Tỉnh lộ 16 (tức đường tỉnh 760, đường Bùi Hữu Nghĩa) đi qua địa bàn TP.Biên Hòa, là tuyến giao thông gây ra nhiều mối nguy hiểm, ô nhiễm cho người dân sinh sống và qua lại đây mỗi ngày. Đây cũng là con đường tốn nhiều công sức của lực lượng kiểm soát giao thông, sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan chức năng. Thế nhưng đến nay, sau mỗi "chiến dịch" lập lại trật tự, chống ô nhiễm thì sự kém an toàn, dơ bẩn trên đường này đâu vẫn vào đấy.
Tỉnh lộ 16 (tức đường tỉnh 760, đường Bùi Hữu Nghĩa) đi qua địa bàn TP.Biên Hòa, là tuyến giao thông gây ra nhiều mối nguy hiểm, ô nhiễm cho người dân sinh sống và qua lại đây mỗi ngày. Đây cũng là con đường tốn nhiều công sức của lực lượng kiểm soát giao thông, sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan chức năng. Thế nhưng đến nay, sau mỗi "chiến dịch" lập lại trật tự, chống ô nhiễm thì sự kém an toàn, dơ bẩn trên đường này đâu vẫn vào đấy.
"Cái gốc" của thực trạng xe tải ben chở vật liệu xây dựng chạy với tốc độ cao, gây ra nhiều vụ tai nạn chết người, gây ô nhiễm môi trường trên đường này là do các chủ bến thủy và mỏ khai thác vật liệu xây dựng không làm đúng quy định, giới chủ xe và tài xế thì cố tình vi phạm pháp luật. Theo quy định, các chủ bến bãi và mỏ khoáng sản phải đầu tư kinh phí để nhựa hóa sân bãi và đường nội bộ. Thế nhưng, phần lớn các chủ doanh nghiệp không làm đúng quy định đó vì cho rằng đầu tư như thế rất tốn kém trong khi "tương lai" của các mỏ, bến bãi này không còn bao lâu nữa. Đối với chủ xe và tài xế, vì lợi ích riêng đã cơi nới thùng, chở hàng quá tải, che đậy bạt hời hợt nên để đất, đá rơi vãi ra đường gây ô nhiễm và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đó là chưa kể, giới tài xế thường điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, liên tục đe dọa đến sự an toàn cho người đi đường. Mặt khác, quy định của UBND tỉnh về việc xe tải từ các mỏ đi ra mà dơ bẩn thì phải rửa sạch mới được lưu thông trên tỉnh lộ 760 hầu như không được thực hiện. Cho nên, tuyến đường này dù có sự tuần tra thường xuyên của cảnh sát và thanh tra giao thông nhưng trật tự vẫn chưa được kiểm soát.
Hàng năm, Ban An toàn giao thông tỉnh và TP.Biên Hòa đều có chiến dịch lập lại trật tự an toàn giao thông, chống ô nhiễm môi trường trên tuyến đường tỉnh 760. Thế nhưng, sau chiến dịch (thường kéo dài 1 tháng) thì mọi việc đâu vẫn vào đấy, gây bức xúc trong nhân dân và các cơ quan chức năng. Vì vậy, UBND tỉnh đã cho thành lập hẳn một Ban chỉ đạo đường tỉnh 760. Giữa tháng 7 này, Ban chỉ đạo trên có kế hoạch tiếp tục thực hiện việc lập lại trật tự trên tỉnh lộ 16. Yêu cầu mà Ban chỉ đạo đề ra là không để tồn tại hành vi vi phạm: lôi kéo đất, đá, cát từ các mỏ, bến bãi ra đường, rơi vãi trên đường; xe chở hàng quá tải; tự ý cơi nới thùng xe; không dụng cụ che phủ hoặc che không đảm bảo... Ban chỉ đạo đã huy động các lực lượng liên quan và với quyết tâm mạnh mẽ lập lại trật tự trên tuyến giao thông này. Điều đó người dân rất hoan nghênh. Song, bà con cũng hy vọng rằng, lần lập lại trật tự này cần làm nghiêm minh, chứ đừng "đánh trống bỏ dùi" như những lần trước.
P.V












