Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Để pháo không còn nổ

04:02, 11/02/2010

Ban giám đốc Công an tỉnh cho biết, 3 năm trở lại đây, mỗi khi sắp đến Tết Nguyên đán, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ lại tái diễn phức tạp.

Ban giám đốc Công an tỉnh cho biết, 3 năm trở lại đây, mỗi khi sắp đến Tết Nguyên đán, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ lại tái diễn phức tạp.

 

Trong năm 2009, lực lượng công an và quản lý thị trường trong tỉnh đã thu giữ 325 que pháo hoa và 0,3kg pháo nổ nhập lậu từ Trung Quốc. Còn từ đầu năm 2010 đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện những vụ sản xuất, kinh doanh, vận chuyển và đốt pháo nổ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tình hình yên ắng. Theo thông tin từ Bộ Công an, nạn nhập lậu từ cửa khẩu các tỉnh phía Bắc và vận chuyển vào các tỉnh, thành trong cả nước để kinh doanh và sử dụng pháo nổ đang diễn biến phức tạp.

 

Vì vậy, trách nhiệm của công an các địa phương và các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh cùng ngành quản lý thị trường cần chủ động tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm cũng như tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân không sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ. "Song, giải pháp quan trọng hàng đầu là công an các xã, phường, thị trấn tăng cường nắm tình hình, tuần tra, phát hiện, thu giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sử dụng vật liệu nổ, pháo nổ" - đại tá Võ Văn Sáng, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết như vậy. Để công tác này triển khai thực hiện có hiệu quả, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, địa bàn và lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc liên quan đến sử dụng pháo ở mức nghiêm trọng thì lãnh đạo công an địa phương, ngành đó phải chịu trách nhiệm và bị xử lý kỷ luật theo quy định.

 

Về phía người dân, mỗi người cần ý thức rằng, việc sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, đốt pháo nổ là vi phạm Chỉ thị 416 và Nghị định 36  của Chính phủ đã có hiệu lực từ nhiều năm qua. Mặt khác, mọi người cần có ý thức đề cao cảnh giác, phát hiện và kịp thời tố giác những người vi phạm trên lĩnh vực này. Đó là cách để bảo vệ sự an toàn của mình và mọi người được hưởng Tết cổ truyền vui tươi trọn vẹn.

N.B

Tin xem nhiều