
Bom, đạn sử dụng trong chiến tranh vẫn còn nằm rải rác ở nhiều nơi. Vì mưu sinh, nhiều người vẫn rà tìm, thu gom những "tử thần" ấy về cưa, đập ra để lấy phế liệu, thuốc nổ. Và, hậu quả là từng xảy ra nhiều vụ thương vong nghiêm trọng, nhưng biện pháp ngăn chặn tình trạng này vẫn còn nhiều bất cập.
Bom, đạn sử dụng trong chiến tranh vẫn còn nằm rải rác ở nhiều nơi. Vì mưu sinh, nhiều người vẫn rà tìm, thu gom những "tử thần" ấy về cưa, đập ra để lấy phế liệu, thuốc nổ. Và, hậu quả là từng xảy ra nhiều vụ thương vong nghiêm trọng, nhưng biện pháp ngăn chặn tình trạng này vẫn còn nhiều bất cập.
![]() |
|
Hiện trường vụ nổ trái đạn tại KP3, phường An Bình (TP.Biên Hòa) vào năm 2007 tại một vựa phế liệu khiến 2 người bị thương nặng. |
Đồng Nai có nhiều khu, cụm công nghiệp nên đã thu hút hàng trăm công nhân, lao động từ ngoài tỉnh đến làm việc. Vì vậy, không tránh khỏi bọn tội phạm tìm đến ẩn náu và hoạt động phi pháp. Mặt khác, trước năm 1975, Đồng Nai là tỉnh có nhiều căn cứ quân sự của Mỹ - ngụy đóng quân, như: sân bay Biên Hòa, tổng kho Long Bình, kho đạn Thành Tuy Hạ... được trang bị một lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ. Và, dù được các cơ quan chức năng thường xuyên rà soát, thu hồi, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều bom, mìn, đạn dược sau chiến tranh sót lại nằm rải rác khắp nơi.
Điều đáng quan ngại là một bộ phận nhân dân vẫn chưa hiểu hết tính chất nguy hiểm, phức tạp của loại phương tiện đặc biệt nguy hiểm này hoặc vì lợi ích kinh tế nên bất chấp hiểm nguy mà tìm kiếm, thu gom bom, đạn rồi đem về cưa, phá, tháo gỡ để lấy phế liệu. Tình trạng đó đã gây ra không ít vụ nổ làm chết và bị thương nhiều người. Thống kê của Công an tỉnh cho biết, từ năm 2006 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 27 vụ nổ, trong đó nhiều nhất là tại TP.Biên Hòa 8 vụ và huyện Xuân Lộc 5 vụ... làm chết 17 người, bị thương 30 người. Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh, nguyên nhân chủ yếu của các vụ nổ bom, mìn là do người dân cưa, phá, đập để lấy phế liệu. Điển hình như vào ngày 22-5-2007, tại ấp Vĩnh Tuy, xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch), ông Nguyễn Văn Ngàn và vợ là bà Nhị bị chết do đạn nổ trong lúc đang cưa trái pháo 105 ly. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng còn thu giữ tại gia đình này 66 đầu đạn các loại và 0,5kg thuốc nổ. Tương tự, vào tháng 9-2008, tại ấp Bàu Tre, xã Bình An, huyện Long Thành đã xảy ra vụ nổ do Nguyễn Lan, Nguyễn Văn Hạnh và Phạm Văn Hoàng cưa trái đạn 105 ly để lấy thuốc. Hậu quả của vụ nổ làm cả 3 chết tại chỗ; trong khi đó tại hiện trường còn 11 vỏ đạn cối 81 ly và 1 vỏ đạn 105 ly.
Tình trạng tàng trữ vũ khí quân dụng và vật liệu nổ cũng rất đáng báo động. Trong 5 năm qua, công an đã phát hiện và điều tra 9 vụ với 20 đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép. Đáng lưu ý, trong đó có 1 vụ với 4 đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng để chuẩn bị gây án thì bị phát hiện. Các trường hợp còn lại phần lớn tàng trữ vật liệu nổ để sử dụng vào mục đích đánh cá và đào giếng. Liên quan đến tàng trữ vũ khí quân dụng, đáng lưu ý là vào tháng 10-2006, tại xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch) đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng Kim Hồng. Các đối tượng cướp đã dùng súng bắn chết chủ tiệm vàng và làm bị thương một người khác. Với sự quyết tâm của lực lượng công an, chỉ sau 2 giờ, các đối tượng gây án đã bị bắt giữ. Cùng lúc đó, công an cũng đã thu giữ khẩu súng AK cùng 16 viên đạn đã lên nòng. Số vũ khí quân dụng này, các đối tượng khai nhận mua được từ... nước ngoài!
Theo đánh giá của Công an tỉnh, công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, địa phương trong việc tuyên truyền, vận động người dân hiểu biết và thực hiện tố giác, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ có lúc, có nơi còn thiếu đồng bộ, chưa hiệu quả. Vì mục đích kinh tế, mưu sinh nên nhiều người dân vẫn thu gom bom đạn về cưa, tháo lấy phế liệu hoặc thuốc nổ để đánh bắt cá, đào giếng... Việc rà soát và lên danh sách kiểm tra đối với các cơ sở trọng điểm, những đối tượng thường xuyên thu gom phế liệu, đầu vỏ đạn ở một số địa phương chưa quan tâm thực hiện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý. Do đó, để hạn chế tình trạng nổ trái đạn gây thương vong cho người dân, theo Ban giám đốc Công an tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cần đề cao trách nhiệm tuyên truyền, vận động, quản lý, ngăn chặn tình trạng thu gom, khai thác bom đạn còn sót lại trong chiến tranh cũng như việc tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng. Song, mỗi người dân phải ý thức rõ rằng, việc thu gom, cưa, đập vỏ đạn cũ là việc làm nguy hiểm, cần từ bỏ ngay.
P.V


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







