Do hai bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995) và Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1993) không có tình tiết mới để được xem xét giảm nhẹ hình phạt nên Tòa án nhân dân tỉnh trong phiên xét xử phúc thẩm mới đây đã bác kháng cáo.
Do hai bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995) và Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1993) không có tình tiết mới để được xem xét giảm nhẹ hình phạt nên Tòa án nhân dân tỉnh trong phiên xét xử phúc thẩm mới đây đã bác kháng cáo. Trước đó, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã xử phạt hành vi cướp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn mức án 8 năm tù và Nguyễn Văn Tuấn là 3 năm 6 tháng tù giam.
Khoảng 1 giờ ngày 8-11-2009, Nguyễn Ngọc Chính rủ Thân Văn Sơn, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phạm Văn Tùng, Nguyễn Văn Tuấn đi trộm tài sản. Chính điều khiển xe máy chở cả nhóm đến nghĩa trang ấp Tân Thành, xã Thanh Bình (huyện Trảng Bom) giấu xe, rồi đi bộ về hướng ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn thám thính. Cả nhóm phát hiện cửa trên gác nhà anh Nguyễn Tấn Tường (ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn) không khóa nên đã tìm cách trèo vào.
Khi vào nhà, Chính và Sơn thấy anh Tường cùng hai con đang ngủ trên gác nên liền đến dùng dao đe dọa lấy được: 2 USD, 1 đồng hồ đeo tay, 1 điện thoại di động và 35 ngàn đồng. Sau đó, Chính và Sơn ra ám hiệu để Ngọc Tuấn, Văn Tuấn, Tùng vào hỗ trợ và xuống tầng trệt khống chế tiếp chị Hiệu (vợ anh Tường) lấy đi 1 sợi dây chuyền, 2 đôi bông tai bằng vàng, 1 điện thoại di động và 1,43 triệu đồng (tổng giá trị tài sản cướp được trên 6,3 triệu đồng). Trong quá trình điều tra vụ cướp tài sản tại nhà anh Tường, Văn Tuấn đã ra đầu thú, còn Tùng, Ngọc Tuấn thì bị bắt giữ khi đang lẩn trốn. Riêng Chính và Sơn hiện đang bị truy nã.
Theo đánh giá của Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, bị cáo Ngọc Tuấn đã sử dụng dao đe dọa người bị hại, gây thương tích nhẹ cho chị Hiệu và dùng dây trói tay nạn nhân nên có vai trò cao nhất trong vụ án. Bị cáo Văn Tuấn chỉ đứng canh nạn nhân cho đồng bọn lục tìm tài sản nên vai trò thấp hơn. Hơn nữa, bị cáo Văn Tuấn khi phạm tội chưa thành niên, tự thú, ăn năn hối cải và gia đình đã khắc phục hậu quả.
Mặc dù bị cáo Ngọc Tuấn và Văn Tuấn kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh xin giảm nhẹ hình phạt tù nhưng lại không cung cấp thêm tình tiết mới nên tòa đã bác kháng cáo. Theo lời trình bày của bị cáo Ngọc Tuấn, Văn Tuấn và gia đình tại tòa cho thấy, mục đích kháng cáo nhằm cầu may, còn giảm hay không là phụ thuộc vào tòa.
Đoàn Phú










