
Qua điều tra truy xét, rạng sáng ngày 28-7, Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngô Duy Linh (SN 1992, ngụ ở phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Chỉ trong 1 năm, Linh đã thực hiện hơn 30 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên các tuyến trong nội ô Biên Hòa.
Qua điều tra truy xét, rạng sáng ngày 28-7, Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngô Duy Linh (SN 1992, ngụ ở phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Chỉ trong 1 năm, Linh đã thực hiện hơn 30 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên các tuyến trong nội ô Biên Hòa.
Năm 2008, Linh bị Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa xử phạt 12 tháng tù về tội cướp tài sản. Ngày
Lời khai ban đầu của Ngô Duy Linh tại cơ quan điều tra cho biết, từ tháng 6-2009 đến nay, Linh cùng đồng bọn thực hiện hơn 30 vụ cướp giật. Số tài sản cướp được, Linh sử dụng làm vốn mở quán cà phê sân vườn tại đường 4 (phường Tân Mai), mua chiếc xe Suzuki Sport giá 40 triệu đồng và sợi dây chuyền 42 triệu đồng... Khám xét quán cà phê sân vườn (nơi Linh trú ngụ tạm), cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài sản của các bị hại mà Linh và đồng bọn cướp được, như: giỏ xách, bóp cầm tay, máy ảnh kỹ thuật số, máy vi tính xách tay, máy nghe nhạc MP3...
Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ đồng bọn của Linh là Lê Văn Hùng (quê ở TP.Hồ Chí Minh), Trần Văn Lai (ngụ ở phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa). Hùng và Lai khai nhận, ngoài tham gia cùng với Linh hàng chục vụ cướp giật, cả hai còn cùng một số đối tượng khác thực hiện nhiều vụ cướp giật khác. Ví dụ như vào ngày 19-9-2009, Lê Văn Hùng cùng Vũ Mạnh Cường (Cường "gò", ngụ ở huyện Cẩm Mỹ), Nguyễn Ngọc Hoàng và Vũ Quốc Mỹ lên kế hoạch theo dõi, cướp giật của chị H.T.L. chiếc giỏ xách đựng hơn 140 triệu đồng. Quá trình khai thác các đối tượng cướp giật cho thấy, các đối tượng này ít đi chung cả nhóm khi gây án mà thường "xé lẻ" rồi móc nối thành cặp để gây án.
Được biết, cùng với Cường "gò" (kẻ cướp giật có 3 lệnh truy nã), hàng chục đối tượng cướp giật như: Linh, Phước, Lai, Mỹ, Thạch... đã bị Công an TP.Biên Hòa lần lượt bắt giữ trong chuyên án đấu tranh với tội phạm cướp giật hoành hành trên địa bàn thành phố từ năm 2009 đến nay. Các đối tượng trong nhóm này (phần lớn mới ra tù, đi trường giáo dưỡng về, không nghề nghiệp, thường tụ tập ăn nhậu) đã gây án tổng cộng khoảng 100 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố.
Để sớm hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật, Công an TP.Biên Hòa đề nghị ai là bị hại trong các vụ cướp giật nêu trên xin liên hệ với cơ quan điều tra (gặp điều tra viên Trần Văn Vượng theo số điện thoại 0913.982099) để trình báo sự việc, nhận lại tài sản bị mất.
Phạm Mai


![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)











