xuân Lộc, cháu gọi Hải bằng dì) để chứng minh. Thực ra, Q. được Công ty H. (ở KCN Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch) đưa đi đào tạo nghề 3 tháng ở Trung Quốc (phải đóng 32 triệu đồng tiền thế chân). Sau đợt "học nghề", Q. về Việt Nam làm việc tại công ty này và tiền "thế chân" được trả lại.

 

Nghe lời Hải "nổ", Hoàng Văn Tuấn (chưa rõ lai lịch) móc nối, hứa hẹn sẽ giúp một số người có nhu cầu muốn đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc như: Nguyễn Văn Tùng (SN 1984, quê ở Bắc Ninh), Đỗ Văn Quý (SN 1983, quê ở Bắc Ninh), Hồ Văn Quyền (SN 1971, quê ở Quảng Bình), Hoàng Đình Định (SN 1972, quê ở Hải Dương), Phạm Tiến Chiến (SN 1968, quê ở Hải Dương). Tuấn đưa các anh này đến Biên Hòa gặp Hải giới thiệu và nhờ Hải lo hồ sơ cho họ đi xuất khẩu lao động. Tại đây, Hải nhận lời sẽ trực tiếp đứng ra chạy lo ký hợp đồng cho các anh Tùng, Quyền, Quý, Chiến, Định sang Hàn Quốc làm việc với giá tiền trọn gói 200 triệu đồng/người. Hải cũng hứa chắc chắn, trong vòng 6 tháng sẽ lo xong việc cho 5 anh này. Sau khi thỏa thuận, Hải đưa họ đến một nhà trọ thuê sẵn ở Biên Hòa để trú tạm trong thời gian chờ Hải làm thủ tục hồ sơ. Lúc này, Hải cũng thu của anh Tùng 200 triệu đồng, Quý 200 triệu đồng, Quyền 174 triệu đồng, Định 150 triệu đồng và Chiến 100 triệu đồng. Nhưng trong giấy biên nhận tiền viết cho từng người, Hải chỉ thể hiện nội dung vay tiền của họ.

 

Sau khi đưa tiền, các anh Tùng, Quyền, Quý, Chiến, Định chờ đợi cả năm không thấy Hải gọi đi Hàn Quốc làm việc. Lo lắng bị lừa, các anh Quyền, Định và Chiến bức xúc tìm gặp Hải yêu cầu trả lại tiền. Trước phản ứng của 3 người này, Hải trả cho anh Quyền 40 triệu đồng, hai anh Chiến và Định cùng 100 triệu đồng. Riêng trường hợp Tùng và Quý, Hải vẫn hứa hẹn sẽ làm hồ sơ lo cho họ đi Hàn Quốc làm việc. Các anh này tin tưởng tiếp tục chờ đợi cho đến khi Hải bị cơ quan công an phát hiện hành vi lừa đảo và bắt giữ.

 

Như vậy, với chiêu hứa hẹn lo đi xuất khẩu lao động, Hoàng Thị Hải đã chiếm đoạt của các anh: Tùng, Quý, Quyền, Định và Chiến số tiền gần 600 triệu đồng. Sau khi Hải bị bắt, người nhà của Hải vẫn trấn an các anh Tùng và Quý rằng, trong thời gian ngắn Hải sẽ được thả về và tiếp tục lo cho họ đi Hàn Quốc làm việc. Do đó, họ vẫn tiếp tục tin tưởng chờ đợi mà không tố cáo với cơ quan điều tra.

Tân Thành (Còn tiếp)

 

Tin xem nhiều