
Ông Nguyễn Văn Phượng cho biết, Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đã trực tiếp ký hợp đồng và giao cho cá nhân ông toàn bộ số dê. Còn nhiều người dân địa phương thì cho rằng, ông Phượng đã lạm dụng chức vụ Chi hội trưởng nông dân ấp 3, xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) để nhận nuôi toàn bộ số dê của dự án.
Ông Nguyễn Văn Phượng cho biết, Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đã trực tiếp ký hợp đồng và giao cho cá nhân ông toàn bộ số dê. Còn nhiều người dân địa phương thì cho rằng, ông Phượng đã lạm dụng chức vụ Chi hội trưởng nông dân ấp 3, xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) để nhận nuôi toàn bộ số dê của dự án.
Trong năm 2009, Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật (thuộc Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vĩnh Cửu) đã triển khai dự án khuyến nông chăn nuôi dê sinh sản tại ấp 3, xã Mã Đà. Ông Huỳnh Ngọc Yên, Phó chủ tịch UBND xã Mã Đà cho biết, trung tâm đã giao 86 con dê giống cho 10 hộ dân nuôi (trung bình mỗi hộ từ 8 - 10 con), theo hình thức trung tâm hỗ trợ 60% tiền giống và khi dê mẹ đẻ lứa đầu người nuôi phải giao cho trung tâm 2 con dê 6 tháng tuổi. Ngoài ra, trung tâm này còn chuyển giao cho ông Nguyễn Văn Phượng nuôi 25 con và ký hợp đồng chuyển giao lần 2 với Chi hội nông dân ấp 3 thêm 30 con nữa. Cũng theo ông Yên, điều kiện để trung tâm phân bổ dê là hộ nhận nuôi phải có đồng cỏ, chuồng trại và kinh nghiệm.
Theo hợp đồng đã ký, sau khi nhận đàn dê của trung tâm giao, ông Phượng phải có trách nhiệm phân bổ cho các hộ nông dân đã đăng ký và được xét duyệt để nuôi. Trên thực tế, chỉ có hai hộ: Trần Đình Long và Phan Thìn trực tiếp nhận nuôi 20 con dê, các hộ khác thì giao hết cho ông Phượng nuôi để... hưởng chênh lệch.
Từ nhiều ý kiến phản đối của các hội viên nông dân trong ấp 3, ông Phượng đã giải trình với Ban Thanh tra nhân dân ấp rằng, vì các hộ dân đó không có điều kiện nuôi số dê trên, nên ông mới nhận nuôi rẽ. Đồng thời, do trung tâm trực tiếp ký hợp đồng với cá nhân ông, nên ông có quyền quyết định giao cho ai thì giao!
Ông Nguyễn Văn Ngoan, Phó ban công tác Mặt trận ấp 3, nói: "Ông Phượng chỉ thực hiện đúng mục đích dự án từ việc ông nhận nuôi 55 con dê. Số dê còn lại ông Phượng nuôi rẽ thay cho các hộ là sai mục đích của dự án". Ông Hùynh Ngọc Yên, Phó chủ tịch UBND xã thì cho biết, địa phương sẽ thanh tra lại vấn đề nuôi dê ở ấp 3. "Nếu ông Phượng triển khai sai mục đích của dự án, địa phương sẽ thu hồi lại đàn dê để giao cho các hộ khác" - ông Yên nói.
Ông Phan Văn Phương, thành viên Ban Thanh tra nhân dân ấp 3, xã Mã Đà cho biết, do cách làm thiếu công khai, dân chủ của ông Phượng nên người dân cho rằng, toàn bộ số dê trên là trung tâm giao cho dân nuôi, ông Phượng chỉ là người đại diện ký hợp đồng.
Trong khi chờ kết quả xử lý của UBND xã Mã Đà, người dân ở ấp 3 đòi cách chức Chi hội trưởng nông dân ấp đối với ông Nguyễn Văn Phượng. "Ông Phượng lạm quyền, thiếu công khai dân chủ trong việc triển khai dự án nuôi dê nên người dân bất tín nhiệm" - một hội viên nông dân ấp 3 nói như vậy. Mặc dù nhiều hội viên nông dân phản ứng quyết liệt, nhưng ông Phượng vẫn cho rằng ông không sai trong việc triển khai dự án.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, cách thức phân bổ dê của ông Phượng chỉ đúng về nội dung hợp đồng, sai về cách thức triển khai thực hiện cũng như không đạt ý nghĩa kinh tế - xã hội của dự án. Do vậy, dư luận nhân dân ấp 3 không đồng tình với cách làm của ông Phượng là có cơ sở.
Đoàn Phú



![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






