
Dù Tết đã qua lâu, nhưng nhiều người vẫn còn muốn giữ: "Tháng Giêng là tháng ăn chơi". Do vậy, tình trạng ăn nhậu vẫn diễn ra khá nhiều. Điều đáng lo ngại là sau các cuộc nhậu có nhiều người say rượu, bia vẫn lái xe trên đường và có thể gây ra hậu quả khó lường.
Dù Tết đã qua lâu, nhưng nhiều người vẫn còn muốn giữ: "Tháng Giêng là tháng ăn chơi". Do vậy, tình trạng ăn nhậu vẫn diễn ra khá nhiều. Điều đáng lo ngại là sau các cuộc nhậu có nhiều người say rượu, bia vẫn lái xe trên đường và có thể gây ra hậu quả khó lường.
Chị Nguyễn Thị Kim Lan, điều dưỡng trưởng Khoa hồi sức ngoại thần kinh của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, dịp Tết năm nay người bị tai nạn giao thông (TNGT) vào điều trị ở đây nhiều hơn năm ngoái. Đa số họ đều có mùi rượu, bia, mê sảng, nói nhảm... Chồng bệnh án dày cộp của khoa điều trị này cho thấy, có rất nhiều trường hợp người say rượu, bia bị TNGT rất thương tâm.
![]() |
|
Nhiều nạn nhân bị TNGT do say rượu, bia bị chấn thương sọ não phải nằm điều trị dài hạn tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. |
Những ngày qua, chúng tôi thấy tại khoa này số nạn nhân bị TNGT nằm kín hết các giường bệnh. Trong số các nạn nhân có cả một phụ nữ là chị Ng.T.T., 24 tuổi, đang nằm mê man từ ngày 24-2 đến nay. Cô bạn của T. cho biết, sau một chầu nhậu tân niên với bạn bè T. tự lái xe máy về nơi ở trọ và bị tai nạn đến chấn thương sọ não. Cách vài giường bệnh của T. là nơi nằm điều trị của em L.N.H.Đ., 17 tuổi. Nạn nhân trẻ tuổi này nhập viện vào ngày mùng 1 Tết, nhưng đến nay vẫn chưa hồi tỉnh. Người nhà của Đ. cho biết, đêm giao thừa em có uống bia rồi lấy xe máy đi khỏi nhà và bị tai nạn ngay sau đó. Đến nay, gia đình đã chi phí gần 20 triệu đồng mà Đ. vẫn còn nằm mê man. Mẹ của Đ. còn nói, ước mơ của Đ. là trở thành công nhân điện cơ, nhưng giờ đây không biết có đạt được khi em đã nằm bất tỉnh từ nhiều ngày qua?
Say rượu, bia mà còn điều khiển phương tiện tham gia giao thông là điều nguy hiểm ai cũng biết, nhưng vì sao nhiều người vẫn phạm phải? Anh Bùi Huy Cầu (ở phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) cho biết, tại phường anh đang sinh sống có khá nhiều quán nhậu (trên đường Võ Thị Sáu nối dài). Hàng ngày, anh chứng kiến nhiều quán nhậu xe máy của khách nhậu đậu kín lề đường. Sau đó, từ trong các quán nhậu này, nhiều lượt người trong trạng thái mặt đỏ gay hoặc tái mét do say rượu, bia điều khiển xe chạy thoải mái mà không bị lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn. Có lẽ vì vậy mà tình trạng người say rượu, bia rồi lái xe trên đường vẫn xảy ra khá phổ biến. Và hậu quả là đã xảy ra nhiều vụ TNGT.
Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) cần đẩy mạnh kiểm tra nồng độ cồn người lái xe trên đường. Tuy nhiên, hiện nay việc kiểm tra nồng độ cồn vẫn chưa triển khai thực hiện được là do các địa phương chưa được trang bị máy móc, thiết bị đồng bộ.
Được biết, vào đầu tháng 2-2010 vừa qua, tổ chức Handicap đã trao tặng cho tỉnh Đồng Nai 18 máy đo nồng độ cồn. Thế nhưng, do cần phải kiểm định lại và cài phần mềm tiếng Việt nên hiện nay các máy đo nồng độ cồn chưa được CSGT đưa vào sử dụng. Như vậy, việc CSGT tiến hành đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chắc chắn sẽ được triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Thanh Toàn


![[Video_Chạm 95] Xã Thuận Lợi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_thuan_loi_sua.mp4.00_00_38_20.still001_20260108102309.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






