Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chủ nợ lại bị bắt giam

10:09, 24/09/2010

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Trần Thị Tư (SN 1970), Nguyễn Văn Thủy (SN 1989), Hoàng Văn Tân (SN 1993, cả 3 đều ngụ ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Quang Hải (SN 1991, quê ở tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Trần Thị Tư (SN 1970), Nguyễn Văn Thủy (SN 1989), Hoàng Văn Tân (SN 1993, cả 3 đều ngụ ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Quang Hải (SN 1991, quê ở tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Điều đáng nói là kẻ cầm đầu trong vụ cướp này vốn là chủ nợ đi đòi tiền.

 

Kết quả điều tra bước đầu cho biết, năm 2008, bà Trần Thị Tư có cho bà Ngô Thị Hai (SN 1966, ngụ ở khu phố 2, phường Trảng Dài) mượn 3 triệu đồng, nhưng nhiều lần đòi nợ bà Hai không trả. Trung tuần tháng 9-2010, bà Tư lại đến nhà bà Hai đòi tiền thì được hẹn đến ngày 19-9 sẽ trả. Bức xúc vì món nợ mấy triệu đồng nhưng đòi mãi không được, bà Tư đã nhờ bà Vũ Thị Định (ngụ cùng phường) tìm người đi theo mình hỗ trợ đòi tiền. Bà Định đã nhờ người quen là Nguyễn Quang Hải đi theo bà Tư đòi nợ. Lúc này, nghe nói sẽ mang vác đồ nhiều nên Hải lại rủ thêm Hoàng Văn Tân, Nguyễn Văn Thủy (đang là sinh viên một trường đại học ở Biên Hòa) đi theo phụ giúp. Trước khi đi, bà Tư cũng thỏa thuận sẽ cho Hải, Tân, Thủy mỗi người 100 ngàn đồng tiền uống nước.

 

Khoảng 16 giờ 30 ngày 19-9, bà Tư cùng Hải, Thủy, Tân đến nhà bà Hai đòi nợ thì bà Hai lại khất đến ngày hôm sau. Lúc này, số thanh niên đi cùng bà Tư la lớn: "Không nói nhiều nữa, vào lấy đồ đi". Nói rồi, số thanh niên này cùng bà Tư xông vào nhà bà Hai. Bà Hai ra sức can ngăn thì bị 2 thanh niên bẻ quặp tay, ôm giữ người khống chế để bà Tư và người còn lại đi vào bên trong lấy đi một máy khâu và máy vắt sổ (năm 2007, bà Hai mua 2 cái máy này gần 8 triệu đồng). Bà Hai cố đuổi theo giằng lấy tài sản lại thì bị số thanh niên này xô ngã vào góc tủ thờ. Sau đó, bà Tư cùng 3 thanh niên đi cùng đưa 2 cái máy ra ngoài, khóa cổng nhốt bà Hai ở bên trong, rồi tẩu thoát. Qua khai báo của nạn nhân, cơ quan điều tra xác minh sự việc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của bà Trần Thị Tư và các đối tượng Hải, Tân, Thủy nên đã tiến hành bắt khẩn cấp.

 

Từ một người chủ nợ, lẽ ra bà Tư sẽ được cơ quan chức năng bảo vệ khi vụ việc được giải quyết theo quan hệ pháp luật. Nhưng vì muốn nhanh chóng thu lại tài sản, bà Tư đã có hành vi trái pháp luật để rồi phải vướng vào vòng lao lý trong khi số nợ chưa đòi được. Đây cũng là bài học cảnh báo cho người dân về cách xử sự với nhau trong quan hệ xã hội. Đừng vì sự thiếu hiểu biết pháp luật mà chuốc lấy thiệt hại, bản thân còn phải đối diện với pháp luật.

Phạm Mai

Hai đối tượng Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Thủy.

Tin xem nhiều