
Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc vừa đưa ra xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Phúc và chồng là Nguyễn Văn Tấn (thường trú 2/9, quốc lộ 13, KP4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh).
Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc vừa đưa ra xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Phúc và chồng là Nguyễn Văn Tấn (thường trú 2/9, quốc lộ 13, KP4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh).
Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc, bị cáo Phúc và Tấn làm nghề thu mua cá nhỏ lẻ tại các ao, hồ rồi mang bán tại các chợ đầu mối ở TP.Hồ Chí Minh để kiếm lời. Có ý định làm ăn bất chính, Nguyễn Thị Phúc đã tìm mua chiếc cân loại 100kg hiệu Nhơn Hòa rồi chỉnh sửa bằng cách gắn thêm mạch điện tử cảm ứng và remote điều khiển cân nhằm có trọng lượng thấp hơn so với trọng lượng thật khi cân hàng hóa. Vào ngày
Xét thấy mức độ và hành vi của các bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã tuyên phạt: Nguyễn Thị Phúc 2 năm tù giam, Nguyễn Văn Tấn 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tòa án cũng đã buộc vợ chồng Phúc - Tấn bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.
Hải Đình











