Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tréo ngoe
Cấm cho có!

07:05, 23/05/2010

Quy định 1315 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm hút thuốc lá nơi công cộng có hiệu lực từ ngày 1-1-2010. Tính đến nay đã gần 6 tháng trôi qua, nhưng quy định này cũng chỉ là quy định, khó đi vào thực tế cuộc sống.

Quy định 1315 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm hút thuốc lá nơi công cộng có hiệu lực từ ngày 1-1-2010. Tính đến nay đã gần 6 tháng trôi qua, nhưng quy định này cũng chỉ là quy định, khó đi vào thực tế cuộc sống.

 

Theo quy định, hành vi hút thuốc lá ở lớp học, nhà trẻ, cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà văn hóa, các khu vực sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và trên các phương tiện giao thông cộng cộng.... bị nghiêm cấm. Ai vi phạm sẽ bị phạt từ nhắc nhở, cảnh cáo đến phạt tiền 50.000 - 100.000 đồng. Quy định là vậy, nhưng theo ghi nhận của chúng tôi tại các bệnh viện trong tỉnh, trên xe buýt, trong nhiều trường học thì chỉ có cán bộ, công chức thực hiện còn người dân hút thuốc lá thì vẫn vô tư thả khói độc hại...

 

Lãnh đạo những đơn vị các điểm công cộng nêu trên và lãnh đạo Sở Y tế cho biết, tính đến nay chưa có trường hợp nào vi phạm quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng bị xử phạt. Lý do là thiếu biện pháp và điều kiện chế tài như: không có phương tiện kỹ thuật, con người giám sát và thực hiện việc xử phạt. Nói đúng ra, theo quy định thì thanh tra chuyên ngành của các bộ, ngành, UBND các cấp có nhiệm vụ kiểm soát việc thực hiện và xử phạt trên lĩnh vực này. Tuy nhiên, điều đó không khả thi vì lực lượng thanh tra chuyên ngành vốn đã mỏng và còn lo giải quyết nhiều việc khác "hệ trọng" hơn!

 

Chính vì quy định thiếu điều kiện chế tài và mức xử phạt nhẹ hều như thế nên lệnh cấm đã gần nửa năm trôi qua nhưng trên thực tế hầu như không được thực thi. Theo đánh giá của Bộ Y tế, đến thời điểm này Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới (với 56% nam giới hút thuốc, trong đó phần lớn trong độ tuổi lao động và sinh sản) và có xu hướng tăng dần. Ai cũng biết, hậu quả của khói thuốc lá là khó lường. Nhưng việc cấm và xử lý tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng lại lơ lửng như thế thì còn lâu mới đạt được kết quả giảm số người hút và giảm tác hại như mong muốn.

 

Do vậy, để quy định này đi vào cuộc sống, nhiều người kiến nghị Chính phủ cần tăng mức xử phạt và mở rộng đối tượng kiểm tra, giám sát cũng thực hiện xử phạt.

Ba Xuyên

Tin xem nhiều