Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bãi rác lộ thiên tại Biên Hòa hoạt động lậu gần 2 năm qua

09:07, 25/07/2010

Từ quốc lộ 51 đi vào khoảng 2km, nhìn bên phải là "thung lũng" rừng tràm. Trong khu rừng này luôn có hai cột khói bay rất cao. Một trong hai cột khói đó phát ra từ bãi rác lộ thiên do bà Hoàng Thị Bích Liên làm chủ, nằm bên cạnh khu dân cư (thuộc ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa).

Từ quốc lộ 51 đi vào khoảng 2km, nhìn bên phải là "thung lũng" rừng tràm. Trong khu rừng này luôn có hai cột khói bay rất cao. Một trong hai cột khói đó phát ra từ bãi rác lộ thiên do bà Hoàng Thị Bích Liên làm chủ, nằm bên cạnh khu dân cư (thuộc ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa). Ngày 24-7, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh đã bất ngờ kiểm tra kho lưu trữ chất thải quy mô lớn của bãi rác này (ảnh) và phát hiện nhiều vi phạm rất nghiêm trọng.

 

Đây là bãi rác rộng khoảng 1,5hécta dùng để chứa rác thải công nghiệp trộn lẫn rác sinh hoạt các loại được đổ lộ thiên rồi đốt hoặc chôn. Hàng ngày, có nhiều xe tải chở phế liệu giày da, vỏ xe ô tô, bùn công nghiệp, can nhựa và thùng phuy chứa hóa chất độc hại, bịch ny-lông và đủ thứ rác thải từ các nhà máy sản xuất công nghiệp và rác thải sinh hoạt đổ vào đây. Trong bãi rác có một lán trại dã chiến làm chỗ ở cho những người làm công tác bảo vệ, phân loại rác và tổ chức chôn, đốt một cách công khai.

 

Theo phản ảnh của người dân địa phương và từ lời khai của bà Liên với cảnh sát môi trường, thì điểm chứa rác thải này có gần 2 năm qua. Bà Liên còn khai rằng, nguồn chất thải nguy hại (rác công nghiệp) thu mua chủ yếu từ Công ty Hoàng Gia ở huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) và hai công ty ở Đồng Nai gồm: Công ty TNHH Poh Huat (ở khu công nghiệp Tam Phước) và Công ty TNHH Vina G7 (ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa).

 

Nghiêm trọng hơn, ngoài một số rác thải được chôn lấp, phần lớn rác sau khi được đốt gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bà Liên cho xe san ủi xuống các con rạch, suối, vùng trũng... chảy vào các khu dân cư quanh đó. Việc san ủi này nhằm lấy mặt bằng để tiếp tục làm kho chứa chất thải nguy hại.

 

Trên thực tế, bãi rác lộ thiên này đã từng được báo chí đề cập nhiều lần, thế nhưng không hiểu vì sao nó vẫn ngang nhiên tồn tại gần 2 năm qua. Do vậy, khi đến kiểm tra thực tế tại bãi rác vi phạm này, đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cho các bộ phận nghiệp vụ điều tra, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm và làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương.

P.V

Tin xem nhiều