Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Công an TX. Long Khánh: Kiềm chế tội phạm

10:09, 17/09/2010

Thực hiện chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, Công an TX.Long Khánh thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ).

Thực hiện chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, Công an TX.Long Khánh thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ). Đây cũng là nhiệm vụ được Công an Long Khánh xác định hàng đầu trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

 

* Phát động phong trào sâu rộng trong dân

 

Trong 5 năm qua (2005-2010), lãnh đạo Công an thị xã Long Khánh đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09/CP và chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; chương trình hành động phòng chống ma túy, triển khai kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các đề án phòng chống tội phạm kinh tế, ma túy, tội phạm hình sự có tổ chức, tội phạm xâm hại trẻ em, buôn bán phụ nữ; tội phạm cướp trên các tuyến giao thông; tội phạm trộm cắp bằng thủ đoạn "đua nóng", đột nhập; tội phạm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có... Đồng thời, lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, quản lý nhân hộ khẩu, nhà trọ, nhà nghỉ, các dịch vụ cầm đồ... trên địa bàn.  

 

Công an TX.Long Khánh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện sâu rộng và có hiệu quả Nghị quyết 09/CP và chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ trên địa bàn, gắn việc thực hiện các Nghị quyết liên tịch trên lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT). Trong đó, công tác tuyên truyền phát động toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện chủ trương 4 giảm đã được các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức như: Thông qua các buổi sinh hoạt tổ nhân dân, cụm dân cư, khu ấp; các buổi sinh hoạt dưới cờ, các giờ học ngoại khóa; các buổi tọa đàm, lớp tập huấn công tác nghiệp vụ Đoàn, Hội; hay các buổi biểu diễn văn nghệ, tổ chức hội thi vẽ tranh cổ động, thi viết, sáng tác kịch bản, thuyết trình, hùng biện, mít tinh...

 

* Người dân hiểu và tích cực hỗ trợ 

 

Theo đánh giá của Công an TX.Long Khánh, tình hình tội phạm trên địa bàn thị xã trong thời gian vừa qua có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm nên phong trào toàn dân BVANTQ đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm phòng chống tội phạm của người dân. Người dân đã cung cấp gần 2.000 nguồn tin liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội cho lực lượng công an điều tra, xử lý. Các ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực hỗ trợ công an tham gia quản lý những người có tiền án, tiền sự, lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, vận động người phạm tội ra đầu thú. Qua đó, góp phần ổn định tình hình ANTT, làm giảm tỷ lệ tội phạm hình sự trên địa bàn thị xã. Cụ thể: đã làm giảm 21 vụ xâm phạm tài sản Nhà nước; giảm 10 vụ phạm pháp kinh tế; 179 vụ phạm pháp hình sự...

 

Bên cạnh đó, Công an TX.Long Khánh còn làm tốt công tác củng cố lực lượng làm công tác ANTT ở cơ sở, củng cố nâng chất lượng hoạt động các tổ an ninh nhân dân, đội dân phòng, đội Thanh niên xung kích và các Ban bảo vệ dân phố. Đã có hàng ngàn thành viên tham gia, góp phần cùng lực lượng Công an thị xã bảo vệ ổn định ANTT ở địa phương. Qua phong trào đã có nhiều mô hình điển hình trong công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương đã ra đời và hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc bảo vệ ANTT, hạn chế và ngăn chặn kịp thời các hoạt động của tội phạm trên địa bàn TX.Long Khánh.

 

Nhìn chung, phong trào toàn dân BVANTQ trên địa bàn TX.Long Khánh những năm gần đây đã có bước chuyển biến cơ bản, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở và trên từng địa bàn dân cư. Tuy nhiên, ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản và chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong dân còn hạn chế. Do đó, các cơ quan chức năng ở thị xã cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để người dân nâng cao cảnh giác, phòng chống tội phạm và tai nạn giao thông.

Hiền Lương

Tin xem nhiều