Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Biên Hòa có mấy quán bar, vũ trường?

08:05, 07/05/2010

Tệ nạn xã hội phát sinh và tồn tại ở các quán bar, vũ trường gây nhiều bất bình trong dư luận. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hệ quả trên là do không ít quán bar, vũ trường ấy hoạt động không đúng chức năng, giấy phép...

Tệ nạn xã hội phát sinh và tồn tại ở các quán bar, vũ trường gây nhiều bất bình trong dư luận. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hệ quả trên là do không ít quán bar, vũ trường ấy hoạt động không đúng chức năng, giấy phép...

 

* Ẩn họa phía sau quán bar, vũ trường

 

Thời gian gần đây, dư luận bất bình về một số quán bar, vũ trường hoạt động quá giờ quy định, âm thanh phát ra gây ồn ào và thường xuyên xảy ra mất an ninh trật tự... làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân xung quanh. 

 

Những vũ trường, quán bar đang hoạt động tại TP. Biên Hòa.

Các cơ sở này hoạt động chủ yếu vào ban đêm và có khi đến tận 2-3 giờ khuya, tụ tập khá đông khách vui chơi (chủ yếu từ 16-25 tuổi) sau khi ăn nhậu ở những nơi khác thường kéo đến quán bar, vũ trường để tìm cảm giác mạnh bằng các trò nhảy nhót, lắc lư điên cuồng, đắm chìm trong tiếng nhạc kích động. Một số trường hợp đã tự khẳng định mình bằng việc sử dụng thuốc lắc, heroin và "đốt tiền" qua những chai rượu có khi giá đến hàng triệu đồng...

Thực tế cho thấy, một số trường hợp bị cuốn vào các quán bar, vũ trường và kéo theo đó là những hệ lụy khác như: cờ bạc, trộm cắp, cướp giật tài sản... để có tiền lao vào các cuộc ăn chơi vô bổ. Nghiêm trọng hơn, thời gian qua, những băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen đã len lỏi vào các quán bar, vũ trường, hành xử theo lối giang hồ như đâm chém lẫn nhau, bảo kê, giành lãnh địa hoạt động..., gây hậu quả khôn lường.

 

Giữa cuối tháng 4 vừa qua, khi Công an Đồng Nai kiểm tra 2 vũ trường New Royal và Olympic, đã triệt phá hai băng nhóm hoạt động mang tính chất xã hội đen, bảo kê vũ trường, tranh giành địa bàn kinh doanh, tổ chức cờ bạc... dẫn đến xảy ra nhiều vụ đâm chém, thanh toán nhau. Ngoài ra, hai băng nhóm này (của Hưng "vườn điều" và Long Thanh) từng tiến hành nhiều hoạt động phi pháp khác, gây hoang mang trong dư luận và những người làm ăn chân chính. Điều đó cho thấy các quán bar, vũ trường đang tồn tại nhiều mặt trái cần được điều chỉnh trong công tác quản lý của các cơ quan chức năng.

 

* Cấp phép một đằng hoạt động một nẻo

 

Theo thống kê của ngành chức năng, trên địa bàn TP.Biên Hòa hiện có 2 vũ trường: Làn Sóng Trẻ (ở phường Tân Tiến), Câu lạc bộ Sông Phố (phường Quyết Thắng) và 1 câu lạc bộ khiêu vũ Dư Âm (ở rạp Nam Hà) hoạt động theo đúng tinh thần giấy phép được cấp. Còn lại các quán: V7 Club (phường Thống Nhất), New Royal (trước đây là quán bar 69, phường Quyết Thắng), Olympic (phường Tân Mai), Balad (trước đây là quán 145, phường Bửu Long), bar - vũ trường ở khách sạn Hoàng Vân (phường Long Bình Tân), bar Nắng Thủy Tinh (phường Thống Nhất, hiện đang tạm ngưng hoạt động)... chỉ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bia, rượu nhưng lại tổ chức hoạt động như quán bar, vũ trường.

 

Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 6-11-2009 của Chính phủ quy định, chỉ cấp giấy phép hoạt động vũ trường tại nhà văn hóa, trung tâm văn hóa có tư cách pháp nhân. Thế nhưng tại sao các quán bar, vũ trường "ngoài luồng" tại TP.Biên Hòa lại cứ mọc lên và ngang nhiên hoạt động? Như chúng tôi đã đề cập, các quán này chỉ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán bia, rượu, thuốc lá..., nhưng các chủ quán đã tự ý cho biến tướng thành hoạt động bar, vũ trường chuyên nghiệp. Ngoài ra, để thu hút khách, chủ quán bar còn tổ chức các hoạt động khác, như: biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang...

 

(Còn tiếp)

Nhóm PV

 

Tin xem nhiều