Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kẻ giết hai mạng người lãnh án 18 năm tù

08:04, 19/04/2010

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Duy (SN 1984) cùng đồng bọn về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Duy (SN 1984) cùng đồng bọn về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

 

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 13 giờ ngày 20-3-2008, Trần Văn Khương đến quán tạp hóa của chị Đinh Thị Liên (nằm ven tỉnh lộ 767) để mua thuốc lá thì gặp anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1981, ngụ tại ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom). Tại đây, Dũng nhắc lại chuyện mình bị Khương đánh gây thương tích vào năm 2007. Hai người đã cự cãi, sau đó Khương bỏ đi và gọi điện thoại cho Huỳnh Văn Phong (SN 1977, ngụ tại ấp Sông Mây) đến để cùng đánh Dũng.

 

Các bị cáo trước tòa.

Nhận được điện thoại của Khương, Phong rủ thêm anh rể là Nguyễn Trung Lâm (SN 1976) và một số người khác cầm theo dao, ống tuýp sắt, gậy chạy đến tìm đánh Dũng. Trên đường đi, nhóm của Phong gặp và rủ thêm Nguyễn Duy Hải đi cùng. Khi đến quán bi-da tại ấp Sông Mây thấy em của Dũng là Nguyễn Văn Duy thì nhóm của Phong đã xông vào dùng cây sắt, gậy đánh Duy và những người đang có mặt ở đây.

 

Một lúc sau, nhóm của Phong đã kéo đến nhà đánh Dũng. Vì vậy, Nguyễn Văn Duy đã lấy một con dao thủ sẵn trong người và khi thấy anh trai bị đánh thì Duy đến van xin nhưng bị Phong và Lâm dùng cây sắt đánh vào đầu và người gây thương tích. Bị đẩy vào đường cùng, Duy liền lấy dao ra để chống cự lại. Khi nhóm của Phong đã bỏ chạy, Duy cầm dao đuổi theo. Lúc này, Dũng cùng hai em ruột là Nguyễn Văn Công (SN 1989), Nguyễn Văn Thiên (SN 1991) đã cầm cây, gạch, đá chạy theo Duy. Thấy nhóm của Duy chỉ có bốn anh em nên nhóm của Phong đã quay lại xông vào đánh nhau với nhóm của Duy. Trong lúc cầm tuýp sắt để đánh Duy thì Lâm đã bị Duy dùng dao đâm một nhát vào ngực chết ngay tại chỗ. Thấy vậy, Phong tiếp tục xông vào đánh trả thì cũng bị Duy dùng dao đâm một nhát vào ngực và đã chết khi trên đường đưa đi cấp cứu.

 

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Duy đã đến Công an xã Bắc Sơn để đầu thú. Các bị cáo: Nguyễn Duy Hải, Trần Văn Khương, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Thiên là những người xúi giục và tham gia gây rối trật tự công cộng cũng lần lượt bị công an bắt giữ và bị truy tố trước pháp luật.

 

Trong phần bào chữa cho bị cáo Duy, luật sư cho rằng, hành động giết người của bị cáo được thực hiện trong trường hợp bị dồn nén quá mức (bị kích động mạnh). Do đó, có thể xem xét giảm nhẹ tội cho bị cáo. Bên cạnh đó, hậu quả của vụ án cũng là do một phần lỗi của người bị hại. Về phía luật sư và gia đình bị hại thì cho rằng, trong vụ án này còn có những chứng cứ bị bỏ sót và còn để lọt một số tội phạm ngoài vòng pháp luật. Gia đình bị hại một mực kêu oan vì cái chết của hai người trong vụ án này. Theo họ, một mình Duy không thể đâm chết hai người mà còn có sự giúp sức của những người khác nữa. Tuy nhiên, những chứng cứ của phía bị hại đưa ra không có căn cứ nên tòa án đã bác bỏ.

 

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Duy 18 năm tù giam về tội giết người. Nguyễn Duy Hải, Trần Văn Khương cùng bị phạt mức án 4 năm tù giam về tội xúi giục và tham gia gây rối trật tự công cộng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Về tội gây rối trật tự công cộng, Nguyễn Văn Dũng bị xử 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Công 10 tháng tù, Nguyễn Văn Thiên 6 tháng tù nhưng đều cho hưởng án treo.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều