Ngày 23-9, tại xã Thanh Sơn (huyện Định Quán), Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Đạt (SN 1992, ngụ ấp 7, xã Thanh Sơn) về tội giết người.
Ngày 23-9, tại xã Thanh Sơn (huyện Định Quán), Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Đạt (SN 1992, ngụ ấp 7, xã Thanh Sơn) về tội giết người.
Cáo trạng nêu rõ, khoảng 13 giờ ngày 17-2-2010, Nguyễn Tấn Đạt và Nguyễn Lương Tuấn đi xe máy đến quán cà phê ở ấp 7, xã Thanh Sơn uống nước thì gặp 2 anh em Võ Văn Tùng (SN 1988), Võ Văn Long (SN 1991) đang ngồi uống bia ở đây. Do có mâu thuẫn từ trước, Long đến bàn của Đạt gây sự và đấm Đạt. Đạt và Tuấn bỏ chạy, Tùng cầm hai vỏ chai bia ném Đạt rồi tiếp tục ngồi ở quán uống bia. Đạt chạy về nhà bạn (tên Nguyễn Hoài
Hội đồng xét xử nhận định, Nguyễn Tấn Đạt khi phạm tội chưa đủ tuổi thành niên, thiếu hiểu biết về pháp luật nên không làm chủ được bản thân, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và sự việc xảy ra cũng có một phần trách nhiệm của người bị hại. Gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường 22 triệu đồng và sẽ tiếp tục bồi thường thêm 20 triệu đồng theo yêu cầu của gia đình người bị hại để khắc phục một phần hậu quả đã gây ra. Từ những nhận định trên, tòa đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Đạt 7 năm tù.
Văn Tuấn










